Tin nổi bật ngày 6/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ; Trình Quốc hội việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh

Tin nổi bật ngày 6/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ; Trình Quốc hội việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ Mít-tinh hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam; Trình Quốc hội việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh… là một số tin tức nổi bật ngày 6/8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ

Sáng 6/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW.

a921e72dbcb23dec64a3-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hạ tầng không chỉ phục vụ cho sản xuất và đời sống mà đã trở thành một yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong những năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng ở nước ta đã có bước phát triển rõ rệt, góp phần tăng cường kết nối, mở rộng không gian phát triển, cải thiện điều kiện sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống của người dân. Trong đó, hạ tầng giao thông tạo dấu ấn nổi bật. Tuy nhiên, hạ tầng của Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng 2 con số và mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao.

Chỉ rõ những mặt còn hạn chế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phải đổi mới tư duy phát triển kết cấu hạ tầng. Trước hết, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông trong quy hoạch và đầu tư. Các loại hạ tầng phải được tổ chức thống nhất theo hành lang kinh tế và không gian phát triển vùng; khắc phục tình trạng đầu tư riêng lẻ, thiếu kết nối. Phát triển hài hòa hạ tầng vật chất, hạ tầng số và hạ tầng tự nhiên để bản thân hạ tầng phải trở thành một ngành kinh tế chiến lược, tạo ra thị trường lớn, phát triển năng lực sản xuất trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gợi ý một số nội dung để định hướng công tác quy hoạch, đồng thời khẳng định, trong chặng đường phát triển mới, hạ tầng phải dám đảm nhận một sứ mệnh lớn hơn, tạo dựng một năng lực sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ, tăng sức chống chịu và mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ Mít-tinh hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam

Sáng 6/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia, dự Lễ Mít-tinh hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam với chủ đề “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người” do Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia phối hợp Bộ Công an tổ chức.

c251f43674aaf5f4acbb.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nêu rõ, từ năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 6/8 hằng năm là Ngày An ninh mạng Việt Nam. Đây là quyết định quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với một lĩnh vực trọng yếu của đất nước; đồng thời là dịp để chúng ta kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy và nhân văn; lan tỏa văn hóa số an toàn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng của toàn xã hội trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trên không gian mạng.

Thủ tướng mong muốn Ngày An ninh mạng Việt Nam không chỉ là một mốc sự kiện kỷ niệm, mà phải trở thành thông điệp, cam kết hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị và toàn dân về quyết tâm xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Sáng 6/8, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

1250b35e3bc2ba9ce3d3-1.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu tại hội nghị, định hướng một số nội dung trọng tâm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị bám sát chức năng, nhiệm vụ để rà soát, đối chiếu từng nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, thời hạn, tiến độ, sản phẩm cụ thể và kết quả cần đạt được. Từ đó tiếp tục cụ thể hóa, xây dựng chương trình, kế hoạch của đảng bộ các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, kịp thời.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị, ngay sau hội nghị, các đảng ủy, cơ quan, đơn vị bắt tay ngay vào công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, thực chất, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ kết quả, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa và chúc mừng các đồng chí: Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, vừa được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, được Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng hai đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram

Chiều 6/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram đang thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026), góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội cũng như thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

a2-2616.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram. (Ảnh: Trần Hải)

Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2026 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Anutin Charnvirakul vào tháng 6/2026.

Hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Thái Lan thời gian qua. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được triển khai mạnh mẽ với tin cậy chính trị ngày càng được củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương; hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân không ngừng được mở rộng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Malaysia đạt nhiều kết quả thiết thực

Sáng 6/8, sau lễ đón chính thức tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã hội đàm với Ngài Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

4621156c71f3f0ada9e2.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngài Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Malaysia, thời gian qua, được hai bên quan tâm thúc đẩy, không ngừng mở rộng, đạt nhiều kết quả thiết thực, nổi bật là: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại; công nghiệp quốc phòng; hợp tác giữa các quân, binh chủng; đào tạo nguồn nhân lực; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, nhất là do ASEAN dẫn dắt; ủng hộ các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức...

