Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động công tác quần chúng

NDO - Chiều 31/7, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương chủ trì hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương.
Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương.

Dự Hội nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm nay, trước tình hình trong nước đối diện nhiều khó khăn, thách thức; tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, tác động đến hầu hết các quốc gia, khu vực, công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, tăng cường phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên đã chủ động sâu sát cơ sở, nắm bắt nhanh tình hình tư tưởng, đời sống, sản xuất của nhân dân để kịp thời đề xuất, kiến nghị, phản ánh với Đảng, Nhà nước; tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Các cấp hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, quan tâm thu hút, vận động hội viên tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; giúp đỡ hội viên hoàn cảnh khó khăn; tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, phân tích sâu những nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong công tác vận động quần chúng; tập trung bàn thảo những giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Hơn 30 năm qua, kể từ khi thành lập (năm 1991), Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương từng bước được kiện toàn, hoạt động ngày càng thực chất, hiệu quả. Nhiệm vụ của Hội hiện nay không chỉ có chức năng tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác vận động quần chúng, mà còn thực hiện công tác nắm tình hình nhân dân, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư các biện pháp chỉ đạo công tác quần chúng, công tác dân vận của hệ thống chính trị; tham gia thẩm định, góp ý các đề án về công tác dân vận trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Đồng chí đề nghị, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quần chúng trong tình hình mới, các thành viên Hội đồng cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trên cương vị lãnh đạo cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng, đoàn viên, hội viên, làm cho các đoàn viên, hội viên tự giác thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cần tiếp tục nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tăng cường công tác vận động nhân dân thực hiện các chương trình kinh tế-xã hội, phát triển đất nước; chăm lo đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, minh bạch trong từng hội quần chúng...