Thưởng “nóng” Công an thành phố Biên Hòa có thành tích xuất sắc

NDO - Sáng 14/12, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất lực lượng Công an thành phố Biên Hòa vì có thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam trao Thư khen cho lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa.
Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam trao Thư khen cho lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam đã trao Thư khen cho tập thể Công an thành phố Biên Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa Đỗ Khôi Nguyên đã trao Giấy khen đột xuất cùng tiền thưởng cho tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Biên Hòa và 12 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét làm rõ các đối tượng nước ngoài trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 5/12, Công an thành phố Biên Hòa nhận được tin báo tại nhà bà Phạm Thị Tuyết Hồng, phường Hiệp Hòa bị kẻ gian phá cửa, cưa két sắt trộm tài sản hơn 300 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an thành phố Biên Hòa đã nhanh chóng chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 10 giờ kể từ khi xảy ra vụ trộm, lực lượng công an đã bắt giữ 3 nghi can quốc tịch Hàn Quốc, gồm: Kim Chul; Lee Hyo Sung và Kim Dong Wan.

Thưởng “nóng” Công an thành phố Biên Hòa có thành tích xuất sắc ảnh 2

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bước đầu, xác định các đối tượng này nhập cảnh vào nước ta để du lịch, sau đó thuê ô-tô từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Biên Hòa trộm cắp tài sản số tiền hơn 300 triệu đồng tại nhà bà Hồng.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam biểu dương tinh thần nhạy bén, tinh thông nghiệp vụ và trách nhiệm cao của lực lượng Công an thành phố Biên Hòa trong việc nhanh chóng làm rõ vụ việc, kịp thời bắt giữ các đối tượng gây ra vụ trộm. Qua đó, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tạo niềm tin lớn của người dân đối với lực lượng công an.