Chiếc răng có niên đại ước tính khoảng 81 triệu năm, được phát hiện trên đá tại Nagasaki, và sau một thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học đã công bố trên tờ Ashahi Shimbun rằng chúng có thể thuộc hàm dưới của loài khủng long đuôi dài khổng lồ có chiều dài lên tới 10m.
Bảo tàng Khủng long Nhật Bản cho biết, trước đây ở Nhật Bản cũng đã từng phát hiện răng khủng long cỡ nhỏ hơn. Phát hiện mới này góp phần chứng minh rằng những loài khủng long cổ đại đã từng tồn tại ở khu vực này.
Kazunori Miyata, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Bảo tàng cho biết; “Phát hiện cho thấy đã từng có hệ sinh thái do khủng long đứng đầu tại Nagasaki, khi đó nối liền với lục địa ở châu Á”.
Hai chiếc răng cùng được phát hiện tại một nơi, và hiện tại các nhà nghiên cứu chưa làm rõ được liệu đây có phải răng của cùng một loài hay không, và thuộc loài nào. Chiếc răng lớn hơn dài 8,2cm, chiếc còn lại bị phá hủy khá nhiều, và các nhà nghiên cứu suy đoán rằng khi còn nguyên vẹn trong miệng con khủng long, nó có kích thước lớn hơn rất nhiều.
Khủng long đuôi dài từng tồn tại ở châu Á và Bắc Mỹ trong suốt kỷ Phấn trắng, cách đây khoảng từ 66 triệu năm đến 83 triệu năm. Có rất nhiều loài khủng long đuôi dài với những kích thước khác nhau, từ khủng long T Rex khổng lồ cho đến loài mới phát hiện gần đây có tên là "Pinocchio rex".