Khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
Sáng 3/8, tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp không thường lệ thứ nhất để xem xét, cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tiến hành sơ kết 1 năm đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; cả nước đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Với nhiệm vụ trọng tâm là công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà thực tiễn đòi hỏi, Kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong khoảng 17 ngày làm việc (từ ngày 3-24/8), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 15 luật và 4 Nghị quyết quy phạm pháp luật.
* Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chủ tịch Quốc hội: Tiếp tục rà soát để cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, chiều 3/8, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.
Đề nghị tiếp tục rà soát, có thể cắt giảm thêm các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, song Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải bảo đảm có cơ chế hậu kiểm tương ứng, không để phát sinh thêm thủ tục hành chính, giấy phép hoặc yêu cầu chấp thuận dưới hình thức khác.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc xây dựng dự thảo Luật nhằm thể chế hóa đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Trung ương là cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện đầu tư kinh doanh.
Để giải quyết căn cơ những bất cập này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, từ nay đến khi Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo hướng chỉ duy trì đối với những ngành, nghề thực sự cần thiết, liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường; bảo đảm tính chính đáng, hợp lý và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị, từ nay đến khi Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo hướng chỉ duy trì đối với những ngành, nghề thực sự cần thiết, liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường; bảo đảm tính chính đáng, hợp lý và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước.
Đối với việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục số IV của Luật Đầu tư số 143 của Quốc hội có liên quan đến việc cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo tinh thần Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP, đại biểu quốc hội cho rằng, trước mắt chưa nên đưa ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với lĩnh vực kinh doanh nước sạch.
Trình Quốc hội cơ chế đặc thù xử lý vi phạm liên quan kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân
Sáng 3/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ trình Quốc hội dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trình bày Tờ trình về dự án Nghị quyết của Quốc hội.
Bộ trưởng Công an nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thể hiện chính sách nhân văn, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, lấy hiệu quả chính trị, kinh tế, xã hội làm căn cứ để xử lý phù hợp.
Nghị quyết này dự kiến được thực hiện trong 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành. Sau thời điểm hết hiệu lực, những trường hợp thời gian tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự để khắc phục hậu quả vẫn còn thì tiếp tục được thực hiện cho đến khi hết thời gian tạm hoãn không quá 2 năm.
Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết, về các cơ chế, chính sách đặc thù, đa số ý kiến tán thành quy định không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với trường hợp không tham nhũng, vì lợi ích chung, hoạt động đã hoàn thành và mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội, không còn khiếu nại, tố cáo, không gây thất thoát, lãng phí hoặc đã khắc phục toàn bộ hậu quả.
Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc điều kiện “đã khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và xử lý tội phạm” để bảo đảm chính sách khoan hồng được áp dụng thống nhất.
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí
Sáng 3/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội nghe Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nêu rõ, dự thảo được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định tiến bộ của Luật Dầu khí năm 2022 hiện hành và cụ thể hóa 5 nhóm chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 81 ngày 3/4/2026.
Các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào các quy định về điều tra cơ bản về dầu khí, lựa chọn nhà thầu, hợp đồng dầu khí, hoạt động dầu khí, ưu đãi đầu tư, kế toán, kiểm toán và chức năng, quyền, nghĩa vụ của các chủ thể có liên quan...
Theo Bộ trưởng Công thương, việc sửa đổi Luật Dầu khí lần này nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên dầu khí; đồng thời từng bước mở rộng không gian phát triển của ngành dầu khí gắn với dịch vụ kỹ thuật cao, năng lượng ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí và yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính.
Quan điểm thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành với sự cần thiết ban hành Luật như đã nêu tại Tờ trình của Chính phủ.
Có giải pháp hiệu quả giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng và giải ngân vốn đầu tư công
Chiều 3/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026.
Phiên họp thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2026, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.
Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, thời gian tới chúng ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, khi tình hình thế giới dự báo tiếp tục phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, kinh tế thế giới và các nền kinh tế lớn được dự báo tăng trưởng chậm lại, áp lực lạm phát gia tăng, nhiều đối tác điều chỉnh chính sách; trong nước, mùa cao điểm mưa bão tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung cao độ cho xây dựng, hoàn thiện, trình Quốc hội 24 dự án luật, nghị quyết vào Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và khoảng 40 dự án luật, nghị quyết vào Kỳ họp tháng 10/2026 và các văn bản hướng dẫn đi kèm; tiếp tục xin ý kiến cấp có thẩm quyền về các nội dung lớn và lắng nghe các ý kiến của người dân, doanh nghiệp để hoàn thiện các dự án luật.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: hoàn thiện thể chế; thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; phát triển các ngành sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng; các nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền; khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội; các nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Phiên họp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33
Sáng 3/8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã phối hợp tổ chức phiên họp giữa ba bộ với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.
