Chú trọng công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo

NDO - Sáng 5/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: Công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Những vấn đề cần quan tâm.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội thảo khoa học. (Ảnh: Diệp Vinh)
Quang cảnh Hội thảo khoa học. (Ảnh: Diệp Vinh)

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy khẳng định, Việt Nam là đất nước đa tôn giáo, với chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đa số là người lao động, có tinh thần yêu nước, sống gắn bó, đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo ở nước ta yên tâm làm việc đạo, có tinh thần dân tộc, hành đạo gắn bó với dân tộc, tập hợp đông đảo tín đồ trong khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cuộc sống "Tốt đời, đẹp đạo".

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong việc vận động, đoàn kết các tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh; thực hiện tốt trách nhiệm của mình đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trương tăng cường hơn nữa công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung trao đổi, thảo luận vào công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo của Mặt trận. Trên cơ sở nhận diện những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới đặt ra và những điểm mới cần lưu ý trong công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo, các ý kiến đã đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới.

Nhiều ý kiến khẳng định, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay rất cần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo có vị trí hết sức quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong thời gian tới, chúng ta phải có giải pháp đổi mới vận động, đoàn kết, tập hợp các tôn giáo; phát huy giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực của các tôn giáo.

Cùng với đó cần hoàn thiện cơ chế bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật và hiến chương, điều lệ được nhà nước công nhận.

Có đại biểu cho rằng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm cho các tôn giáo được đối xử bình đẳng trước pháp luật.

Nhiều ý kiến khẳng định, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay rất cần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo có vị trí hết sức quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong thời gian tới, chúng ta phải có giải pháp đổi mới vận động, đoàn kết, tập hợp các tôn giáo; phát huy giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực của các tôn giáo.

Cùng với đó cần hoàn thiện cơ chế bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật và hiến chương, điều lệ được nhà nước công nhận.

Tại hội thảo, các chuyên gia nhà khoa học cũng đề xuất những giải pháp xung quanh công tác vận động, đoàn kết, phát huy nguồn lực các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; công tác vận động, đoàn kết, phát huy vai trò các tôn giáo tham gia các hoạt động xã hội: y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, từ thiện nhân đạo; việc các tôn giáo tham gia xây dựng, phản biện xã hội, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo...

Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy mong muốn, sau hội thảo này, công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục sẽ có nhiều hoạt động đổi mới hơn nữa, nhằm tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào, các cuộc vận động với nhiều việc làm ích nước, lợi dân, "Tốt đời, đẹp đạo", đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.