Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các hộ gia đình ở Australia sẽ được sử dụng điện miễn phí trong 3 giờ mỗi ngày theo Chương trình Chia sẻ năng lượng mặt trời (Solar Sharer) của Chính phủ Liên bang Australia. Chương trình này nhằm khuyến khích sử dụng năng lượng khi lượng điện mặt trời dư thừa được đưa vào lưới điện.
Tình trạng nắng nóng kéo dài đã khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng đột biến. Theo đó, công suất tiêu thụ điện tại 17 tỉnh, thành phố miền bắc và Hà Nội vừa ghi nhận mức tiêu thụ điện cao nhất từ trước tới nay.
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) với những đóng góp và tiến bộ vượt bậc về công nghệ, góp phần thay đổi thế giới; tuy nhiên, giới khoa học lại bày tỏ lo lắng khi ngành công nghiệp này ngốn một lượng điện khổng lồ, có thể trở thành một trong những nguyên nhân chính làm cạn kiệt tài nguyên năng lượng toàn cầu.
Nắng nóng gay gắt diện rộng ở miền bắc và miền trung khiến công suất tiêu thụ điện toàn quốc và miền bắc lập kỷ lục mới với mức đỉnh lên đến 51.290MW, vượt 1.757MW so với đỉnh của năm 2024 (49.533MW).
Ngay từ những ngày đầu tháng 5/2025, thời tiết nắng nóng gay gắt tại nhiều địa phương trên cả nước đã khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, quạt hơi nước... tăng mạnh. Thị trường thiết bị điện lạnh vì thế cũng trở nên sôi động, ghi nhận mức tiêu thụ tăng đáng kể.
Bắt đầu từ tháng 3, dự báo cả trong tháng 4 và tháng 5, hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình đã và sẽ tăng đến 50% so với các tháng khác. Đây là điều thường xảy ra trong cao điểm nắng nóng mùa khô ở các tỉnh, thành phố phía nam. Sử dụng các thiết bị điện một cách hiệu quả là cách để giảm tiền điện.
Hợp tác xã tiêu thụ điện Tân Thanh và khách hàng trên địa bàn hai xã Tân Thanh và Tân Hưng của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang liên tục xảy ra mâu thuẫn liên quan việc thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán điện. Các cơ quan chức năng cần sớm xử lý dứt điểm vụ việc gây bức xúc kéo dài này…
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết, trong những ngày giữa tháng 6 vừa qua, thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng nhất là ở miền bắc và miền trung với một số ngày liên tiếp có nhiệt độ hơn 35 độ lại làm tiêu thụ điện toàn quốc lập đỉnh kỷ lục mới.
Để bảo đảm điện năng cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, việc thúc đẩy đầu tư cho sản xuất điện, tăng cường năng lực nguồn điện, phát điện vẫn là chưa đủ mà một lĩnh vực quan trọng không kém, đó là sử dụng điện một cách hiệu quả, bền vững và tiết kiệm. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả càng trở nên cấp bách và quan trọng hơn trong bối cảnh hiện nay khi nguồn cung điện đang gặp nhiều thách thức.
Là trung tâm sản xuất công nghiệp lớn với sản lượng hàng hóa xuất khẩu luôn đứng thứ tư cả nước, thời gian vừa qua, tỉnh Thái Nguyên và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực khôi phục, phát triển sản xuất công nghiệp; đồng thời sản xuất sản phẩm mới, nâng cao chất lượng hàng hóa, duy trì và tìm kiếm thị trường nên giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ đầu năm đến nay tăng cao.
Trong những ngày cuối tháng 5/2024, thời tiết nắng nóng gay gắt, oi bức tái diễn ở nhiều khu vực của cả 3 miền đã làm tiêu thụ điện toàn quốc lại tăng cao kỷ lục.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết, từ ngày 27/4 đến hết ngày 1/5, EVN đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Trước những khó khăn trong việc bảo đảm cung ứng điện đã được dự báo trước, đặc biệt là tháng cao điểm mùa nắng nóng từ tháng 4 cho đến tháng 7. Nhiều khách hàng trên địa bàn Thủ đô đã sẵn sàng đồng hành cùng Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) tham gia thực hiện các chương trình tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải (DR), dịch chuyển biểu đồ phụ tải,.. để giảm áp lực cung cấp điện trong mùa nắng nóng, góp phần hạn chế những nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống lưới điện Quốc gia.
Miền nam nói chung và khu vực Ðông Nam Bộ nói riêng đang ở giai đoạn cao điểm nhất của mùa khô, nắng nóng kéo dài cộng với sản xuất công nghiệp đang trên đà phục hồi mạnh cho nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao so với dự báo và kịch bản cung ứng điện từ đầu năm 2024. Dù vậy, ngành điện vẫn cam kết bảo đảm việc cung ứng điện an toàn, liên tục cho sản xuất và sinh hoạt.
Hơn hai tuần qua, tình trạng thiếu điện đã diễn ra ở khắp các tỉnh, thành phố miền bắc, ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Ðể ứng phó với tình trạng thiếu điện, chính quyền một số tỉnh, thành phố đã có phương án điều chỉnh cấp điện, các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ thực hiện các giải pháp cắt giảm, tiết kiệm năng lượng để bảo đảm duy trì sản xuất.
Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền bắc đang trong đợt nắng nóng kéo dài. Dự báo đến ngày 4/6 đợt nắng nóng mới kết thúc. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, mùa hè năm nay sẽ còn nhiều đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng nữa.
Người dân Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao đột biến. Sản lượng tiêu thụ điện liên tục lập kỷ lục.
Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là tình trạng nắng nóng trong mùa khô kéo dài khiến nhiệt độ ngoài trời tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố phía nam có thời điểm lên tới 36-38 độ C.
Bộ trưởng Tài chính Pháp cho biết đến 1/2023, Pháp sẽ đưa 45 lò phản ứng hạt nhân vào hoạt động, tăng từ mức 41 lò hiện nay, tin rằng điều này sẽ giúp Pháp tránh phải cắt điện trong mùa đông.
Các quốc gia thành viên EU cam kết giảm tiêu thụ điện 5% trong giờ cao điểm nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng khí đốt mà toàn châu lục hiện đang trải qua.
Ngày 9/8, Công ty điện lực nhà nước Ceylon Electricity Board (CEB), doanh nghiệp cung cấp điện độc quyền tại Sri Lanka, cho biết sẽ tăng giá điện lên đến 264% trong bối cảnh quốc gia này đang bị thiếu nhiên liệu trầm trọng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết, diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng ở miền bắc trong những ngày gần đây đã làm tiêu thụ điện của miền bắc tăng rất mạnh. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, vào trưa 18/7, công suất tiêu thụ điện của miền bắc đã lập mức đỉnh mới là 22.800MW - cao hơn tới khoảng 4200MW so cùng kỳ 2021 (tương đương 22,6%) và cũng cao hơn 500MW so mức kỷ lục gần đây nhất là vào ngày 21/6.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết, trong tháng 2, EVN đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt trong đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán, trong đó mức độ tiêu thụ điện thực tế đã cao hơn dự kiến ban đầu.