Tin nổi bật ngày 1/8: Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33; Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương

Tin nổi bật ngày 1/8: Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33; Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33; Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương; 168 bộ hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng… là một số tin tức nổi bật ngày 1/8/2026.

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

2-7491-7418.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận và chỉ đạo công tác đối ngoại. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hội nghị diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau hơn 80 năm thành lập nước và 40 năm đổi mới. Với việc lần đầu tiên Nghị quyết Đại hội Đảng xác định ngoại giao, đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, đối ngoại không đơn thuần là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài mà đã trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Do đó, hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt, vượt ra khỏi khuôn khổ hội nghị của ngành ngoại giao, là dịp quan trọng để trao đổi về công tác đối ngoại của cả hệ thống chính trị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những đóng góp to lớn, thiết thực của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao - những người đã luôn thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, lòng trung thành với Tổ quốc, đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết, trước hết. Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ rõ hạn chế hiện nay không phải là thiếu chủ trương, mà chủ yếu nằm ở khâu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tình hình càng phức tạp càng phải bình tĩnh, chủ động; tự tin nhưng không chủ quan, mạnh dạn nhưng không phiêu lưu, mềm dẻo mà giữ vững nguyên tắc; mở rộng hợp tác đồng thời củng cố tự chủ chiến lược, nội lực và khả năng chống chịu. Để đưa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm.

16.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh chung.

Ban hành nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam (Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 28/7/2026).

Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW (Nghị quyết), để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045; xác lập nền tảng cho tầm nhìn 100 năm phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng (2030-2130), đổi mới mô hình phát triển gắn với xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái phát triển là nhiệm vụ chiến lược để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đổi mới mô hình phát triển được vận hành đồng bộ theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; dựa trên nền quản trị quốc gia hiện đại và mối quan hệ hài hòa, hiệu quả giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là then chốt; phát triển văn hóa và con người là nền tảng, là nguồn lực và động lực nội sinh, sức mạnh mềm quốc gia; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên. Lấy đổi mới thể chế và quản trị quốc gia là khâu đột phá; lấy hiệu quả điều phối, chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và năng lực giải quyết vấn đề làm thước đo.

Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương

gen-h-tct-2-6381.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: DUY LINH)

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quyết định về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương (Quyết định số 209-QĐ/TW, ngày 31/7/2026).

Căn cứ Điều lệ Đảng; căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV; căn cứ Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 24/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Điều 2 của quyết định nêu rõ: Chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2026.

168 bộ hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 1/8, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng và phát hiện thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ.

img-3659.jpg
Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng đã di dời hơn 200m3 đất tại khu vực rãnh mộ thuộc Khu B. Đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên, khối lượng đất cần xử lý lớn.

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng đã phát hiện 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, trong đó có 7 bộ có di vật kèm theo. Tính từ ngày 23/6 đến hết 1/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 168 bộ hài cốt liệt sĩ.

Tại Công viên Lê Thị Riêng đang duy trì 5 đội tìm kiếm gồm lực lượng của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và bốn đội K70, K71, K72, K73 của Quân khu 7 tăng cường.

Cùng với đó là lực lượng chuyên môn từ Trường đại học Khoa học tự nhiên, Trường đại học Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các nhân chứng, với tổng số 210 người.

Thành phố Đà Nẵng: Động đất có độ lớn 3,1 xảy ra tại xã Trà Tân

123-image-663f95f6.jpg
Bản đồ tâm chấn trận động đất mạnh 3.1 tại xã Trà Tân, Thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Viện các Khoa học Trái đất)

Theo Trung tâm Báo tin và Cảnh báo sóng thần (Viện các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 3,1 vừa xảy ra ở xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng; cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Cụ thể, tại xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng, vào 9 giờ 55 phút 40 giây ngày 1/8, một trận động đất có độ lớn 3,1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15,192 độ vĩ bắc-108,187 độ kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10km; cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Quảng Trị: Hủy các bài thi đối với 5 thí sinh vi phạm quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026

Chiều 1/8, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị có thông cáo báo chí về vụ việc vi phạm quy chế thi. Trong đó, xử lý hủy các bài thi đối với 5 thí sinh vi phạm quy chế thi.

1232.jpg
Trường trung học phổ thông Lê Trực. (Ảnh: BT)

Thông cáo nêu rõ, theo thông tin phản ánh liên quan dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi ở một số điểm thi tại Quảng Trị; thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị chủ động phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời, triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan của kỳ thi.

