Thưởng "nóng" Công an huyện Ninh Giang có thành tích xuất sắc

NDO - Ngày 13/12, lãnh đạo huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, vừa thưởng "nóng" lực lượng Công an huyện do có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Huyện ủy Ninh Giang, tỉnh Hải Dương khen thưởng lực lượng công an huyện có thành tích xuất sắc đột xuất.
Bí thư Huyện ủy Ninh Giang, tỉnh Hải Dương khen thưởng lực lượng công an huyện có thành tích xuất sắc đột xuất.

Ngày 11/12, trong khi tuần tra tổ công tác công an huyện và công an xã Vĩnh Hòa (huyện Ninh Giang) phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô-tô Wave màu trắng có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Nam thanh niên không chấp hành mà lái xe bỏ chạy.

Lực lượng tuần tra đã triển khai truy đuổi và bắt giữ được đối tượng cùng phương tiện. Qua đấu tranh đối tượng khai nhận tên là Bùi Văn Sóng (sinh ngày 18/8/1984), ở xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Chiếc xe mô-tô biển kiểm soát 34AD-027.20 mà Sóng vừa trộm cắp được là của chị Nguyễn Thị Hà, ở xã Vĩnh Hòa (Ninh Giang) khi chị Hà để xe ở lán trong sân nhà.

Ngoài ra, Sóng còn khai nhận đã từng thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn xã Vĩnh Hòa.

Trước đó, ngày 7/11 , tại trục đường bắc-nam, đoạn qua xã Hưng Long (Ninh Giang), tổ công tác Công an huyện phát hiện hai đối tượng đi xe máy Exciter có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Trước sự kiểm tra bất ngờ, một đối tượng vội vàng bỏ chạy, đối tượng còn lại được đưa về trụ sở Công an huyện Ninh Giang để làm việc.

Qua điều tra, đối tượng khai là Phạm Ngọc Duy (sinh ngày 12/4/1993), ở xã Hòa An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Duy khai đã cùng với Trần Văn Nhất, (sinh năm 1994), Trương Đức Hậu (sinh năm 1995), đều ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 11 năm 2023 đã thực hiện 6 vụ trộm xe SH trên địa bàn các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Ninh Giang tỉnh Hải Dương.

Sau khi biết thông tin Duy bị lực lượng công an bắt giữ, Hậu và Nhất đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 14/11/2023, Công an huyện Ninh Giang và Phòng PC02 Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ được Trương Đức Hậu khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Nội. Đến ngày 30/11/2023, tổ công tác đã bắt giữ được Trần Văn Nhất tại tỉnh Bình Dương và truy tìm, thu hồi được 4 chiếc xe SH trao trả lại các bị hại.

Công an huyện Ninh Giang đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Duy, Trương Đức Hậu, Trần Văn Nhất về tội Trộm cắp tài sản để điều tra theo quy định của pháp luật.