Đoàn Việt Nam do Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva - làm Trưởng đoàn tham dự và đóng góp vào quá trình thảo luận tại khóa họp lần thứ 58 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
Vụ đâm dao tại Zurich xảy ra vào ngày 22/2 trong bối cảnh châu Âu rúng động trước một loạt vụ tấn công bằng dao ở Séc, Pháp, Đức và Áo trong những ngày gần đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ và làm việc song phương tại Thụy Sĩ.
Tối 22/1, giờ địa phương (sáng 23/1 giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân rời Thụy Sĩ về nước, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị WEF tại Davos và làm việc song phương tại Thụy Sĩ.
Ngày 21/1, tại Davos, Thụy Sĩ, nhân dịp dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 55, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với một số Nguyên thủ, nhà Lãnh đạo trên thế giới.
Chiều 21/1, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới WEF Davos lần thứ 55 và hoạt động song phương tại Thụy Sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter.
Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 WEF tại Davos, Thụy Sĩ và làm việc song phương tại Thụy Sĩ từ ngày 15 đến 23/1.
Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 WEF tại Davos, Thụy Sĩ và làm việc song phương tại Thụy Sĩ từ ngày 15 đến 23/1.
Ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos và làm việc song phương tại Thụy Sĩ, theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành WEF Klaus Schwab.
Trước chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ thăm Ba Lan, Séc, tham dự Hội nghị WEF và làm việc tại Thụy Sĩ, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến công tác.
Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ và làm việc song phương tại Thụy Sĩ từ ngày 15 đến ngày 23/1/2025.
Sau nhiều vòng đàm phán cam go, Liên minh châu Âu (EU) và Thụy Sĩ đã đạt được thỏa thuận lịch sử nhằm tăng cường quan hệ thương mại, giải quyết những bất đồng kéo dài về tự do đi lại và mở ra một chương mới trong quan hệ song phương.
Dưới tác động của tình trạng biến đổi khí hậu và hiện tượng hiệu ứng nhà kính, dự kiến chỉ tới năm 2100, 80% sông băng trên dãy Alps huyền thoại sẽ biến mất.
Thụy Sĩ muốn trở thành cầu nối để đạt được hòa bình ở Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng quốc gia châu Âu này sẽ làm mọi cách để hỗ trợ các sáng kiến có thể mang lại hòa bình lâu dài cho Ukraine.
Trong tuần tới, dự kiến sẽ có 8 chuyên gia về nước sạch, vệ sinh, nhà an toàn của Thụy Sĩ được cử đến khảo sát tại tỉnh Yên Bái nhằm đưa ra các phương án tái thiết phù hợp. Thụy Sĩ cũng vừa gửi một chuyến hàng cứu trợ đến Việt Nam, sẽ tới sân bay Nội Bài trong hai ngày tới.
Ngày 10/9, Chương trình đào tạo Quản trị Du lịch và Khách sạn theo chuẩn Thụy Sĩ (Swiss Executive Hospitality Training - Swiss EHT) đã chính thức ra mắt tại Hà Nội. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án “Du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam” (ST4SD).
Những chiếc xe tải chất đầy trang phục thi đấu, một đống đồ giặt khổng lồ cùng hơn 200 chiếc giày cần xử lý - hãy dành một phút suy nghĩ về công việc của Roger Kaspar - người phụ trách trang phục thi đấu cho đội tuyển Thụy Sĩ, một trong những người hùng thầm lặng tại EURO 2024.
Chỉ một tuần sau khi bị người hâm mộ giận dữ ném cốc bia và lăng mạ mình, huấn luyện viên Gareth Southgate đã không thể giấu nổi niềm vui vỡ òa khi cùng các cầu thủ tuyển Anh lọt vào bán kết EURO sau chiến thắng trong loạt luân lưu kịch tính trước Thụy Sĩ.
23 giờ đêm nay 6/7, đội tuyển Anh sẽ đối đầu với Thụy Sĩ trong khuôn khổ vòng tứ kết EURO 2024 và vào 2 giờ sáng 7/7 là cuộc đối đầu giữa Hà Lan với Thổ Nhĩ Kỳ. Khả năng cao, trận đấu đầu tiên sẽ quyết định kết quả tại hiệp đấu phụ, trong khi "cơn lốc da cam" có thể vượt qua đối thủ ngay ở 90 phút thi đấu chính thức.
Thụy Sĩ chạm trán với Italia chắc chắn sẽ là một trận đấu kịch tính khi nền bóng đá Thụy Sĩ phát triển bền vững suốt những năm qua, trong khi Italia dù đang là đương kim vô địch EURO.
Trước đây, ông Berset là một trong những chính trị gia được ủng hộ rộng rãi nhất tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, ông đã khiến mọi người bất ngờ bằng tuyên bố rời khỏi Hội đồng Liên bang vào cuối năm 2023.
Cảnh sát vùng Graubünden cho biết một người phụ nữ đã được giải cứu sau khi bị chôn vùi bởi trận lở đất ở thung lũng Misox trong khi công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương.
Sau thất bại ở trận ra quân, đội tuyển Croatia đang quyết tâm có được ba điểm trong trận đấu với đội tuyển Albania ở bảng B vào 20 giờ tối nay 19/6. Ngay sau đó vào 23 giờ, Ðức gặp Hungary và tiếp theo là trận đấu cùng bảng giữa Thụy Sĩ và Scotland vào 2 giờ sáng ngày 20/6. Ðức và Thụy Sĩ đang có lợi thế lớn về điểm số, nhiều khả năng sẽ giành thêm chiến thắng.
Cảnh sát bang Bern (Thụy Sĩ) cho biết đã dùng một số biện pháp mạnh để kiểm soát tình hình sau khi xảy ra các cuộc tấn công "có mục tiêu" khiến hơn chục cảnh sát đã bị thương.
Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một vụ tai nạn trực thăng ngày 2/4 trên núi Petit Combin thuộc dãy Alps của nước này.