Thường Tín tập trung phát triển kết cấu hạ tầng

Thời gian qua, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nhiều công trình lớn, từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng theo hướng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để huyện có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tiếp theo.

Trồng rau mầm tại Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín. Ảnh: Nguyễn Mai
Trồng rau mầm tại Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín. Ảnh: Nguyễn Mai

Những ngày cuối tháng 8, người dân huyện Thường Tín rất phấn khởi khi dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Thường Tín được khởi công, đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu giáo dục và đào tạo chất lượng cao. Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín Lê Tuấn Tú cho biết, dự án có tổng diện tích đất hơn 21 nghìn m2, nằm cạnh trung tâm thị trấn sầm uất, nhưng nhờ sự đồng thuận cao của người dân, công tác giải phóng mặt bằng rất nhanh chóng, thuận lợi. Ðáng chú ý, phần lớn diện tích đất này là đất 5% giao cho các hộ dân, cho nên khi tiến hành bồi thường theo giá đất nông nghiệp, rất nhiều người so sánh với mặt bằng giá đất chung khu vực thị trấn. Tuy nhiên, khi được chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể vận động, làm rõ mục tiêu của dự án không chỉ phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục, mà còn tạo điều kiện để huyện triển khai dự án mở đường 427 theo hướng tuyến mới, thì người dân rất đồng thuận. Chỉ trong khoảng một tháng, công tác giải phóng mặt bằng liên quan gần 160 hộ dân ở thôn Yên Phú, xã Văn Phú đã hoàn thành, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Theo đại diện Phòng Quản lý đô thị huyện Thường Tín, nằm ở vị trí quan trọng, cửa ngõ phía nam thành phố, nhưng suốt thời gian dài, hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông của huyện còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như sự kết nối giữa các xã trong huyện và giữa huyện với các địa phương khác. Ðể khắc phục điểm yếu này, năm 2015, Huyện ủy Thường Tín đã xây dựng Chương trình số 01 về tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ; bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2015 - 2020. Sau đó, UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện, trong đó tập trung vào công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hạ tầng đô thị. Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Thường Tín Nguyễn Duy Hiển chia sẻ, sau khi quy hoạch nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện được phê duyệt, huyện tập trung rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn, đồng thời điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sản xuất các địa phương phù hợp yêu cầu phát triển phát triển trong tình hình mới. Ðồng thời, đầu tư xây dựng nhiều công trình giao thông lớn như đường 427 theo hướng tuyến mới, đường Ức Trai - Nguyễn Trãi, tuyến đường quốc lộ 1 - Dũng Tiến - Nghiêm Xuyên, đường Thắng Lợi - Lê Lợi…, từng bước tạo thành hệ thống giao thông đồng bộ trên địa bàn và kết nối với khu vực.

Một điểm nhấn trong phát triển kết cấu hệ thống hạ tầng của huyện Thường Tín thời gian qua là gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hệ thống chính trị và người dân, trong đó người dân đã tự nguyện đóng góp gần 180 nghìn ngày công lao động, hiến hơn 2.820 m2 đất thổ cư và hơn 44 nghìn m2 đất nông nghiệp để đầu tư mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Từ năm 2010 đến nay, huyện đã đầu tư xây dựng hơn 450 km đường giao thông nông thôn, bảo đảm tất cả hệ thống đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, đường liên thôn, xóm ô-tô đi lại thuận tiện. Các tuyến đường ngõ, xóm, đường trục chính nội đồng được cứng hóa. Hệ thống trường học được quan tâm đầu tư xây dựng, trong đó 64 trường trên tổng số 88 trường THCS, tiểu học và mầm non, được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Công tác dồn điền đổi thửa, gắn với quy hoạch lại các vùng sản xuất, đầu tư hệ thống thủy lợi được quan tâm. Chín trạm bơm được xây dựng mới, kiên cố hóa hơn 250 km kênh mương, bảo đảm toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động, giúp cho việc sản xuất nông nghiệp của người dân được thuận lợi hơn.

Trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung như trồng lúa chất lượng cao ở các xã Thắng Lợi, Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên; vùng trồng rau an toàn ở xã Tân Minh, xã Vân Tảo; vùng trồng cây ăn quả ở xã Chương Dương, xã Tự Nhiên... từng bước nâng cao đời sống nông dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 47 triệu đồng vào cuối năm 2018, gấp hơn ba lần so với gần 14 triệu đồng vào năm 2010. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm bằng việc duy trì gần 170 tổ nhóm thu gom, vận chuyển rác thải, đầu tư xây dựng mới 20 điểm trung chuyển rác thải.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh vui mừng cho biết, Chương trình số 01 của Huyện ủy với mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng môi trường đã cơ bản hoàn thành. Ðến nay, huyện có 24 xã trong tổng số 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Hồng Minh đang thực hiện nông thôn mới nâng cao. Từ nay đến năm 2020, huyện tập trung hoàn thành xây dựng hạ tầng trung tâm văn hóa thể thao và hệ thống hạ tầng theo quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thường Tín. Hệ thống đường trục giao thông của huyện sẽ đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, đường trục các xã đạt loại A, kết hợp đồng bộ với hạ tầng điện, viễn thông, cấp thoát nước. Bốn xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Hòa Bình, Tiền Phong, Lê Lợi và Thư Phú sẽ phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm nay, đưa huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi để Thường Tín có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tiếp theo.