Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La
Sáng 16/7, tại Sơn La, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận tỉnh Sơn La đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đạt được những kết quả tích cực, nhất là đã phát triển được nhiều sản phẩm OCOP có chất lượng và khẳng định vị thế vùng sản xuất cà-phê Arabica lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, nền kinh tế của tỉnh chưa tạo được chuyển biến rõ về chất lượng, năng suất và sức chống chịu; tăng trưởng còn thiếu vững chắc, phụ thuộc nhiều vào thủy điện, điều kiện tự nhiên. Du lịch tăng nhanh về lượng khách nhưng doanh thu tăng chậm…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc; không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những động lực có khả năng tạo khác biệt. Tỉnh cần hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng, đồng thời phát huy lợi thế về năng lượng, kinh tế lòng hồ và giao thương với Bắc Lào. Quy hoạch “4 vùng kinh tế, 2 cực tăng trưởng, 7 hành lang phát triển” mà tỉnh đã xác định phải được cụ thể hóa thành danh mục dự án, quỹ đất, nguồn vốn, tiến độ và người chịu trách nhiệm.
Sáng 16/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật gồm: Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện.
Trong khuôn khổ phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung đóng góp ý kiến vào việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; các quy định về quản lý, khai thác tài nguyên tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh; cơ chế sử dụng chung chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông; lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và bảo đảm an toàn hạ tầng viễn thông; tính thống nhất, đồng bộ của dự án luật với hệ thống pháp luật hiện hành và điều kiện bảo đảm thi hành điều khoản chuyển tiếp về thời điểm thi hành...
Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với sự cần thiết ban hành Luật nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; luật hóa, kịp thời các cơ chế, chính sách đang thực hiện theo Nghị quyết 206 của Quốc hội, bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý sau ngày 1/3/2027.
Nâng tầm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ngày 16/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.
Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ; Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra, chủ trì hội nghị.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Gia Túc đánh giá cao kết quả của Đoàn kiểm tra, khẳng định Đảng ủy Chính phủ tiếp thu nghiêm túc kết luận của Đoàn, chủ động giải quyết những vấn đề đặt ra, quyết tâm nâng tầm công tác chỉ đạo, lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh, tình hình mới.
Theo Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, vấn đề quan trọng nhất vẫn là nhận thức. Ở đâu Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, trưởng ngành quan tâm đến công tác của Ban Chỉ đạo 35 thì ở đó làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong toàn Đảng bộ, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia “Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam”
Chiều 16/7, tại Trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia “Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2026.
Bày tỏ niềm xúc động khi gặp mặt các thiếu nhi tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, dù còn nhỏ tuổi nhưng các em đều rất tự tin, không chỉ nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân mà còn quan tâm đến những vấn đề chung của trẻ em cũng như các vấn đề thời sự của đất nước.
Phó Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em, thiếu niên, nhi đồng thông qua nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết, với mục tiêu để mọi trẻ em được thụ hưởng những thành quả phát triển của đất nước, được sống trong hòa bình, được chăm lo, bảo vệ và giáo dục tốt nhất, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.
Hà Nội chính thức thực hiện thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”
Sáng 16/7, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố. Tới dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất rất cao, ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 8/7/2026 về "Xây dựng và triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố Hà Nội", để chỉ đạo toàn hệ thống chính trị thành phố triển khai thực hiện và lựa chọn hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm là địa bàn triển khai thí điểm giai đoạn đầu. Đây là hai xã có vị trí cửa ngõ, hạ tầng tương đối đồng bộ và có dư địa phát triển phù hợp để triển khai thực hiện thí điểm.
Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Đề án thí điểm, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, bám sát yêu cầu của Thành ủy.
Việc xây dựng và triển khai đề án nhằm kiểm nghiệm, cụ thể hóa trong thực tiễn các giá trị mục tiêu và đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam ở cấp cơ sở; xây dựng mô hình quản trị xã, phường hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống và mức độ hài lòng của nhân dân. Quá trình thực hiện tại 2 xã để hoàn thiện các hệ thống tiêu chí, cơ chế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện, làm cơ sở đánh giá tổng kết và từng bước nhân rộng trên phạm vi toàn thành phố và cũng là của cả nước khi đủ điều kiện.
Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc
Ngày 16/7, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại đặc khu Phú Quốc.
Theo đó, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Quốc Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang.
Đồng thời, công bố quyết định chỉ định đồng chí Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025-2030 theo sự điều động của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: An Giang sau sáp nhập là tỉnh có diện tích và dân số thuộc đứng đầu cả nước, ví như một “Việt Nam thu nhỏ”, trong đó, Phú Quốc đóng vai trò là cực tăng trưởng đột phá.
Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu, toàn bộ hệ thống chính trị đặc khu phải quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Phú Quốc sánh vai quốc tế, hướng tới một mô hình vượt trội như Singapore, thậm chí hơn Singapore và tới đây sẽ có những điều chỉnh về chính sách pháp luật để giao nhiệm vụ, phân cấp phân quyền cho đặc khu mạnh như một cấp tỉnh để Phú Quốc tiến nhanh hơn.
