Tiểu thương chợ Hòa Hưng làm theo lời Bác

Theo nhận xét của nhiều khách hàng, chợ Hòa Hưng (quận10, TP Hồ Chí Minh) có nhiều cách thu hút khách: Chợ văn minh, thân thiện với môi trường; hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được niêm yết đúng giá. Tiểu thương chợ Hòa Hưng không chỉ bán hàng niềm nở mà còn biết kể nhiều câu chuyện cảm động về Bác Hồ, làm theo tấm gương Bác bằng nhiều việc thiết thực...

Tiểu thương chợ Hòa Hưng vừa thực hiện tốt văn minh thương mại, vừa tích cực tham gia nhiều phong trào xã hội.
Tiểu thương chợ Hòa Hưng vừa thực hiện tốt văn minh thương mại, vừa tích cực tham gia nhiều phong trào xã hội.

Đến với chợ Hòa Hưng vào bất cứ thời điểm nào, khách hàng cũng sẽ cảm thấy thoải mái vì không có cảnh chèo kéo, tranh giành khách. Với những người lần đầu đến chợ, muốn tìm quầy hàng nào cũng được tiểu thương tận tình hướng dẫn với thái độ thân thiện, nhiệt tình.

Đưa chúng tôi đi một vòng quanh chợ, chị Lý Thị Xuân Thu, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ chợ Hòa Hưng phấn khởi cho biết: Chợ có hơn 400 sạp hàng và hầu hết đều ký cam kết không nói thách, không bán hàng gian, hàng giả, chấp nhận chuyện khách có thể đổi, trả lại hàng, dù bán lẻ tại chợ không hề có hóa đơn.

Đó là những việc chưa có tiền lệ ở chợ này. Chợ cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương thực hiện các mô hình “Mặc đồng phục” ở các ngành hàng ăn uống, chạp phô (tạp hóa). Duy trì thực hiện tốt các mô hình “Chợ không rác”, “Nữ tiểu thương tự tin, tự trọng, chữ tín” trong kinh doanh. Duy trì tốt việc phòng, chống dịch cúm gia cầm, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Cũng theo chị Xuân Thu, những ngày đầu khi chi bộ và Ban quản lý (BQL) chợ phát động cuộc vận động, phần lớn tiểu thương đều không khỏi lo lắng, bởi hồi nào tới giờ, chị em chỉ quan tâm tới chuyện mua vô, bán ra kiếm lời. Hiểu tâm tư của chị em tiểu thương, chi bộ và thành viên trong BQL chợ đã vận dụng nhiều cách làm phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Theo đó, đối với cán bộ trong BQL thì thực hành tiết kiệm, làm việc đúng giờ giấc. Đối với tiểu thương, BQL yêu cầu giữ gìn đạo đức trong kinh doanh, mua ngay, bán thật, bán đúng giá.

Bên cạnh việc tổ chức các lớp học cho các tiểu thương, chi bộ, BQL chợ Hòa Hưng còn tổ chức các cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ. Nhiều tiểu thương say mê sưu tầm những câu chuyện về Bác, có người còn đến nhà sách đọc một mạch hết quyển sách viết về Bác mới chịu ra về.

Không chỉ tích cực học theo Bác, chị em còn luôn có ý thức tương trợ lẫn nhau, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh ngoài xã hội. Đây là thành tích đáng ghi nhận của chi bộ và BQL chợ từ khi triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Cùng với việc vận động chị em trong chợ, nhiều người còn tích cực vận động người thân, khách hàng, đối tác đóng góp làm từ thiện. Hằng năm, tiểu thương chợ Hòa Hưng đóng góp gần 40 triệu đồng để nấu cháo dinh dưỡng và tặng hơn 200 phần quà cho bệnh nhi nghèo tại Bệnh viện Nhi đồng 1; tặng hơn 100 phần quà cho lao động nghèo tại chợ; tổ chức “nóng” những chuyến hàng cứu trợ đến tận những vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, lũ lụt...

Có thâm niên hơn 30 năm buôn bán ở chợ, bà Hồ Thị Kim, Tổ trưởng ngành hàng tôm khô gia vị (sạp 38 - 40), là một trong những người tích cực trong các phong trào từ thiện. Bà Kim cho biết: “Tiểu thương thích nhất là văn nghệ và từ thiện. Vì thế, khi BQL động viên, chúng tôi nhiệt tình hưởng ứng, điều hay dần lan tỏa. Từ thiện xã hội giờ đã thành thói quen của tiểu thương, biết đồng bào mình ở đâu có khó khăn là chúng tôi tự kêu gọi nhau hỗ trợ. Không chỉ biết buôn bán kiếm lời, mà còn phải biết sống có ích, quan tâm đến cộng đồng, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh hơn. Đó là điều mà chúng tôi học và thực hiện từ những lời dạy của Bác”.

Qua thực tế hoạt động phong trào, nhiều tiểu thương được bồi dưỡng và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chị Trương Thị Nga, kinh doanh ngành hàng thịt, là một trong số đó. Chị tâm sự: “Mới đầu, mình nghĩ chỉ tham gia phong trào cho vui thôi. Khi được mấy anh chị cho biết mình được đưa vào diện cảm tình Đảng, mình cũng lo lắm vì sợ không đủ thời gian hoàn thành trách nhiệm người đảng viên. Được sự động viên của chi bộ, BQL chợ, mình tự tin để phấn đấu trở thành đảng viên vào năm 2010. Đã là đảng viên, mình phải phấn đấu, cống hiến nhiều hơn, sống vì cộng đồng, phải luôn gương mẫu đi đầu”. Hiện, chi bộ chợ Hòa Hưng có 16 đảng viên, trong đó có bốn đảng viên là tiểu thương.

Ông Nguyễn Văn Ba, nguyên Bí thư chi bộ, Trưởng BQL chợ Hòa Hưng, cho biết, thời gian qua, việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong tiểu thương, tạo một bộ mặt hoàn toàn mới cho chợ Hòa Hưng. Trước đây, chuyện nói thách, cân thiếu, tranh giành khách… không phải là hiếm. Những lúc không có khách, một số chị em còn tụ tập bài bạc. Giờ đây, những biểu hiện đó đã giảm hẳn. Hầu hết các tiểu thương đều lịch sự, hòa nhã với khách. Chị em còn tích cực hưởng ứng phong trào trưng bày hàng hóa đẹp mắt, gọn gàng và giữ gìn vệ sinh nơi buôn bán sạch sẽ.

Lâu nay, chợ Hòa Hưng vẫn duy trì tờ tin nội bộ của chợ (một số/tháng), trong đó có mục tuyên dương những việc làm tốt của tiểu thương trong chợ gắn với khen thưởng những nhân tố tích cực trong việc làm theo gương Bác.

Có thể bạn quan tâm