G7 tập trung xử lý các điểm nóng xung đột

Các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 15/6 bắt đầu nhóm họp tại thành phố Evian-les-Bains của Pháp.

Các nhà lãnh đạo Mỹ và Pháp dự Hội nghị thượng đỉnh G7. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)
Các nhà lãnh đạo Mỹ và Pháp dự Hội nghị thượng đỉnh G7. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Theo chương trình nghị sự do nước chủ nhà Pháp công bố, các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông sẽ là những nội dung trọng tâm của Hội nghị thượng đỉnh G7, cùng các cuộc thảo luận về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, an ninh năng lượng, thương mại quốc tế và công nghệ mới nổi.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kỳ vọng, Hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine và Trung Đông, giảm thiểu tác động của các cuộc khủng hoảng hiện nay đối với kinh tế thế giới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự một số phiên thảo luận của hội nghị.

Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2026 từ 2,9% xuống 2,5%, đồng thời cảnh báo việc giá năng lượng, lương thực và hàng hóa cơ bản gia tăng có thể làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát tại nhiều nền kinh tế. Các nước G7 quan ngại về tình trạng phụ thuộc vào một số nguồn cung bên ngoài đối với các khoáng sản thiết yếu, trong đó có đất hiếm, vốn đóng vai trò quan trọng đối với các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ngày 15/6 đề xuất sáng kiến thiết lập cơ chế hợp tác chung trong khuôn khổ G7 nhằm dự trữ các khoáng sản chiến lược.

Công tác an ninh được thắt chặt trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G7. Khoảng 16.000 cảnh sát, quân nhân tại Pháp được huy động để bảo đảm an ninh.

Theo giới chức Pháp, việc triển khai lực lượng quy mô lớn là nhằm ứng phó các nguy cơ an ninh xuất phát từ bối cảnh quốc tế đang diễn biến phức tạp. Trước thềm hội nghị, hàng chục nghìn người đã tham gia biểu tình phản đối các chính sách của G7 tại thành phố Geneva của Thụy Sĩ, cách Evian-les-Bains khoảng 50km.

Có thể bạn quan tâm