Phiên họp tập trung đánh giá tình hình thế giới và khu vực, những yêu cầu đặt ra đối với quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa ba cơ quan kể từ khi ký Quy chế phối hợp vào tháng 12/2025; thảo luận phương hướng, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” của quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Phát biểu kết luận, ba Bộ trưởng đánh giá sự phối hợp giữa ba bộ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả hơn, đề nghị các đơn vị của ba bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đường lối đối ngoại Đại hội XIV, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp trên tinh thần chủ động, “rõ nhiệm vụ và cơ quan đầu mối”, đổi mới phương thức phối hợp, trao đổi thông tin; tăng cường phối hợp nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược, triển khai các hoạt động đối ngoại, đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra đối với quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Nghị quyết số 20-NQ/TW (Nghị quyết) nêu rõ, bối cảnh quốc tế và trong nước cùng với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của biển và đại dương đặt ra yêu cầu phải xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
Nghị quyết khẳng định, biển, đảo Việt Nam gắn liền với chủ quyền, không gian sinh tồn và phát triển của đất nước; xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là chiến lược phát triển đất nước lâu dài, gắn chặt với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo Nghị quyết, mục tiêu đến năm 2030, hình thành hệ thống quản trị biển quốc gia hiện đại, thống nhất, đồng bộ. Kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao. Tổng GRDP của các tỉnh, thành phố ven biển đóng góp hơn 70% GDP cả nước. Thu nhập bình quân đầu người các tỉnh, thành phố ven biển cao hơn 1,2-1,3 lần bình quân cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của các địa phương ven biển phấn đấu đạt hơn 11%/năm. Hình thành 3 khu kinh tế đặc biệt. Chỉ số phát triển con người (HDI) cao hơn trung bình cả nước. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam là quốc gia biển mạnh, giàu từ biển, phát triển bền vững từ biển; có nền quản trị biển hiện đại, khoa học, công nghệ biển tiên tiến.
Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Nội vụ
Ngày 3/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội đã tiến hành xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, tiến hành quy trình, thủ tục phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031.
Với 483/484 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Nội vụ.
Cũng với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình, người đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.
Đoàn Bảo Châu bị phạt 7 năm tù về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước
Sáng 3/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm công khai vắng mặt bị cáo Đoàn Bảo Châu (trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội, ngày 2/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội nhận hồ sơ, tài liệu tin báo về đối tượng Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh YouTube “BBC Tiếng Việt” và Facebook cá nhân “Chau Doan” với nội dung thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý.
Ngày 24/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đến ngày 30/6/2025 ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Bảo Châu về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Trên cơ sở đó, Tòa đã tuyên án phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án. Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên phạt quản chế bị cáo Đoàn Bảo Châu với thời hạn 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
Giá vàng ngày 3/8: Vàng miếng SJC đứng yên ở mức 141 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới hôm nay (3/8) tăng nhẹ lên 4.052 USD/ounce sau tuần giảm giá khi đồng USD phục hồi. Trong nước, giá vàng các thương hiệu đi ngang, mua vào-bán ra lần lượt ở mức 137-141 triệu đồng/lượng
Tại thị trường trong nước, tuần qua, giá vàng các thương hiệu tiếp tục giảm theo diễn biến giá vàng thế giới. Giá vàng SJC “bốc hơi” 500.000 đồng/lượng sau 1 tuần và 7,4 triệu đồng/lượng sau 1 tháng.
Sáng nay (3/8), giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 141 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 12 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Tính đến 9 giờ sáng 3/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 15,5 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, lên mức 4.057,2 USD/ounce.
Đánh bom liều chết tại Pakistan, hàng chục người thương vong
Cảnh sát Pakistan ngày 2/8 cho biết đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết gần đồn cảnh sát tại một khu vực đông đúc ở huyện Swat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa miền Tây Bắc nước này, khiến hàng chục người chết và bị thương.
Phó Chánh thanh tra Cảnh sát huyện Swat, ông Fida Hussain cho hay vụ nổ diễn ra gần địa điểm tổ chức một cuộc biểu tình hòa bình để yêu cầu cải thiện tình hình an ninh tại địa phương vốn đã xấu đi trong những tháng qua. Kẻ tấn công đã kích nổ chiếc áo khoác chứa bom, khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 4 cảnh sát, và làm hơn 20 người khác bị thương.
Theo ông Hussain, kẻ đánh bom liều chết đã cố gắng xông vào đồn cảnh sát nhưng bị chặn lại tại cổng chính, nơi đối tượng kích hoạt chất nổ mang trên người. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Nhà chức trách đang điều tra làm rõ vụ việc.
90 người thiệt mạng trong khủng hoảng di cư tại Ceuta
Số người thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng di cư vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, đã tăng lên 90 người, trong bối cảnh lực lượng chức năng Tây Ban Nha và Maroc tiếp tục các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi, giới chức Tây Ban Nha xác nhận đã tìm được 74 thi thể, trong khi phía Maroc tìm thấy thêm 16 thi thể, nâng tổng số người được xác nhận tử vong trong khủng hoảng di cư tại Ceuta lên 90 người. Thảm kịch xảy ra sau khi hàng chục nghìn người di cư tìm cách vượt biên vào Ceuta trong những ngày gần đây.
Vụ việc đã vượt quá khả năng ứng phó của chính quyền địa phương và buộc Chính phủ Tây Ban Nha phải triển khai chiến dịch tăng cường an ninh. Tình hình cũng làm bùng phát các vụ bạo loạn tại nhiều khu vực trong thành phố, khiến Tây Ban Nha phải điều động thêm các lực lượng quân đội, cảnh sát và vệ binh dân sự để kiểm soát an ninh.