Về phần mình, Ngài Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam-Malaysia; khẳng định chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là minh chứng rõ nét cho quan hệ hữu nghị, tin cậy, tinh thần gắn kết bền chặt trong quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Trình Quốc hội việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh

Sáng 6/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

6365eaec5f70de2e8761.jpg
Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày tờ trình. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nêu rõ, việc thành lập 2 thành phố đã bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý theo quy định. Đồng thời, phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia; Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn, Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch chung đô thị của Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, thực tiễn phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, Bắc Bộ và cả nước thời gian qua cho thấy tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh luôn giữ vị trí, vai trò quan trọng, 2 tỉnh đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển trở thành những địa phương có quy mô nền kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Về phương án cụ thể, Chính phủ đề xuất thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Sau khi thành lập, thành phố Quảng Ninh có 6.231,27 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Việc thành lập thành phố Bắc Ninh được thực hiện trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh. Sau khi thành lập, thành phố Bắc Ninh có 4.713,75 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 3.989.623 người và có 99 đơn vị hành chính cấp xã gồm 45 phường và 54 xã.

Giải pháp nâng cao thị lực thời hiện đại

Sáng 6/8, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, Báo Nhân Dân tổ chức Tọa đàm "Giải pháp nâng cao thị lực thời hiện đại" với sự tham dự của đại diện Cơ quan quản lý nhà nước về y tế; các chuyên gia, thầy thuốc đầu ngành đến từ các bệnh viện, cơ sở chuyên khoa mắt, cơ sở đào tạo y khoa và đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc thị lực…

b549f8bcb223337d6a32.jpg
Các đại biểu tham dự tọa đàm "Giải pháp nâng cao thị lực thời hiện đại".

Tọa đàm là diễn đàn để các chuyên gia cùng phân tích thực trạng, cập nhật các giải pháp chăm sóc thị lực hiện đại, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo vệ đôi mắt trong môi trường sống và làm việc số.

Tại tọa đàm, tham luận và các ý kiến thảo luận thống nhất cho rằng, những năm gần đây, tật khúc xạ ở Việt Nam gia tăng nhanh và có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Từ chỗ được nhìn nhận chủ yếu như vấn đề của lứa tuổi học đường, cận thị và các tật khúc xạ khác đang mở rộng nhanh sang nhóm học sinh cuối cấp, sinh viên và người lao động trẻ tại khu vực đô thị - những người có thời gian tiếp xúc màn hình kéo dài, cường độ học tập và làm việc cao, ít thời gian hoạt động ngoài trời. Đây là nhóm dân số đang bước vào giai đoạn lao động, học tập và sáng tạo mạnh nhất, vì vậy suy giảm thị lực không chỉ là vấn đề y tế mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số.

Từ những kiến giải khoa học và kinh nghiệm thực tiễn được trao đổi tại tọa đàm, các cơ quan chức năng có thêm cơ sở để hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách về chăm sóc thị lực học đường và cộng đồng; các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo có thêm dữ liệu phục vụ công tác tầm soát, tư vấn và điều trị; người dân, nhất là thế hệ trẻ, được tiếp cận thông tin đầy đủ, có kiểm chứng để chủ động phòng ngừa tật khúc xạ và lựa chọn các giải pháp chăm sóc thị lực an toàn, được cấp phép.

Sơn La di dời khẩn cấp 161 hộ ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở

Đến 17 giờ ngày 6/8, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Sơn La đã làm 1 người bị thương, gây thiệt hại gần 17 tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, giao thông và nhiều công trình hạ tầng.