Ngày 31/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị có thông báo kết quả xác minh và đề nghị xử lý vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo đó có đủ căn cứ xác định vi phạm Quy chế thi đối với 6 thí sinh tại điểm thi Trường trung học phổ thông Lê Trực.

Căn cứ kết quả xác minh và đề nghị xử lý của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị họp, đối chiếu với Quy chế thi và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm theo quy định tại khoản 2, Điều 55; khoản 3, khoản 7 Điều 57 đối với 5 thí sinh.

Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 1/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Nguyễn Tiến Trãi (sinh năm 1983; trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1968; trú phường An Khê) về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

2aoboqontu7jftkssdp3gd8ax0kgxp8trpjpgewi.jpg
Công an Đà Nẵng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Nguyễn Tiến Trãi, Nguyễn Anh Tuấn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng (Mã số thuế: 0400100591; địa chỉ tại đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Khánh (Công ty dưỡng khí) do Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm: 1968; trú phường An Khê) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật; hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp, kinh doanh hàng hóa phế liệu, đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh.

Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng xác định Nguyễn Tiến Trãi (sinh năm 1983; trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng cầm đầu, điều hành 17 công ty “ma” để xuất bán trái phép hóa đơn. Từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng. Qua hoạt động này, đối tượng thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố bị can trong vụ cháy, nổ tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nhan Văn Tâm về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" liên quan vụ cháy, nổ xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (nay là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu và Công nghiệp cơ khí dầu khí).

t3.jpg
Bên trong tàu chở dầu Legend sau khi vụ cháy nổ xảy ra.

Vụ cháy, nổ nghiêm trọng vào năm 2023 tại Khu kinh tế Dung Quất khiến 2 công nhân tử vong và 7 người bị thương.

Quá trình điều tra xác định, ông Nhan Văn Tâm đã tự ý bổ sung tên một số công nhân vào giấy phép làm việc dù những người này chưa có trong danh sách được lập trước đó.

Như vậy, ba năm sau khi xảy ra vụ cháy, nổ nghiêm trọng làm nhiều người chết, bị thương, đến nay, cơ quan điều tra đã kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, tỉnh Quảng Ngãi truy tố bị can Nhan Văn Tâm theo quy định của pháp luật.

Italia xảy ra động đất mạnh nhất trong 40 năm qua tại Napoli

Vào lúc 19 giờ 46 phút tối 31/7 theo giờ địa phương (rạng sáng 1/8 giờ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 4,7 đã làm rung chuyển thành phố Napoli và các vùng phụ cận của Italia, với tâm chấn được xác định tại khu vực Campi Flegrei, cách Napoli 6km.

Theo Viện Địa vật lý và Núi lửa quốc gia (INGV), đây là trận động đất có cường độ lớn nhất kể từ khi hiện tượng sụt lún mặt đất quay trở lại Pozzuoli, ghi nhận gia tốc mặt đất lên tới 80-90% tại tâm chấn.

Trận động đất khiến 8 người bị thương, gây hoảng loạn lớn trong dư luận và làm hư hại một số tòa nhà dân cư, nhà thờ cùng các công trình công cộng tại Pozzuoli và Bagnoli.

Sự cố sập một phần cột điện cao thế tại khu vực Agnano đã làm gián đoạn lưới điện, gây mất điện và mất mạng Internet tại các khu vực Fuorigrotta, Bagnoli và một phần trung tâm Napoli. Mặc dù công ty điện lực đã nhanh chóng khôi phục phần lớn nguồn cấp thông qua lưới điện dự phòng, nhiều khu vực cục bộ vẫn đang được khẩn trương xử lý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu tập họp Nội các về tình hình Iran và Trung Đông

Ngày 31/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu tập cuộc họp Nội các tại khu nghỉ dưỡng dành cho tổng thống tại Trại David (bang Maryland) để thảo luận các vấn đề an ninh quốc gia, với trọng tâm là diễn biến xung đột với Iran và tình hình tại Dải Gaza.

ttmy.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu tập cuộc họp Nội các tại khu nghỉ dưỡng dành cho tổng thống tại Trại David để thảo luận các vấn đề an ninh quốc gia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đây là cuộc họp Nội các thứ 13 trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump và là lần đầu được tổ chức tại Trại David.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang đánh giá các phương án tiếp theo đối với Iran sau nhiều tháng giao tranh và đàm phán.

Các nguồn tin cho biết xung đột với Iran đã bước sang tháng thứ sáu, đẩy giá nhiên liệu tăng cao và trở thành một trong những vấn đề đối ngoại được chính quyền ưu tiên xử lý trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay.

Có thể bạn quan tâm