Thương cho hai tiếng "hot girl"

Cụm từ "hot girl" được làng giải trí Hollywood dùng để chỉ những cô người mẫu, diễn viên trẻ, nổi tiếng và có thân hình đẹp, đi lên và trưởng thành từ nghề nghiệp; tức để đạt đến danh xưng "hot girl", họ cũng phải mất nhiều mồ hôi, công sức cống hiến cho nghề.

Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng). Ảnh: nguoiduatin.vn
Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng). Ảnh: nguoiduatin.vn

Du nhập vào Việt Nam, cụm từ này đã biến tướng và được hiểu theo ý nghĩa không mấy tích cực, thể hiện nhận thức và lối sống có phần lệch lạc của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

Ðến nay, vẫn chưa có bất kỳ tài liệu nào định nghĩa chính xác về hai tiếng "hot girl", chỉ biết rằng, nó đã được dùng phổ biến ở Việt Nam đến nỗi chỉ cần gõ chính xác từ khóa "hot girl Việt" trên Google, chưa đầy hai giây sau đã cho tới mười mấy nghìn kết quả. Thật ra, cụm từ này mới xuất hiện cách đây chừng vài năm và hai tiếng "hot girl" khi vào Việt Nam thời gian đầu được đặc biệt ưu ái dành cho một số ít bạn trẻ tuổi "teen" xinh đẹp, giỏi giang, có phong cách và thành tựu trong hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, càng ngày, ý nghĩa này càng trở nên xa rời khi danh xưng "hot girl" được sử dụng quá tùy tiện và dễ dãi. Lướt qua các trang web như zing.vn, kenh14.vn, game4v.vn hay teen.vn,... sẽ thấy quá nửa số bài viết giật tít đưa tin về các "hot girl". Nào chuyện "đụng hàng", chuyện dạo phố, chuyện cặp kè yêu đương,... cảm giác như khắp nơi, đâu đâu cũng có các "hot girl" nhan nhản như "nấm mọc sau mưa", và bất cứ thông tin gì, dù là trên trời hay dưới biển, chỉ cần treo thêm hai từ "hot girl" cũng đủ sức mạnh câu khách.

Chẳng cần tài cán hay năng lực đặc biệt, chỉ cần chút ngoại hình bắt mắt, biết cách tự lăng-xê thì các cô nàng đã có thể choàng vào người danh xưng "hot girl". Và kéo theo sự dễ dàng thái quá ấy là sự bùng nổ của "hội chứng hot girl". Ai cũng muốn mình được nổi bật. Những người biết hát một chút, biết diễn một chút thì tìm cách tham gia những cuộc thi như Miss teen, Miss Audition,... lập tức họ trở thành "hot girl". Những người ăn ảnh một chút sau khi làm người mẫu game hay chụp bìa quảng cáo lập tức trở thành "hot girl".

Và kỳ lạ hơn, những người chẳng có năng khiếu gì vẫn có thể nhanh chóng biến thành "hot girl" nếu sở hữu vòng một "khủng" hoặc biết cách làm xôn xao cộng đồng mạng bằng vài tấm ảnh "nóng". Ý nghĩa của hai từ "hot girl" ngày trước và bây giờ đã bị kéo trên một trục biên độ quá rộng, đến nỗi có người còn đưa ra công thức: "Hot girl" xưa bằng: đẹp cộng giỏi cộng có tài, "hot girl" nay bằng: sexy cộng đánh bóng tên tuổi cộng điều tiếng. Kéo theo hội chứng "hot girl" này là trào lưu ăn mặc phản cảm, chụp ảnh sexy và buông thả trong lối sống của một bộ phận các bạn trẻ hiện đại.

Ðiều này dễ nhận thấy khi quan sát một số sự kiện đang ồn ào trên mạng xã hội thời gian gần đây. Ðã có một bộ phận các bạn trẻ đang tự tạo cho mình một con đường "dị biệt" để nổi danh trong cuộc sống ảo. Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng), một "hot girl" đang "nổi đình nổi đám" trên mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt xem và bình luận về đoạn băng "tự sản xuất" nhảy múa ưỡn ẹo dung tục và khêu gợi quá mức là một thí dụ. Ðã vậy, cô gái được gọi là "hot girl" này cũng chẳng chút ngại ngần khi phát biểu: Với những người trẻ không có tài năng gì nổi bật như cô, muốn được nhiều người biết đến thì phải "sexy", phải "khêu gợi"... và theo cô như vậy chẳng có gì là sai. Dư luận từng lắc đầu ngao ngán với các clip phản cảm của cô thì càng thêm phần "khó chịu" với cách nghĩ và cách sống rất đáng phê phán đó. Ngạc nhiên hơn, không chỉ Lê Thị Huyền Anh mà có những bạn trẻ khác cũng đang lựa chọn những cách thức như trên để thể hiện cái mà họ gọi là "cái tôi cá tính", sẵn sàng đi ngược lại những giá trị sống chuẩn mực.

Theo PGS, TS Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn Tâm lý Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, lối sống "gấp" đang là lựa chọn của nhiều bạn trẻ khi họ chọn một phong cách cho rằng thế mới là trẻ hay nghĩ rằng mình "trẻ". Công thức được đặt ra là: tìm sự nổi tiếng theo chiều hướng được yêu thích hoặc "bị ném đá". Cũng từ đó, phương thức thực hiện là: hiện hình trên thế giới ảo, khiến cộng đồng "phản ứng" dương tính hoặc âm tính rồi gây dấu ấn bằng các công cụ clip, hiện vài event cũng như tìm cách để một vài báo mạng viết bài liên tục là nổi tiếng... Sau đó, đàng hoàng bước ra thế giới thật như một "ngôi sao", một "người của công chúng". Ðây thật sự là một "trò chơi lập dị khác người" mà không ít người trẻ Việt Nam quyết định lựa chọn để được nổi tiếng không màng tới những giá trị đạo đức, sự trong sáng của lứa tuổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ðiều đáng nói: bên cạnh phần đông số người theo dõi trên mạng không ủng hộ thì vẫn có người tung hô, cổ vũ một cách vô trách nhiệm. Chính điều này đã thêm một lần nữa kích động những nhóm trẻ nói trên phấn khích tiếp tục "trò chơi nổi tiếng" đầy phản cảm này.

Các hiện tượng lệch lạc nêu trên không chỉ là hệ quả của việc thiếu định hướng giáo dục từ phía gia đình, nhà trường mà trách nhiệm còn thuộc về truyền thông cũng như yếu tố khó kiểm soát của việc lan truyền thông tin trên các mạng xã hội. Chính sự nuông chiều, săn đón thái quá của một số tờ báo mạng đặt lợi ích kinh tế lên trên lợi ích văn hóa - thẩm mỹ đã trở thành tác nhân cổ vũ cho sự xuất hiện không mấy văn hóa của một loạt các cô nàng muốn được mệnh danh "hot girl". Thiết nghĩ, bản thân từ "hot girl" không phải là xấu, nhưng chính quan điểm, hành vi lệch lạc lặp đi, lặp lại của một bộ phận người trẻ dưới sự cổ vũ của môi trường chung quanh đã làm sai lệch và tầm thường hóa ý nghĩa của nó.

Xin được mượn những dòng thư của một người cha nhắn gửi cô con gái "hot girl" mà người viết đã tình cờ đọc được trên mạng để thay lời kết: "Con gái ơi, đừng để "cái đầu" tỷ lệ nghịch với vòng một quá cỡ của mình. Bởi chỉ có vẻ đẹp tâm hồn mới là vĩnh viễn thôi con ạ".

HỒNG TRANG và PHONG CHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm