Vận động hơn 8 tỷ đồng cho các hoạt động tri ân liệt sĩ

NDO - Theo báo cáo của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2023, số tiền vận động tài trợ từ nguồn lực xã hội chi cho tri ân liệt sĩ của Hội và các tổ chức hội, đạt hơn 8 tỷ đồng. 
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu nhắn tin ủng hộ tại lễ phát động Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ - 2023”.
Các đại biểu nhắn tin ủng hộ tại lễ phát động Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ - 2023”.

Sáng 12/7, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7-khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Vận động hơn 8 tỷ đồng cho các hoạt động tri ân liệt sĩ ảnh 1

Các đại biểu Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam thắp hương tri ân tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại đường Bắc Sơn (Hà Nội), sáng 12/7.

Tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết: Năm 2023 được dự báo là năm nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, tác động đến các mặt đời sống xã hội.

Với tinh thần chủ động, tích cực, nhiệt huyết với hoạt động tri ân liệt sĩ, Hội và các tổ chức hội đã triển khai và thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần hỗ trợ các gia đình liệt sĩ tìm kiếm liệt sĩ, hỗ trợ đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương yên nghỉ.

Nỗ lực thực hiện công tác vận động tài trợ để hỗ trợ thiết thực các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và cuộc sống...

Số tiền vận động tài trợ từ nguồn lực xã hội chi cho hoạt động tri ân liệt sĩ của Hội và các tổ chức hội trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 8 tỷ đồng.

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng, tích cực xây dựng và phát triển tổ chức Hội, để Hội thật sự là địa chỉ tin cậy của các gia đình liệt sĩ.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, thực hiện đề án 150 và đề án 1237 của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Hội đã tiếp nhận hơn 3.000 thông tin liệt sĩ từ Chương trình đi tìm đồng đội để tư vấn, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ đi tìm người thân; Tổ chức đoàn công tác về Quảng Ngãi để phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khai quật 17 ngôi mộ liệt sĩ lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ; phát hiện và cung cấp thông tin cho Cục Chính sách-Tổng cục Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam về 15 mộ có thể là bộ đội hy sinh hiện ở ngoài nghĩa trang để các đơn vị tổ chức khảo sát; Khớp nối thông tin, xác định danh tính liệt sĩ trên bia mộ 5 trường hợp tại các nghĩa trang và hỗ trợ gia đình đưa liệt sĩ về yên nghỉ tại quê hương.

Đồng thời, phối hợp với các Hội, chi hội tỉnh, thành phố lập danh sách các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và đời sống, tặng 19 Nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ tại các tỉnh, thành phố (mỗi nhà 60-80 triệu đồng); tặng 129 suất quà (mỗi suất quà từ 2 đến 3 triệu đồng).

Phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre tài trợ xây dựng và tổ chức lễ khánh thành Cầu Lớn liên khu phố Phước Khánh, Phước Mỹ.

Tặng 1 Nhà tình nghĩa trị giá 330 triệu đồng cho 1 sĩ quan cấp tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang quân đội Lào.

Công tác vận động tài trợ 6 tháng đầu năm đạt gần 3 tỷ đồng.

Để làm tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hội và các tổ chức Hội các địa phương phấn đấu huy động ít nhất từ 6 đến 7 tỷ đồng để hỗ trợ làm nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm và tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn, di chuyển hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ, tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Kết quả vừa qua xuất phát từ việc đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ phù hợp với điều kiện của từng Hội như tặng tiền, hiện vật, ngày công, vật liệu xây dựng, phương tiện vận chuyển...

Tiếp tục thực hiện đề án 150 và đề án 1237 của Chính phủ về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Hội tập trung vào các nhiệm vụ: thu thập danh sách, hình ảnh bia mộ liệt sĩ của các tỉnh, thành phố tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia và các nghĩa trang địa phương để thông báo tới các gia đình liệt sĩ; nghiên cứu, thu thập kết nối thông tin xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Những nội dung cần được quan tâm nữa là tư vấn, hướng dẫn gia đình đính chính thông tin liệt sĩ trên bia mộ; Tư vấn hướng dẫn giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Hỗ trợ các gia đình liệt sĩ có nhu cầu di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương...

Vận động hơn 8 tỷ đồng cho các hoạt động tri ân liệt sĩ ảnh 2

Các đại biểu nhận Bằng khen của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch Danh dự của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao Bằng khen của Bộ Lao động–Thương binh và Xã hội tặng cho 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, tri ân liệt sĩ giai đoạn 2020-2022, gồm Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Hữu Oanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội; ông Nguyễn Huy Lập - Trưởng Ban Tài chính của Hội, bà Trần Thị Tươi – Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nghiệp, doanh nhân tri ân liệt sĩ của Hội.

Năm 2023, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tiếp tục phối hợp Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ - 2023” từ ngày 23/6 đến 20/8/2022 với cú pháp tin nhắn: TALS gửi 1405, mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng.
Theo thống kê, đến hết ngày 11/7, số tiền ủng hộ qua hệ thống tin nhắn đạt hơn 528 triệu đồng.