Tiền Giang xác minh vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã nhậu say, va chạm xe

Ngày 26/3, lãnh đạo huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) xác nhận tối 25/3, một cán bộ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo đã điều khiển xe mô-tô, trong người có nồng độ cồn và va chạm với một mô-tô khác khiến người điều khiển phương tiện này bị thương, phải đi bệnh viện.
0:00 / 0:00
0:00
Công an huyện Chợ Gạo tiến hành lập biên bản vụ việc.
Công an huyện Chợ Gạo tiến hành lập biên bản vụ việc.

Theo đó, người gây tai nạn và có nồng độ cồn trong máu là ông Nguyễn Bá Dương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo.

Trao đổi vấn đề này, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Tịnh Anh, huyện Chợ Gạo Nguyễn Văn Năm cho rằng: “Lãnh đạo xã có nghe nói vụ việc này và đang chờ anh em báo cáo cụ thể như thế nào. Lúc tối, tôi có nghe đồng chí Nguyễn Bá Dương đi công việc gì đó rồi va chạm xe”.

Bí thư Huyện ủy Chợ Gạo (Tiền Giang) Nguyễn Hồng Hữu cho biết, lãnh đạo Huyện ủy Chợ Gạo đã nắm được thông tin và cho xác minh vụ việc cụ thể. Quan điểm của Huyện ủy là xử lý nghiêm cán bộ theo mức độ vi phạm.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Chợ Gạo đưa ông Nguyễn Bá Dương đến Trung tâm y tế huyện Châu Thành (Tiền Giang) xét nghiệm. Theo kết quả xét nghiệm lúc 21 giờ 49 phút 39 giây ngày 25/3/2024 thì định lượng Ethanol (cồn) trong máu của ông Nguyễn Bá Dương là 301 mg/dl (quy đổi 301mg/100ml máu), vượt ngưỡng trên 7,5 lần so với ngưỡng cao nhất 0,4 mg/ml.

Cơ quan công an cho biết, với mức nồng độ cồn trong máu này thì Cơ quan công an sẽ xử phạt lĩnh vực giao thông là 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.