Xác định được tầm quan trọng của công tác bảo vệ và phát triển rừng, thời gian qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Đắk Nông đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ, phương án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt; tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, cộng đồng dân cư; phối hợp với các đơn vị chủ rừng được hưởng lợi từ tiền dịch vụ môi trường rừng thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng đúng mục đích, hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng…nên đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Gần 70% tổng thu ngân sách hai năm 2022, 2023 (khoảng 1.600 tỷ đồng mỗi năm); hơn 500 tỷ đồng thu từ dịch vụ môi trường rừng mỗi năm; hàng nghìn lao động là người địa phương có việc làm, thu nhập ổn định… là những con số mà các dự án thủy điện đang đóng góp cho Lai Châu.
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hồ thủy điện Tuyên Quang sẽ xả nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2024. Theo đó, thực hiện xả 2 đợt tổng cộng 12 ngày. Đợt 1, bắt đầu từ 0 giờ ngày 23 đến hết ngày 30/1; đợt 2, bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 đến hết ngày 21/2.
Ngày 31/12, tại xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lam Sơn tổ chức khánh thành nhà máy thủy điện Sông Lô 7, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.490 tỷ đồng.
Ngày 11/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã phát đi công văn yêu cầu chủ đầu tư các hồ thủy điện: Đak Mi 4, A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 vận hành hạ dần mực nước ở các hồ chứa thủy điện để đón lũ.
Sáng 11/10, thông tin từ Sở Công thương tỉnh Gia Lai và Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông, Công ty Cổ phần thủy điện Khải Hoàng (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã có báo cáo sự cố vỡ đập tràn xảy ra tại dự án nhà máy thủy điện Ia Glae 2, nằm trên địa bàn huyện Chư Prông. Bước đầu xác định, công trình thủy điện Ia Glae 2 bị vỡ đập khoảng 10m.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, ngày 10/10, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định về Chương trình sinh kế cho người dân lưu vực các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.
Ngày 28/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ra Công điện khẩn, yêu cầu các địa phương, sở, ngành chức năng tập trung cao nhất lực lượng và phương tiện để phòng chống, ứng phó với mưa lớn kéo dài, nguy cơ cao dẫn đến sạt lở, ngập úng gây thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, tài sản và sản xuất ở địa phương.
Chuẩn bị các phương án phòng, chống mưa bão, chính quyền địa phương và Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh tổ chức thực hành xả lũ theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc. Đồng thời, triển khai các phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Đakđrinh, thủy điện lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi.
Có lợi thế, tiềm năng phát triển nhiều loại hình năng lượng, như thủy điện, điện gió, điện sinh khối, điện rác…, song việc đầu tư, thực hiện các dự án này tại Điện Biên hiện gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, nguồn thu từ các dự án phát triển năng lượng của tỉnh còn thấp, chưa khẳng định được vai trò của ngành công nghiệp năng lượng trong cơ cấu kinh tế địa phương.
Quảng Nam là một trong những tỉnh ở khu vực miền trung có nhiều công trình thủy điện; thời gian qua, hàng chục nghìn hộ dân phải di dời nhà ở, nhường đất để xây dựng thủy điện. Do vậy, địa phương đã có nhiều giải pháp, chương trình sinh kế nhằm giúp người dân lưu vực các hồ thủy điện có việc làm, tăng thu nhập và sớm ổn định cuộc sống.
Trước nhu cầu lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái nhà tăng cao trong lĩnh vực sản xuất FDI tại Việt Nam, dẫn đầu là lĩnh vực điện tử/bán dẫn và dệt may, Việt Nam được xem là thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển năng lượng mặt trời phân tán.
Tiếp tục thông tin về vụ việc Chủ đầu tư dự án Thủy điện Sông Liên 1 cùng nhà thầu thi công đã đổ hàng chục nghìn khối đất đá chặn dòng chảy sông Liên trong quá trình thi công thủy điện. Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ đã có quyết định xử phạt Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên 90 triệu đồng.
Nắng nóng kéo dài cộng với tình trạng cắt điện luân phiên tại các địa phương trên cả nước khiến người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh… gặp nhiều khó khăn. Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cho rằng vấn đề thiếu điện không phải mới, muốn khắc phục cần phải có giải pháp đồng bộ.
