Tìm về cội nguồn bằng âm nhạc

Tìm về cội nguồn bằng âm nhạc

- Lê Hoàng Minh sinh năm 1978, định cư ở Australia từ năm 1991 và bắt đầu tự học guitar cổ điển.
- Được học bổng học guitar ở Nhạc viện Canberra thuộc Đại học Quốc gia Australia năm 1993 ngay khi còn đang học trung học.
- Học trò của danh cầm Timothy Kain, giáo sư guitar Đại học Quốc gia Australia. Năm 1999 là thành viên của ban tứ tấu  Guitar Trek do Timothy Kain sáng lập.
- Giải nhất cuộc thi guitar Adelaide Spring Guitar Competition 2001.
- Tốt nghiệp hạng ưu cử nhân âm nhạc năm 2002 với điểm xuất sắc cao chưa từng có trong chuyên ngành trình diễn độc tấu tại Đại học Quốc gia Australia. Hoàn tất chương trình cao học âm nhạc năm 2004.
- Đã tham gia nhiều chương trình độc tấu guitar cổ điển ở các festival âm nhạc của Australia, trình diễn nhiều lần trên Đài phát thanh ABC, và lưu diễn khắp châu Âu cùng ban tứ tấu Guitar Trek.

- Khi còn ở quận 10, TP Hồ Chí Minh, tôi theo học một lớp nhạc gần nhà. Tôi chỉ học đàn guitar dây sắt với các bài nhạc pop thịnh hành của Việt Nam và Pháp, với mấy tiết điệu đệm như bolero. slow surf, cha cha cha, rumba... Khi đó tôi mới 9 tuổi.

Tôi chỉ quan tâm đến guitar cổ điển khi sang Australia và nhận ra khả năng phong phú của cây đàn guitar qua thể loại âm nhạc này. Vì không có khả năng đóng học phí để theo học guitar cổ điển ở trường lớp, tôi tự mày mò học mất ba năm trước khi được học bổng theo học Nhạc viện Canberra.

* Tại sao anh quyết định trình diễn ở Việt Nam?

- Là một nhạc sĩ Việt Nam sống ở Australia, từ lâu tôi đã muốn có dịp trở về trình diễn và trao đổi ý tưởng âm nhạc của mình với các nhạc sĩ guitar trong nước. Và nếu có thể thì chia sẻ một số kinh nghiệm. Tôi sang Australia khi mới 13 tuổi nên thật sự không biết gì về bối cảnh âm nhạc guitar cổ điển Việt Nam từ đó đến giờ. Cho nên trình diễn ở Việt Nam lần này đối với tôi cũng là một cách tìm về cội nguồn bằng âm nhạc. Tôi sẽ có một chương trình độc tấu riêng ở NVH Phú Nhuận vào đêm 14-12 và sẽ tham gia liên hoan guitar truyền thống hằng năm của NVH Phú Nhuận vào tháng 1-2005.

* Ngoài giáo sư Timothy Kain, anh còn tham dự nhiều lớp chuyên tu (masterclass) với các danh cầm hàng đầu thế giới hiện nay như John Williams (Australia), Carlos Bonell (Anh), David Leisner(Mỹ)... Ai là người có ảnh hưởng đến sự nghiệp âm nhạc của anh nhiều nhất?

- Timothy Kain chính là người ảnh hưởng tôi nhiều nhất. Ông là một người thầy tuyệt vời, luôn khơi nguồn cảm hứng cho học trò. Đó là lý do tôi quyết định học lên cao học để được tiếp tục học với ông. Một lý do nữa là năm năm cử nhân không đủ để khám phá hết kho tàng âm nhạc guitar cổ điển.

* Anh đã đoạt giải nhất cuộc thi Adelaide Spring Guttar Competition 2001. Anh có dự định tham gia những cuộc thi guitar quốc tế không?

- Thắng giải các cuộc thi không phải là mục tiêu của tôi. Tuy nhiên, các cuộc thi tài như thế rất có ích cho sự nghiệp của các tay guitar trẻ, để họ được công chúng biết đến hay để có thêm nhiều cơ hội.

Tôi không có ý định tham gia các cuộc thi quốc tế trong giai đoạn này. Đầu tư cho những cuộc thi như thế rất tốn thời gian và tiền bạc, nhất là khi tôi sống ở Australia, còn hầu hết các cuộc thi lại tổ chức ở châu Âu.

* Các tay guitar trẻ thế giới hiện nay chủ yếu tập trung trình tấu các tác phẩm đương đại, còn anh?

- Tôi yêu mọi phong cách âm nhạc. Khi còn là sinh viên, tôi chơi hết các tác phẩm của các bậc thầy âm nhạc từ thời Phục hưng cho tới nhạc đương dại, từ Gaspar Sanz cho tới Roland Dyens.

Tuy nhiên, tôi chỉ chọn trình diễn những tác phẩm mà tôi đặc biệt ưa thích. Tôi thường chọn tác phẩm qua các đĩa ghi âm hay nghe ở các buổi hòa nhạc. Cũng có khi tôi chơi thử qua nhiều bài nhạc của nhiều tác giả khác nhau cho đến khi chọn được bài ưng ý nhất đễ trình diễn.

* Là thành viên của ban tứ tấu Guitar Trek lừng danh, kinh nghiệm chơi hòa tấu có ích lợi gì không cho việc trình diễn độc tấu của anh? Guitar Trek đã phát hành nhiều CD rất thành công, anh có ý định ra mắt một CD của riêng mình?

- Kinh nghiệm với Guitar Trek đã giúp tôi rất nhiều. Điều quan trọng nhất là việc chơi hòa tấu giúp nâng cao nhạc cảm của tôi và giúp tôi am hiểu hơn thể loại nhạc thính phòng, bởi vì phần lớn thời gian ở đại học tôi chỉ chuyên luyện những nhạc phẩm độc tấu.

Guitar Trek cũng là một ban nhạc có danh tiếng và uy tín trong giới nhạc cổ điển Australia nên cũng sẽ rất thuận lợi cho tôi khi ra mắt CD cá nhân. Đó là kế hoạch của tôi cho năm 2005. Phần lớn những tác phẩm mà tôi trình tấu trong thời gian về thăm Việt Nam sẽ được đưa vào album CD đầu tay.

* Ở Australia hiện nay anh tham gia giảng dạy trong nhiều lớp chuyên tu và guitar cổ điển. Vào lúc nào thì anh quan tâm đến việc sư phạm? Có gì khác biệt trong phương pháp sư phạm của anh?

- Tôi đã từng dạy thêm guitar ngoài giờ suốt thời gian còn là sinh viên. Tôi nghĩ nếu người ta đam mê và có khả năng về một điều gì đó và muốn chia sẻ với người khác thì đến một lúc nào đó người ta sẽ nghĩ nghiêm túc đến chuyện giảng dạy. Tôi nghĩ cách giảng dạy của tôi không có gì khác biệt cả. Tất cả chúng tôi đều đi cùng một hướng, đó là giúp học viên chơi nhạc tốt nhất với khả năng của họ về cả kỹ thuật lẫn nhạc cảm. Tôi vẫn còn phải học và hoàn thiện kỹ năng sư phạm của mình trong nhiều phương diện.

Có thể bạn quan tâm