Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương
Sáng 7/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, định hướng xây dựng 2 nghị quyết quan trọng của Trung ương để chuẩn bị cho việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Tại buổi làm việc, đại diện Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương báo cáo kết quả nghiên cứu bước đầu triển khai xây dựng Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết về các giải pháp chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, nội dung được bàn thảo đều là những vấn đề chiến lược, hệ trọng và cấp thiết, cần chuẩn bị sớm để triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sắp tới. Tổng Bí thư đề nghị Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 2 dự thảo nghị quyết để trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương theo quy định.
Nêu rõ những yêu cầu trong quá trình xây dựng 2 nghị quyết, Tổng Bí thư nhấn mạnh, xác định 2 nghị quyết này là những nội dung quan trọng để triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vì vậy cần bám sát và thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, mục tiêu được nêu trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Nghị quyết phải có tầm nhìn xa, bao quát, đủ chiều sâu, không bị bó hẹp bởi lợi ích ngắn hạn hay tư duy nhiệm kỳ; phải xuất phát từ thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam, không rập khuôn máy móc theo mô hình của nước ngoài.
Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao
Sáng 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đối với các đồng chí Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao: Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy.
Trao quyết định và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước chúc mừng hai đồng chí được bổ nhiệm và khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, nhân dân và ngành tòa án; đồng thời, là niềm vinh dự lớn lao, cũng như trách nhiệm hết sức to lớn đối với hai đồng chí.
Chủ tịch nước khẳng định hai đồng chí được bổ nhiệm đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, hệ thống, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị công tác mới, Chủ tịch nước đề nghị hai đồng chí tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp và pháp luật, cùng tập thể lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao, lãnh đạo ngành tòa án thực hiện mục tiêu cao nhất, đó là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; thực hiện thắng lợi mục tiêu "xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá tiến độ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung"
Sáng 7/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá tiến độ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền trung.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện chiến dịch với tinh thần tất cả vì nhân dân; bày tỏ vui mừng đến thời điểm này, qua báo cáo tổng hợp, các tham luận của các tỉnh, chiến dịch sẽ kết thúc tốt đẹp, trong đó, 34.759 nhà đã hoàn thành việc sửa chữa, người dân đã trở về nhà và sinh hoạt bình thường. Thủ tướng yêu cầu kiểm tra lại vấn đề cấp nước, điện, viễn thông, vệ sinh môi trường cho các căn nhà của người dân. Chúng ta đã hoàn thành việc xây dựng mới 1.046 nhà, đạt khối lượng 65,5%. Đây là thành quả rất lớn của các bộ, ngành, địa phương.
Nhấn mạnh chỉ còn 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk còn nhiều nhà chưa xây xong, Thủ tướng đề nghị 2 tỉnh này tập trung lực lượng tối đa giúp đỡ gia đình để đến ngày 15/1 phải hoàn thành; các căn nhà phải có đầy đủ điện, nước, viễn thông, có trang thiết bị tối thiểu để người dân được hưởng thành quả ấm no, hạnh phúc do Đảng, Nhà nước mang lại, được hưởng không khí phấn khởi của Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Tập trung cao độ, hoàn thành công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV của Đảng
Chiều 7/1, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng được triển khai quyết liệt, bài bản và hiệu quả. Các tiểu ban Đại hội XIV của Đảng và các cơ quan chức năng đã cơ bản hoàn thành đúng tiến độ toàn bộ các nhóm nhiệm vụ đặt ra, đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại rất lớn, đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ.
Các cơ quan cần tập trung cao độ, nỗ lực hoàn thành dứt điểm 33 nhiệm vụ quan trọng trước ngày 15/1 và tiếp tục triển khai nghiêm túc, kỷ cương, chặt chẽ, bài bản, khoa học, không để xảy ra sai sót đối với 62 nhóm nhiệm vụ thực hiện trước, trong và sau Đại hội.
Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Văn phòng Trung ương Đảng cần bao quát, nắm chắc tình hình triển khai các nhóm nhiệm vụ, chủ động rà soát, kịp thời phát hiện, báo cáo, đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh. Các cơ quan, đơn vị tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ, khoa học, nhịp nhàng bảo đảm thực hiện hiệu quả mọi công việc, góp phần vào thành công của Đại hội XIV của Đảng.
Tổng điều tra kinh tế 2026 cung ứng dữ liệu tổng hợp cho chính quyền hai cấp
Trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân tại Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế 2026 ngày 7/1, Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương khẳng định, tổng điều tra sẽ là công cụ bảo đảm luồng thông tin có tính liên kết và hiệu quả trong mô hình chính quyền hai cấp. Theo đó, cấp tỉnh nhận dữ liệu vĩ mô tổng thể để hoạch định chiến lược, còn cấp xã, phường nhận dữ liệu vi mô tổng hợp để quản lý địa bàn, thực thi chính sách dựa trên dữ liệu thực tế.
Theo Cục trưởng Nguyễn Thị Hương, năm 2026 là năm mở đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, do đó, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp cung cấp thông tin toàn diện phục vụ việc đánh giá, hoạch định chính sách, điều hành phát triển kinh tế-xã hội. Việc tổ chức thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn thống kê mà còn góp phần tạo dựng cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong giai đoạn mới.
Đối tượng của cuộc Tổng điều tra kinh tế 2026 rất đa dạng, bao gồm tất cả các thành phần kinh tế từ các tập đoàn, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội đến các cơ sở kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng… thu thập nhiều thông tin chuyên sâu về hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động, tài sản, doanh thu, chi phí, ứng dụng công nghệ và kinh tế số…
Ngày 7/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc quy mô 9.300 tỷ đồng, khởi tố và bắt giam 35 đối tượng.
