Hơn 616 nghìn hộ ở Vĩnh Long thoát nghèo nhờ vay tín dụng chính sách

NDO - Chiều 24/8, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen cho những tập thể và cá nhân đã có thành tích trong triển khai, thực hiện vốn vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. (Ảnh: BÁ DŨNG)
Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen cho những tập thể và cá nhân đã có thành tích trong triển khai, thực hiện vốn vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Qua 20 năm hoạt động, từ 3 chương trình tín dụng ban đầu, đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Long đã và đang triển khai 17 chương trình tín dụng chính sách và một số chương trình do UBND tỉnh, Quỹ Vì người nghèo ủy thác. Tổng dư nợ đến nay 2.661 tỷ đồng với 90.202 hộ vay, tăng 2.591 tỷ đồng (gần 37 lần).

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời, cho biết, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Đồng vốn tín dụng chính sách kết hợp với các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả do địa phương và các đoàn thể triển khai đã giúp hơn 616 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và gần 55 nghìn lượt lao động mở rộng cơ hội việc làm, chuyển đổi nghề, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm thời gian nhàn rỗi của lao động nông thôn trong thời điểm nông nhàn, gia tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững; giúp hơn 73 nghìn lượt học sinh sinh viên được tiếp tục đến trường.

Đồng vốn tín dụng chính sách cũng giúp hơn 13.500 hộ dân cải thiện chất lượng nhà ở, hơn 148 nghìn lượt hộ dân được cái thiện chất lượng nước sinh hoạt và điều kiện vệ sinh, giúp hơn 36 nghìn lượt người vay phát triển kinh tế vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua đó, đồng vốn tín dụng chính sách góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen, tạo sự ổn định xã hội, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đặc biệt là góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới.

Tham dự hội nghị, ông Dương Quyết Thắng, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Vĩnh Long trong 20 năm qua đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả xã hội để chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách của Trung ương và địa phương đến người nghèo và đối tượng chính sách, giúp họ sử dụng vốn vay hiệu quả, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tỉnh Vĩnh Long phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục rà soát tổng quan về nhu cầu của từng đối tượng vay để hỗ trợ các chương trình tín dụng phù hợp, đạt hiệu quả cao hơn…

Dịp này, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và UBND tỉnh Vĩnh Long tặng nhiều Bằng khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích trong triển khai, thực hiện vốn vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.