Hội trại thơ quy tụ 36 lều của các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố, bao gồm cả các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ với nhiều chương trình giao lưu, biểu diễn ấn tượng. Đường thơ năm nay sẽ triển lãm 12 poster, với 12 tác giả tiêu biểu qua 40 năm đổi mới đất nước. Chương trình thơ nhạc “Tiếng gọi đô thị mới” trình diễn các tác phẩm thơ và ca khúc phổ thơ của nhiều nhà văn, nhà thơ tên tuổi. Trong khi đó, tọa đàm “Đô thị thi ca” tập trung trao đổi về đặc trưng thơ Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời kiến nghị các giải pháp đưa thơ phổ cập công chúng và chuyển ngữ quốc tế. Triển lãm thơ dịch “Cây tâm hồn” giới thiệu các tác phẩm thơ được dịch sang nhiều thứ tiếng và tổ chức giao lưu với dịch giả.
Theo nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố, sự kiện văn hóa quy mô này không chỉ là sân chơi chung dành cho những người yêu thơ mà còn khẳng định thành tựu của thơ ca sau 40 năm đất nước đổi mới. Qua đó tìm ra những định hướng, giải pháp để thơ ca Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và lan tỏa rộng rãi đến đông đảo công chúng sau sáp nhập.
Kết thúc Ngày thơ, Hội Nhà văn thành phố sẽ tổ chức cuộc thi thơ “Tiếng gọi đô thị mới”. Chủ đề cuộc thi phản ánh đời sống tinh thần của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đề cao sự tôn trọng văn hóa truyền thống và vẻ đẹp bản sắc dân tộc. Đặc biệt, khuyến khích những tác phẩm viết về sức sống năng động nghĩa tình của siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hợp nhất hành chính. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 1/3 đến ngày 31/12. Công bố và trao giải vào dịp Ngày thơ Việt Nam năm 2027.