Qua điều tra bước đầu xác định đường dây trên do Nguyễn Chính Nghĩa, sinh năm 1987, thường trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội và hiện thuê chung cư tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1, xã Gia Lâm, Hà Nội là đối tượng cầm đầu.
Để thực hiện thủ đoạn lừa đảo, ban đầu đối tượng tham gia vào các hội nhóm kín trên Telegram; Facebook… mua dữ liệu gồm thông tin cá nhân và số điện thoại của các cá nhân, đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhà phân phối có uy tín trên cả nước, sau đó chỉ đạo đàn em giả danh bên mua đặt hàng với số lượng rất lớn. Sau khi đặt được hàng, đối tượng sẽ giả danh bên bán liên hệ với các cá nhân và nhà phân phối có nhu cầu mua để chào hàng với giá rẻ hơn thị trường; sau đó thuê công ty vận chuyển độc lập đến bốc xếp hàng hóa.
Khi hàng hóa đã lên xe, các đối tượng yêu cầu người bán chụp ảnh quá trình bốc xếp hàng hóa gửi cho nhóm của Nghĩa, sau đó Nghĩa chỉ đạo gửi ảnh hàng hóa đã ở trên xe cho người mua, yêu cầu người mua chuyển tiền qua tài khoản do nhóm Nghĩa cung cấp. Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Nghĩa xóa tài khoản Zalo thu hồi toàn bộ tin nhắn trước đó với bị hại.
Với thủ đoạn trên, từ năm 2024 đến nay, nhóm của Nghĩa đã lừa đảo được rất nhiều người với số tiền đặc biệt lớn.
Vàng miếng, vàng nhẫn tăng phiên thứ 3 liên tiếp
Sáng nay (7/1), thị trường vàng tiếp tục “nóng” lên khi giá vàng thế giới tăng không ngừng khiến các thương hiệu vàng trong nước cũng đồng loạt điều chỉnh tăng giá mua-bán các sản phẩm vàng phiên thứ ba liên tiếp kể từ sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Những ngày gần đây, do nhu cầu mua tích trữ tài sản của người dân tăng cao, nguồn cung khan hiếm, nhiều công ty đã điều chỉnh giá bán vàng nhẫn cao hơn giá vàng miếng.
Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ ngày 7/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 156,6-158,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 151,6 triệu đồng/lượng, bán ra 154,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng so chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua vào ở mức 156,6 triệu đồng/lượng và bán ra 158,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng so kết phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.
Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ không có chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân"
Ngày 7/1, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm sẽ không được phát sóng như những năm trước. Thay vào đó, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ giới thiệu chương trình nghệ thuật đặc biệt với tên dự kiến “Quảng trường mùa xuân”.
Theo đại diện Ban Văn hóa-Giải trí Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình mới đang được triển khai thực hiện với format hiện đại, trẻ trung, kết hợp các yếu tố hài kịch, âm nhạc và trình diễn nghệ thuật. “Quảng trường mùa xuân” được xây dựng như một không gian nghệ thuật ấm áp, rộn ràng, mang đậm không khí đoàn viên, sum họp trong thời khắc chuyển giao năm cũ-năm mới.
Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên được đông đảo khán giả yêu mến, hứa hẹn mang đến những tiết mục đặc sắc, giàu cảm xúc, tạo dấu ấn riêng trong đêm Giao thừa.
Cháy tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội, 15 nạn nhân được cứu chữa tích cực
Hồi 5 giờ 40 phút, ngày 7/1/2026, xảy ra cháy tại số 24, ngõ 82 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.
Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy, Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 11 và Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xuất 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cùng với đó, Chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Qua nắm bắt thông tin, đến thời điểm hiện tại, 15 người sinh sống trong nhà xảy ra cháy đã được các y, bác sĩ Bệnh viện E thăm khám và điều trị ổn định.
Thời tiết khắc nghiệt bao trùm Tây Âu, Pháp hủy 140 chuyến bay tại Paris
Tuyết rơi dày và băng giá diện rộng khiến Pháp phải hủy 140 chuyến bay tại hai sân bay lớn ở Paris, trong khi nhiều quốc gia Tây Âu phát cảnh báo thời tiết nguy hiểm khi bão Goretti tiến qua khu vực.
Sáng 7/1, tuyết rơi và giá lạnh khắc nghiệt đã buộc cơ quan chức năng Pháp phải hủy khoảng 100 chuyến bay tại sân bay Charles de Gaulle và 40 chuyến bay tại sân bay Orly, đều ở Thủ đô Paris.
Theo Meteo France, đợt rét này có "cường độ hiếm thấy theo mùa" và người dân ở Paris nên tránh đi lại không cần thiết cũng như làm việc tại nhà trong ngày 7/1.
Theo thông tin cập nhật, đã có ít nhất 6 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan đến thời tiết ở Pháp trong đợt rét đậm lần này.
Trong khi đó, khu vực Tây Âu cũng chuẩn bị đón thêm tuyết và băng giá trong ngày 7/1, khi cơn bão đầu tiên được đặt tên trong năm đổ bộ bờ biển Đại Tây Dương của lục địa này. Nhiều chuyến bay đã bị hủy, dịch vụ tàu hỏa gián đoạn và đường sá bị phong tỏa khi bão Goretti tiến qua khu vực.