Sáng 29/3, tại cù lao xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức thả cá giống xuống sông Cổ Chiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản (1/4/1959-1/4/2025)
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), 2 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu tôm của Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ ở một số thị trường trọng điểm.
Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy Cà Mau hướng đến việc “nói không với xung điện, kích điện”, “nói không với khai thác thủy sản có tính hủy diệt”, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản trước nguy cơ cạn kiệt.
Hai tháng đầu năm, xuất khẩu tôm giữ vững vị thế là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành thủy sản khi đóng góp 542 triệu USD trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản hơn 1,4 tỷ USD. Xuất khẩu tôm duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ nhờ khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng thị trường và đẩy mạnh giá trị gia tăng thông qua chế biến sâu.
Theo Báo cáo Kinh tế Hồi giáo toàn cầu (SGIE), các chuyên gia dự báo chi tiêu cho sản phẩm và dịch vụ Halal sẽ đạt mức 1.670 tỷ USD vào năm 2025. Ðây là cơ hội để nông sản, thủy sản Việt Nam tiến vào thị trường Halal nếu như có sự đầu tư bài bản, hiệu quả.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Thống đốc tỉnh Artemisa của Cuba, ông Ricardo Concepción Rodríguez khẳng định địa phương này sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam đến hợp tác và phát triển trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, du lịch và năng lượng tái tạo.
Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cá tra Việt Nam trong tháng 1/2025 đạt hơn 133 triệu USD, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, bảng xếp hạng các thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá tra Việt Nam đã có sự điều chỉnh.
Chuyển đổi xanh không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để thủy sản Việt Nam phát triển bền vững. Những phương pháp sản xuất, nuôi trồng thủy sản bền vững, giảm tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và sức khỏe con người, tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt, giá trị cao, duy trì và phát triển nguồn lực tự nhiên cho các thế hệ mai sau, đang dần hình thành “tương lai xanh” cho thủy sản Việt Nam.
Lễ ra quân đánh bắt thủy sản đầu năm là nét truyền thống văn hóa, mang tính tâm linh, tiêu biểu và đặc sắc văn hóa của ngư dân vùng biển huyện Phú Vang, thành phố Huế, với mong muốn cầu mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Năm 2024, các thị trường xuất khẩu nông sản lớn của Việt Nam tiếp tục là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU). Với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 đạt khoảng 65 tỷ USD, việc giữ vững và tạo đà tăng trưởng tại khu vực thị trường chủ lực là yêu cầu quan trọng.
Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá tra Việt Nam vượt qua năm 2024 đầy khó khăn, thách thức bằng kim ngạch xuất khẩu 2 tỷ USD, đóng góp 20% vào tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngư dân tỉnh Quảng Trị đánh bắt được nhiều loại hải sản, giá bán cũng tăng từng ngày nên bà con rất phấn khởi.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, trong năm 2024, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 của Singapore, lần đầu tiên duy trì vị này trong 12 tháng liên tiếp.
Còn ít ngày nữa là đến Tết Ất Tỵ 2025, thời điểm này, các hộ nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác trên cả nước đang tích cực chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản…, để phục vụ nhu cầu của người dân.
Hiện nay đang là chính vụ của vụ cá bắc năm 2024-2025, đồng thời là giai đoạn có nhu cầu cao tiêu thụ nguyên liệu thủy sản phục vụ dịp tết Nguyên đán nên trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sẽ có nhiều tàu cá, ngư dân bám biển sản xuất trên khắp các vùng biển vừa làm kinh tế, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo của Tổ quốc.
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2024 về đích ấn tượng với con số 10 tỷ USD, giữ vững vị trí xuất khẩu thủy sản thứ 3 thế giới (chỉ sau Trung Quốc và Na Uy), thị trường bao phủ cả 5 châu lục với hơn 170 quốc gia. Điều này cho thấy ngành thủy sản đang đi đúng hướng trong việc phát triển bền vững và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, đồng thời cũng là nền tảng vững chắc để ngành thủy sản tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong năm 2025 và những năm tiếp theo.
Năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt 62,5 tỷ USD - mức cao kỷ lục từ trước đến nay, tăng 18,7% so với năm 2023. Dự báo, năm 2025, ngành nông nghiệp còn nhiều dư địa tăng trưởng xuất khẩu với sự rộng mở của các thị trường tiềm năng, hứa hẹn đạt và vượt mục tiêu kim ngạch 64-65 tỷ USD.
Trong những năm qua, ngành nuôi trồng thủy sản tỉnh Hà Tĩnh đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Với vị trí ven biển, nguồn tài nguyên nước phong phú, và các chính sách hỗ trợ từ chính quyền, ngành thủy sản của tỉnh không ngừng phát triển, giúp nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, ngành này cũng đang đối mặt với không ít thách thức.
Năm 2024, 3 thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam tiếp tục là Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Năm 2025, triển vọng xuất khẩu sang các quốc gia này vẫn rất lớn.
Năm 2024, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong đó có yếu tố tác động mạnh của biến động thị trường, của thời tiết nắng nóng gay gắt, hạn hán, mưa bão tại các địa phương vùng Tây Nguyên, miền Trung, xâm nhập mặn tại các tỉnh, thành phố phía Nam; đặc biệt là cơn bão số 3 (Yagi) đã gây gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp các tỉnh phía bắc… mặc dù vậy ngành nông nghiệp đã vượt qua khó khăn, thách thức để đẩy mạnh sản xuất phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất.
Chuyển đổi sinh kế tại các cộng đồng ngư dân ven biển theo hướng giảm khai thác, tăng nuôi trồng và đẩy mạnh bảo tồn biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản được xác định hướng đi bền vững của ngành thủy sản. Tại một số địa phương mô hình chuyển đổi nghề đã phát huy hiệu quả tích cực, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng ngư dân.
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 11/2024 ước đạt 5,3 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 11 tháng năm 2024 đạt 56,74 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023.Với kết quả đạt được, kim ngạch xuất khẩu đã vượt mục tiêu đề ra 54-55 tỷ USD cho cả năm 2024, và đang tự tin để hướng tới kỷ lục mới 60 tỷ USD…
Ngày 28/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Tổng kết Chương trình phát triển kỹ năng cho ngành nuôi biển công nghiệp Việt Nam.
Để phát triển nghề khai thác hải sản thành ngành mũi nhọn, thực hiện tốt công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tài nguyên môi trường biển nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế biển, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu giải quyết 3 vấn đề cốt lõi: ngư nghiệp, ngư dân và ngư trường.
Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), tháng 10/2024, xuất khẩu thủy sản ước đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Lần đầu tiên sau 27 tháng (kể từ tháng 6/2022), xuất khẩu thủy sản theo tháng đã trở lại đạt mức 1 tỷ USD - một dấu mốc đáng mừng cho các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Lũy kế tới cuối tháng 10/2024, xuất khẩu thủy sản đạt 8,27 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Tỉnh Thanh Hóa có 6 huyện, thị xã, thành phố ven biển, 6.738 phương tiện nghề cá. Đi đôi hướng dẫn đăng ký quản lý triệt để phương tiện, kiểm soát hoạt động nghề cá, tỉnh Thanh Hóa tăng cường lực lượng, quyết liệt chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Chiều 30/10, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chiều 25/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến của Ban Chỉ đạo với các bộ, ngành và 28 địa phương ven biển.
Đà Nẵng, thành phố ven biển miền trung Việt Nam, có nghề đánh bắt thủy sản gắn bó lâu đời với đời sống của người dân nơi đây. Nghề đánh bắt thủy sản không chỉ là một nguồn thu nhập quan trọng mà còn góp phần lớn vào nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của ngành nghề này, Đà Nẵng đang đối mặt với nhiều thách thức lớn từ nguồn lợi thủy sản cạn kiệt, tác động của biến đổi khí hậu, đến việc duy trì sự phát triển bền vững. Cùng nhìn lại tình hình nghề đánh bắt thủy sản của ngư dân Đà Nẵng hiện nay và những hướng đi cho tương lai.
Để thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành chức năng và địa phương liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn, xử lý nghiêm tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.