Xăng E5RON92 tăng hơn 600 đồng/lít
Tại kỳ điều hành theo định kỳ ngày 16/7, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được điều chỉnh theo hướng tăng. Dầu diesel 0.05S tăng lên hơn 23.300 đồng/lít.
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được áp dụng như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 19.826 đồng/lít, tăng 635 đồng/lít so với kỳ điều hành trước;
Xăng E10RON95-III: không cao hơn 20.550 đồng/lít, tăng 547 đồng/lít;
Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 23.329 đồng/lít, tăng 1.584 đồng/lít;
Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.459 đồng/kg, tăng 724 đồng/kg.
Mức giá trên được áp dụng từ 15 giờ ngày 16/7/2026. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quyết định giá bán cụ thể nhưng không được thực hiện trước thời điểm Bộ Công thương công bố giá cơ sở và phải bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu.
Sạt lở làm cắt đứt hoàn toàn mặt đường Quốc lộ 12 nối Lai Châu-Điện Biên
Do ảnh hưởng của mưa lớn, sáng 16/7, tại Km76+250 trên Quốc lộ 12 thuộc địa phận xã Lê Lợi (Lai Châu) đã bị đứt hoàn toàn mặt đường khiến việc lưu thông từ Lai Châu đi Điện Biên và một số địa phương khác của tỉnh bị đình trệ hoàn toàn.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, vị trí sạt lở đã cắt đứt hoàn toàn mặt đường với khoảng cách chiều dài vết đứt khoảng 10 mét.
Quốc lộ 12 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên, hằng ngày có lượng phương tiện lưu thông lớn. Trước diễn biến trên, cơ quan chức năng địa phương đã khuyến cáo người dân và các phương tiện không di chuyển qua khu vực, đồng thời chủ động lựa chọn các tuyến đường thay thế để bảo đảm an toàn.
Thời gian qua, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lai Châu ghi nhận lượng mưa lớn, làm mực nước trên các sông, suối nhỏ lên nhanh. Nhiều địa phương chịu ảnh hưởng gồm các xã, phường như Dào San, Khổng Lào, Đoàn Kết, Tân Phong, Pa Tần, Phong Thổ, Sin Suối Hồ và Tả Lèng.
Hơn 27.000 tỷ đồng mở rộng gần 100km đường cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Mỹ Thuận
Ngày 16/7, tại trụ sở Bộ Xây dựng (Hà Nội), Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT cao tốc Sài Gòn-Mỹ Thuận và Liên danh sáu ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng hợp vốn trị giá 27.094 tỷ đồng, tạo nền tảng tài chính triển khai dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận, tuyến huyết mạch đi các tỉnh miền tây.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại lễ ký, Thứ trưởng Xây dựng Bùi Xuân Dũng đánh giá, sự kiện là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng tài chính để dự án tiếp tục triển khai theo tiến độ. Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận là trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
“Việc sáu ngân hàng thương mại lớn cùng tham gia tài trợ vốn cho thấy phương án đầu tư, phương án tài chính của dự án đã được nghiên cứu, thẩm định nghiêm túc; đồng thời thể hiện niềm tin đối với năng lực của liên danh nhà đầu tư và triển vọng của dự án. Lãnh đạo Bộ Xây dựng ghi nhận nỗ lực của sáu ngân hàng trong quá trình thẩm định, hoàn thiện điều kiện cấp tín dụng và thống nhất cơ chế phối hợp để thu xếp nguồn vốn quy mô lớn. Sự chủ động của liên danh nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án trong hoàn thiện thủ tục, xây dựng phương án tài chính và chuẩn bị nguồn lực cũng là yếu tố tích cực đáng ghi nhận”, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đánh giá.
Quốc hội Ukraine thông qua việc bổ nhiệm tân Thủ tướng
Ngày 16/7, với 289 phiếu thuận trong tổng số 318 đại biểu có mặt, Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc bổ nhiệm người đứng đầu công ty năng lượng Naftogaz, ông Serhiy Koretsky làm Thủ tướng mới. Ông Koretsky chưa từng giữ chức vụ chính trị nào trước đây.
Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, trong số những nhiệm vụ chính của Nội các tương lai, ông Koretsky nêu ra việc đảm bảo đầy đủ cho Lực lượng Quốc phòng, phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine, hỗ trợ người dân, thu hút viện trợ quốc tế và thúc đẩy Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Ông Koretsky cũng cảnh báo rằng mùa Đông tới có thể khó khăn hơn mùa Đông năm ngoái. Tân thủ tướng sẽ sớm trình bày kế hoạch hành động và đề xuất thành phần chính phủ mới.
Phát biểu trước khi bỏ phiếu, ông Koretsky tuyên bố rằng nếu được bổ nhiệm, ông muốn thành lập một chính phủ tập trung vào việc tăng cường quốc phòng, phát triển kinh tế và đưa Ukraine tiến gần hơn đến tư cách thành viên EU. Ông nhấn mạnh rằng sự ổn định của đất nước dựa trên hai trụ cột chính: quân đội và người dân, những người tiếp tục làm việc và xây dựng lại đất nước bất chấp xung đột.