Ngoài hai xương ống đùi, xương ống tay, mảnh xương sọ, hai khuy áo mầu xanh, những người tìm hài cốt còn phát hiện ra chiếc kẹp tóc bằng i-nốc cỡ 10 cm, bên ngoài có chạm khắc hoa văn, trái tim và ngôi sao, bên trong có khắc dòng chữ tặng chị X QUÝ; dưới có chữ E I.
Theo nguyện vọng của nhà thơ Bùi Minh Quốc, chồng liệt sĩ - nhà văn Dương Thị Xuân Quý, mộ của chị được gia đình và địa phương chôn cất trang trọng ngay tại khu vực bia tưởng niệm.
Nhà văn Dương Thị Xuân Quý (nguyên phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam, cán bộ sáng tác của Hội Văn nghệ giải phóng Trung Trung Bộ) hy sinh ngày 8-3-1969 trong một trận càn của lính Nam Triều Tiên ở thôn 2 (Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam).