Tín hiệu kinh tế - xã hội tích cực đầu năm

NDO -

Những tín hiệu tích cực từ các chỉ số kinh tế-xã hội trong tháng đầu năm đang mở ra triển vọng lớn cho nền kinh tế Việt Nam trong năm nay, bất chấp tình hình dịch bệnh vẫn còn những diễn biến phức tạp.

Tín hiệu kinh tế - xã hội tích cực đầu năm

Theo số liệu kinh tế-xã hội tháng 1/2022 do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/1, tình hình đăng ký doanh nghiệp có nhiều khởi sắc với số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 28,9% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng ghi nhận mức tăng trưởng đột phá 194%, nâng tổng số doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trong tháng 1 lên 32,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 93,6%.

Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ 4,2% về tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Đây là tín hiệu khả quan khi tháng 1/2021, FDI vào Việt Nam suy giảm 62,2% trước những tác động của dịch Covid-19.

Ước tính tháng 1/2022, Việt Nam nhập siêu 500 triệu USD, với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 29 tỷ USD, tăng 1,6%, và kim ngạch nhập khẩu đạt 29,5 tỷ USD, tăng 11,5%.

Trong khi đó, số lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng 1 ước đạt 19,7 nghìn lượt người, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tín hiệu tích cực đầu năm -0