Tin nổi bật ngày 12/7: Quy định của Ban Bí thư về đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; Khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ thuyền trưởng vụ lật ca-nô ở Phú Quốc

Tin nổi bật ngày 12/7: Quy định của Ban Bí thư về đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; Khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ thuyền trưởng vụ lật ca-nô ở Phú Quốc

Quy định của Ban Bí thư về đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; Khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ thuyền trưởng vụ lật ca-nô ở Phú Quốc làm 15 du khách tử vong; Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng vượt 4.300 người… là một số tin tức nổi bật ngày 12/7.

Quy định của Ban Bí thư về đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 202-QĐ/TW, ngày 19/6/2026 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.

ttbbt-duylinh5.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: DUY LINH)

Đảng ủy có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ của doanh nghiệp và các nhiệm vụ khác theo quy định. Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp.

Về nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển dài hạn, trung hạn, kế hoạch hằng năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Tham mưu, đề xuất với cấp ủy cấp trên những vấn đề cần thiết nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp phát triển. Đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đảng bộ doanh nghiệp và các tổ chức đảng trực thuộc trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Về tổ chức, bộ máy, quy định nêu rõ, số lượng ủy viên ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Quy định số 202-QĐ/TW có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang

Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11/7 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Xe cấp cứu tiếp nhận nạn nhân vụ lật ca-nô tại cảng An Thới, đặc khu Phú Quốc.

Xe cấp cứu tiếp nhận nạn nhân vụ lật ca-nô tại cảng An Thới, đặc khu Phú Quốc.

Trong các bức điện, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến Nhà nước và Nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân; khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc; đồng thời tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ thuyền trưởng vụ lật ca-nô ở Phú Quốc làm 15 du khách tử vong

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố hình sự, tạm giữ đối với Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1969, ngụ xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú ở đặc khu Phú Quốc) để điều tra do có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ lật ca-nô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.

Cơ quan điều tra làm việc với các thuyền viên có liên quan đến vụ chìm ca-nô tại Phú Quốc. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, sáng 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giữ Nguyễn Hồng Hải, có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ lật ca-nô làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã khẩn trương chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Giá vàng trong nước, thế giới vừa trải qua tuần giảm giá, diễn biến tuần tới rất khó đoán

Giá vàng thế giới lại trải qua một tuần suy yếu, đóng cửa ở mức 4.116,4 USD/ounce. Các chuyên gia và nhà đầu tư nhỏ lẻ chia rẽ quan điểm khi các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực đan xen khiến triển vọng về giá vàng trong ngắn hạn trở nên khó đoán. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng, xuống mức 149,9 triệu đồng/lượng.

5-615.jpg
(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng trong nước tuần này giảm theo diễn biến giá vàng thế giới. Giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng so ngày này tuần trước. Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng thế giới tiếp tục biến động mạnh trong tuần này trong bối cảnh bất ổn ở Trung Đông và hoạt động mua vào ở vùng giá thấp không thể bù đắp áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao, đồng USD mạnh hơn và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn lo ngại về lạm phát.

Về triển vọng của vàng trong ngắn hạn, ông Adam Button, người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại investingLive cho rằng rất khó đưa ra quan điểm lạc quan khi tình hình xung đột ở Iran vẫn tiếp diễn, giá dầu có thể neo cao và giá vàng có lẽ sẽ giảm.

Ngược lại, ông Mark Leibovit, nhà xuất bản của VR Metals/Resource Letter tự tin nhận định giá vàng có thể đạt 4.700-4.800 USD/ounce trong thời gian tới.

Sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia giành Cúp vàng Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13

Trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật châu Á lần thứ 13 (The 13th Asia Art Festival - AAF), Chế Thục Anh (sinh năm 2004, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) đã xuất sắc giành Cúp Vàng ở bảng thi Vocal Solo with Piano.

Tại Asia Art Festival - AAF, diễn ra tại Singapore từ ngày 6 đến 12/7, Thục Anh lựa chọn trình diễn tác phẩm “Volta la terrea” trích vở opera “Un ballo in maschera” (Mặt nạ) của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi.

thucanh2.jpg
Thục Anh nhận giải thưởng tại cuộc thi Asia Art Festival. (Ảnh: NVCC)

Thành tích này là cột mốc đáng nhớ đối với nữ ca sĩ trẻ vừa tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời là kết quả của nhiều năm kiên trì theo đuổi dòng nhạc thính phòng.

Bắt tạm giam 3 đối tượng núp bóng doanh nghiệp để cho vay nặng lãi ở Đắk Lắk

Ngày 12/7, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ 3 đối tượng đã cho 6 người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương từ 109-182%/năm, cao gấp nhiều lần so với mức lãi suất Nhà nước cho phép.

img-0243-617.jpg
3 đối tượng cho vay nặng lãi tại cơ quan Công an.

Các đối tượng bị xác định đã thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng từ hoạt động cho vay nặng lãi, đồng thời gây ra nhiều vụ việc mất an ninh trật tự liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, thu hồi nợ.

Hiện, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bellingham lập cú đúp đưa tuyển Anh vào bán kết

Đội tuyển Anh tiếp tục hành trình chinh phục World Cup 2026 khi ngược dòng đánh bại Na Uy 2-1 sau 120 phút thi đấu ở trận tứ kết diễn ra rạng sáng 12/7 (giờ Việt Nam).

vna-potal-world-cup-2026-anh-gap-na-uy-8881835-2723.jpg
Tiền vệ Anh Jude Bellingham ăn mừng sau pha ghi bàn vào lưới đội tuyển Na Uy. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tiền vệ Jude Bellingham tỏa sáng với cú đúp, giúp "Tam sư" giành vé vào bán kết gặp đội thắng trong cặp Argentina-Thụy Sĩ.

Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel giành quyền vào bán kết World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa đương kim vô địch Argentina và Thụy Sĩ.

Jude Bellingham được FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau màn trình diễn chói sáng với hai bàn thắng đưa tuyển Anh tiến gần hơn tới giấc mơ vô địch thế giới.

Argentina vượt qua Thụy Sĩ để gặp Anh ở bán kết

Đương kim vô địch Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026 khi đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút thi đấu ở trận tứ kết diễn ra sáng 12/7 (giờ Việt Nam). Julian Alvarez tỏa sáng với siêu phẩm trong hiệp phụ, đưa đội bóng Nam Mỹ giành quyền vào bán kết gặp tuyển Anh.

vna-potal-world-cup-2026-argentina-doi-dau-thuy-si-tai-tu-ket-8882033-1967.jpg
Argentina giành chiến thắng thuyết phục trước Thụy Sĩ để tiến vào bán kết. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đối thủ của Argentina sẽ là tuyển Anh, đội vừa vượt qua Na Uy sau hiệp phụ ở trận tứ kết còn lại.

Với màn trình diễn nổi bật cùng siêu phẩm định đoạt trận đấu, Julian Alvarez được FIFA trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

screenshot-2026-07-12-192601.jpg

Như vậy, sau loạt trận tứ kết ngày 11/7, World Cup 2026 đã xác định được bốn đội cuối cùng, chia thành hai cặp đấu cân tài ngang sức Pháp-Tây Ban Nha và Anh-Argentina.

Đây được xem là những cặp bán kết trong mơ, khi tất cả đều là ứng viên vô địch hàng đầu, thậm chí đều từng đăng quang ít nhất một lần trong lịch sử.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ca ghép tim trong 65 phút

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 13, cứu sống bệnh nhân 29 tuổi suy tim giai đoạn cuối.

Ê-kíp phẫu thuật chỉ mất 65 phút để hoàn thành ca ghép, đây là thời gian ngắn nhất được bệnh viện thực hiện từ trước đến nay.

e-kip-phau-thuat-tap-trung-cao-do-trong-qua-trinh-thuc-hien-ca-ghep-tim-8076.jpg
Ê-kíp phẫu thuật tập trung cao độ cho ca ghép tim.

Trái tim hiến được lấy từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) và vận chuyển khẩn cấp vào Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực.

Thành công của ca ghép khẳng định hiệu quả phối hợp giữa Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Ngày 12/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Lập trường rõ ràng và nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp trên biển phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

cq-750x469.jpg

Việt Nam tái khẳng định rằng Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất, quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển.

Với tư cách là quốc gia ven Biển Đông và là một thành viên tích cực của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước và yêu cầu tất cả các bên liên quan thực thi đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý của mình được quy định trong Công ước”.

Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng vượt 4.300 người

Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất tại Venezuela đã tăng lên 4.333 người, trong khi hơn 18.000 người phải sống tại các khu tạm trú và hàng chục nghìn người khác bị ảnh hưởng, theo các số liệu mới nhất được công bố ngày 11/7.

Theo Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề xã hội Venezuela Hector Rodríguez, đến nay đã đưa được 18.437 người bị ảnh hưởng tới 94 khu tạm trú trên cả nước.

vna-potal-lhq-van-dong-quyen-gop-cho-no-luc-tai-thiet-sau-dong-dat-tai-venezuela-8875960-3406.jpg
Tòa nhà bị hư hại sau động đất tại La Guaira, Venezuela. (Ảnh: THX/TTXVN)

Về công tác phục hồi sau thảm họa, Chính phủ Venezuela ước tính cần xây dựng khoảng 25.000 căn nhà mới để bố trí chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng.

Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra ngày 24/6 đã làm rung chuyển thủ đô Caracas và bang ven biển La Guaira, khiến nhiều khu dân cư bị tàn phá, hàng loạt tòa nhà cao tầng đổ sập hoặc hư hại nghiêm trọng.

Nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm Tây Âu

Đợt nắng nóng thứ ba kể từ đầu mùa Hè tiếp tục bao trùm nhiều nước Tây Âu, buộc chính quyền Pháp đóng cửa sớm nhiều điểm du lịch nổi tiếng, trong khi Italia, Tây Ban Nha và một số quốc gia Địa Trung Hải cũng đối mặt với nhiệt độ cao kéo dài, nguy cơ cháy rừng và hạn hán.

anh-man-hinh-2026-06-27-luc-074353-3427-1.jpg
Thời tiết nắng nóng bao trùm thủ đô Paris, Pháp. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Cơ quan Khí tượng Pháp (Météo-France) đã ban hành cảnh báo đỏ đối với 24 tỉnh, thành phố ở Tây Bắc nước này, ảnh hưởng đến hơn 22 triệu người. Theo các nhà khí tượng, một vùng áp cao hình "omega" đang duy trì nền nhiệt cao kéo dài trên khu vực Địa Trung Hải.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho rằng các đợt nắng nóng cực đoan liên tiếp không còn là hiện tượng đơn lẻ mà phản ánh xu hướng thời tiết ngày càng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu.

Có thể bạn quan tâm