Theo Trung tâm A0, trong ngày 10/6, tổng sản lượng huy động từ thủy điện khoảng 149 triệu kW giờ, (miền bắc là 59 triệu kW giờ); nhiệt điện than huy động 439 triệu kW giờ (miền bắc 262,9 triệu kW giờ).
Hiện nay hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là hệ thống điện miền bắc đang trong cao điểm mùa khô, vận hành trong tình trạng hết sức khó khăn, do phụ tải hệ thống tăng cao, lưu lượng nước về của các nhà máy thủy điện tiếp tục kém, tình hình nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than có nhiều khó khăn.
Ngày 8/3, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV do đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh dự án hồ chứa nước Ka Pét.
Từ ngày 6 đến 9/1, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà thực hiện xả nước theo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2023. Đây là đợt xả nước hồ đồng thời của các thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà, với phương án vừa bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục vừa bảo đảm nguồn nước xả phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân.
Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành điện Việt Nam, đồng thời thực hiện tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản lý vận hành các nhà máy điện, ngày 1/1/2013, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) chính thức đi vào hoạt động với 12 đơn thành viên trải dài từ bắc đến nam. Bước ngoặt lịch sử này đặt lên vai EVNGENCO2 trọng trách của 1 tổng công ty phát điện có trách nhiệm lớn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và xã hội, góp phần xây dựng thị trường phát điện cạnh tranh lành mạnh.
Giáo sư Mark Zachary Jacobson tin vào tương lai chuyển đổi năng lượng tái tạo của Việt Nam. Việt Nam có đường bờ biển dài và tài nguyên điện gió ngoài khơi hay trên đất liền đều phong phú....
Sau 18 ngày ròng rã vượt qua nhiều khó khăn, chiều 28/10, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi vùi lấp khu vực Nhà máy thủy điện Kà Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện miền núi Trà Bồng.
Với hai hệ thống sông Hồng và sông Chảy, địa hình chia cắt, nhiều dãy núi, độ dốc cao tạo nên hệ thống các sông, suối khiến Lào Cai có tiềm năng lớn về thủy điện vừa và nhỏ. Theo số liệu của Sở Công thương Lào Cai, hiện có 135 dự án thủy điện, trong đó có 130 dự án thủy điện đã được phê duyệt vào Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lào Cai, với tổng công suất 1.573MW. Trong đó, có 69 dự án thủy điện đã hoàn thành phát điện, với tổng công suất 1.101MW và sáu dự án thủy điện đang triển khai thi công xây dựng.
Ngày 14/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh về triển khai các phương án chủ động ứng phó với bão số 5 và mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
Sáng 12/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã phát đi công văn yêu cầu các chủ hồ chứa nước thủy điện vận hành tăng lưu lượng xả nước nhằm hạ dần mực nước hồ chứa thủy điện về cao trình mực nước cao nhất trước lũ, trước 20 giờ 30 phút ngày 13/10.
Sáng 30/9, Đồn Biên phòng La Êê, huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang phối hợp các lực lượng chức năng địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm 1 người dân bị nước cuốn trôi khi vượt qua sông Bung.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp vừa ký Công điện hỏa tốc, yêu cầu các đơn vị, sở ngành, địa phương trong tỉnh tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4. Trong đó, yêu cầu các công ty thủy điện tuyệt đối không xả lũ vào ban đêm.
Nhờ kết cấu hạ tầng giao thông được cải thiện, từ đầu năm 2021 đến nay, thu hút đầu tư vào Bắc Kạn đang tăng nhanh. Nhiều lĩnh vực trước đây vốn không có ưu thế, giờ lại trở thành lợi thế, hứa hẹn tạo đột phá cho tỉnh miền núi này.
Ngày 19/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Quảng Nam có văn bản yêu cầu Công ty CP Thủy điện Đắk Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung và Công ty CP Thủy điện A Vương tổ chức vận hành tăng lưu lượng luân phiên, hạ dần mực nước các hồ chứa thủy điện để chủ động đón lũ.