Ông Rajeev Suri, CEO của Nokia, cho biết những năm vừa qua là thời gian khó khăn của hãng này và Nokia đã qua chu kỳ tăng trưởng giảm năm này qua năm khác kể từ năm 2011.
Nokia dự báo về sự tăng trưởng của ba lĩnh vực kinh doanh của mình. Những thay đổi của Nokia sẽ được dẫn đầu bởi mảng kinh doanh mạng lưới, nơi mà họ tăng trưởng nhanh và thị trường đang được thống lĩnh bởi Nokia, Huawei và Ericsson. Cho dù số lượng doanh nghiệp kinh doanh trong mảng mạng lưới giảm, thì CEO của Nokia vẫn dự báo cạnh tranh sẽ không đơn giản vì có sự xuất hiện của các doanh nghiệp nhỏ năng động và các hãng về công nghệ thông tin cũng đang tăng sự chú ý và tham gia vào thị trường này.
Theo ông Suri, chi tiêu tăng ở một số công nghệ mới như 4G đã bù đắp được sự giảm trong đầu tư vào mạng lưới; 4G hiện là mảng được đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực hạ tầng mạng lưới đường trục cho dù có những dự báo về xuất hiện của 5G thì việc đầu tư cũng vào công nghệ này cần ít nhất 4 năm nữa.
Ông Suri cho rằng những thay đổi về công nghệ không bao giờ nhanh như suy nghĩ của con người; và việc cùng tồn tại của 4G và 5G sẽ còn diễn ra trong nhiều năm nữa, trong đó có việc phát triển vùng phủ sóng và kết nối. Đầu tư vào công nghệ 4G sẽ chiếm khoảng 80% chi tiêu cho hạ tầng mạng trong những năm sắp tới.
Nokia cũng đang nghiên cứu vào sự tăng trưởng nhanh của Internet cho tất cả - IoT (Internet of Things) và thị trường này được dự báo sẽ có khoảng 50 tỷ thiết bị vào năm 2025. Ông Suri cho biết Nokia đang khám phá cơ hội của IoT bằng đưa ra giải pháp nền tảng cho phân tích và kết nối M2M (machine-to-machine).
Một số lĩnh vực công nghệ mới mà Nokia đang hướng tới là công nghệ 5G, mạng truy nhập vô tuyến dựa vào đám mây, an-ten thông minh và trạm thu phát di động tế bào nhỏ. Nokia cho biết đây là thời điểm của công nghệ tế bào nhỏ cho phát triển viễn thông di động.
Hơn nữa, tương tự như các hãng về sản xuất phần cứng trước đây, Nokia hy vọng sẽ tăng doanh thu từ mảng dịch vụ, bao gồm tích hợp hệ thống, lập kế hoạch mạng lưới, tối ưu hóa và quản lý dịch vụ.
Ông Suri cho biết bài học của Nokia học từ mảng mạng lưới (Network) từ những năm gần đây là sử dụng lý thuyết Kaizen và học, nâng cao hiệu quả và sẽ áp dụng vào lĩnh vực bản đồ Here. Nokia hy vọng lĩnh vực bản đồ Here sẽ tăng trưởng sau chù kỳ đi ngang.
Nokia hiện đang xây dựng hãng này chung quanh sở trường và những lĩnh vực liên quan. Đối với bản đồ Here, Nokia tập trung vào quản lý vận tải và tài sản thông minh bên cạnh sản phẩm hiện tại dùng cho lĩnh vực xe hơi. Theo ông Suri, phần thị trường doanh nghiệp còn khá nhỏ với Nokia nhưng đây là thị trường phát triển tốt và nhiều tiềm năng.
Đối với lĩnh vực bản đồ cho người tiêu dùng, Nokia cho biết họ không cạnh tranh trực tiếp với Google nhưng sẽ phối hợp với các đối tác như Yahoo, Microsoft và Amazon để đưa ra dịch vụ tới người sử dụng cuối cùng thông qua chiến lược B2C và B2C.
Đối với mảng kinh doanh phát minh và cấp phép, được xem là mảng công nghệ của Nokia, ông Suri cho biết có nhiều cảnh báo. Hiện Nokia đang cần thêm những nghiên cứu trước khi có thể khẳng định về kết quả và kế hoạch của nghiên cứu phát triển công nghệ mới và đàm phán cấp phép.
Đối với mảng công nghệ, cấp phép hiện đang được ưu tiên và Nokia đang làm việc với các đối tác của mình trong các thương vụ hết hiệu lực. Cho dù Nokia đang có nhiều hợp tác với các hãng sản xuất điện thoại lớn thì hãng này đang cố gắng mở rộng đàm phán với các đối tác sản xuất thiết bị trung bình và nhỏ, và cả các hãng sản xuất phần cứng không liên quan đến điện thoại như sản xuất các bộ thu set-top-box (các bộ thu truyền hình kỹ thuật số, HD) và máy ảnh số. Đây cũng là hướng tạo doanh thu mới của Nokia trong mảng phát minh mà trước đây hãng này chưa thực hiện.
Ông Suri, CEO của Nokia, đồng thời cũng chấm dứt những lời đồn chung quanh việc hãng này sau khi bán mảng kinh doanh và thiết bị di động cho Microsoft vào đầu năm nay, sẽ quay lại sản xuất điện thoại. Ông Suri cho biết Nokia sẽ không trực tiếp sản xuất điện thoại cho người tiêu dùng như trước đây mà chỉ có thương hiệu Nokia quay trở lại.
Ông Suri nhấn mạnh, Nokia vẫn là một thương hiệu có quyền lực và Nokia đang quan tâm đến cấp phép sử dụng nhãn hiệu Nokia hơn. Nokia đang tiếp cận một cách cẩn thận và sẽ đi theo hướng này đối với thương hiệu điện thoại Nokia.