60827cd4644be515bc5a.jpg
Các lực lượng hỗ trợ di dời người và tài sản tại các bản của xã Muổi Nọi, tỉnh Sơn La đến nơi an toàn. (Ảnh: QUỐC TUẤN-QUỲNH LIÊN)

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, từ đêm 5/8 đến sáng 6/8, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa hơn 100mm như Bon Phặng, xã Muổi Nọi 114,4mm và Km46, xã Vân Hồ 100,8mm. Mưa lớn gây sạt lở đất, sụt lún, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiên tai làm 1 người bị thương do đá sạt lở khi di chuyển qua đèo Chiềng Pấc, tỉnh Sơn La; có 34 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó 13 nhà thiệt hại từ 30-50%, 21 nhà bị thiệt hại dưới 30%; 23 nhà bị ngập nước; 70 nhà nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, đá lăn.

Tỉnh Sơn La đã tổ chức di dời khẩn cấp 160 hộ với hơn 800 nhân khẩu tại xã Muổi Nọi và 1 hộ tại xã Mường Khiêng.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại hàng chục héc-ta lúa và cà-phê; nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi bị ảnh hưởng. Hàng trăm mét kênh mương thủy lợi bị cuốn trôi, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông địa phương xảy ra sạt lở, ách tắc.

Hỗ trợ tiểu thương sau vụ cháy ở Đồng Nai

Vụ cháy lớn ở Trung tâm thương mại Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, gây thiệt hại nặng cho nhiều tiểu thương. Cùng với việc khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, ngành chức năng tiếp tục thống kê thiệt hại và thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại vượt qua khó khăn trước mắt.

377de38c5d10dc4e8501.jpg
Đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trấn Biên động viên tiểu thương bị thiệt hại do vụ cháy.

Trong sáng 6/8, đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Trấn Biên cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm, động viên và chia sẻ với những khó khăn mà tiểu thương bị thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Trước mắt, phường Trấn Biên hỗ trợ mỗi hộ bị ảnh hưởng 2 triệu đồng và giao Phòng Văn hóa-Xã hội phường rà soát chế độ theo quy định để hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng do hỏa hoạn theo quy định. Lãnh đạo phường Trấn Biên đề nghị các ngành chức năng và các đoàn thể tiếp tục quan tâm, phối hợp hỗ trợ các gia đình khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau vụ cháy.

Về tiếp tục khắc phục hậu quả vụ cháy, phường Trấn Biên yêu cầu Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai, đơn vị quản lý Trung tâm thương mại Biên Hòa thông báo không cho các tiểu thương tiếp cận vào các ki-ốt, dựng tôn bảo vệ xung quanh khu vực bị cháy có nguy cơ đổ sập để bảo đảm an toàn cho các hộ dân, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân cháy, đánh giá thiệt hại và giá trị còn lại của công trình.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, kịp thời triển khai các biện pháp xử lý, trong đó thực hiện tháo gỡ các hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn, bảo đảm an toàn cho người dân và khu vực xung quanh.

Iran và Oman đạt thỏa thuận về tuyến vận tải thương mại qua eo biển Hormuz

Ngày 5/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei cho biết, Iran và Oman đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán về việc thiết lập một tuyến đường vận tải thương mại an toàn qua eo biển Hormuz.

4ac6f22fb9b038ee61a1.jpg
Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền bắc Oman, ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Iran, ông Baghaei đã phát biểu với báo giới rằng Iran và Oman đã đạt được sự hiểu biết chung về tọa độ địa lý của tuyến đường đề xuất và đang hoàn thiện một tuyên bố chung, trong đó nêu rõ các điểm chính đã thống nhất, với điều kiện là "một số bên thứ ba" không cản trở tiến trình này.

Ông Baghaei cho biết thêm, hai nước đã tiến hành tham vấn trong hai tháng qua về tuyến đường đề xuất, trong đó các cơ quan chức năng của Iran đang xem xét các khía cạnh kỹ thuật, pháp lý, an ninh và môi trường.

Ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận song phương giữa Iran và Oman tự bản thân nó không đồng nghĩa với việc eo biển này đã trở nên an toàn cho các tàu thuyền qua lại, bởi vì lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ cũng như các hành động "gây hấn và đe dọa" khác nhắm vào Iran và lợi ích của nước này vẫn đang tiếp diễn.

Có thể bạn quan tâm