Thụy Sĩ sẽ tham gia khu vực miễn hộ chiếu ở châu Âu

Thụy Sĩ sẽ tham gia khu vực miễn hộ chiếu ở châu Âu

Cử tri Thụy Sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ Công ước Schengen gia nhập khu vực miễn hộ chiếu EU và tăng thêm quyền cho các cặp đồng tính luyến ái trong cuộc trưng cầu ý dân hôm thứ bảy.

Kết quả kiểm phiếu chính thức ở 26 đơn vị bỏ phiếu cho thấy, 58% số cử tri ủng hộ vấn đề đồng tính luyến ái và 54.6% ủng hộ việc gia nhập Hiệp ước Schengen với các nước EU.

Gia nhập Công ước Schengen có nghĩa là Thụy Sĩ sẽ phải bãi bỏ việc kiểm tra hộ chiếu tại các cửa khẩu biên giới vào năm 2007. Hiện có 15 thành viên thuộc khu vực Schengen là Áo, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Iceland, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thuỵ Điển. 

Tổng thống Thụy Sĩ Samuel Schmid ca ngợi đây là sự ủng hộ quan điểm của chính phủ liên minh đang tìm cách phát triển quan hệ với các nước còn lại của châu Âu.

Chính phủ Thụy Sĩ đã vận động cử tri ủng hộ cả hai vấn đề nói trên.

Việc Cử tri Thụy Sĩ ủng hộ Công ước Schengen cũng sẽ cho phép cảnh sát Thụy Sĩ chia sẻ thông tin tội phạm với các quốc gia thuộc liên minh châu Âu (EU) về các loại tội phạm rửa tiền và các tổ chức tình nghi khủng bố.

Thụy Sĩ không phải là thành viên EU, tuy nhiên các nước láng giềng xung quanh đều thuộc EU.

Theo kết quả bỏ phiếu nói trên, các cặp đồng tính luyến ái sẽ có quyền thừa kế và có có nghĩa vụ đóng thuế như các cặp vợ chồng khác. Tuy nhiên, họ sẽ không được phép nhận con nuôi hay điều trị vô sinh.

Đây là lần đầu tiên Thụy Sĩ trưng cầu ý dân về vấn đề này.

Các nhà lập pháp đã thông qua các vấn đề nói trên, tuy nhiên liên minh hồi giáo và các nhóm bảo thủ đã phản đối và họ đã thu thập 50 nghìn chữ ký để buộc phải đưa các vấn đề này ra trưng cầu ý dân.

Hiệp ước Dublin cũng giành được sự ủng hộ trong lần trưng cầu ý dân này. Dublin sẽ cho phép Thụy Sĩ tiếp cận với Eurodac, cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin nhằm ngăn chặn tình trạng những người tị nạn muốn nộp đơn xin đến hơn một nước châu Âu.

Cử tri Thụy Sĩ bỏ phiếu nói "Có" với hiệp ước Schengen và Dublin trái ngược với cử tri Pháp và Hà Lan đã bác bỏ bản hiến pháp EU.

(Theo BBC, AP)

Có thể bạn quan tâm