Xung đột ở thành phố miền bắc A-lép-pô tái bùng phát dữ dội từ những ngày cuối tháng 4, làm hơn 250 người thiệt mạng. Các vụ bạo lực đã biến A-lép-pô trở thành “chảo lửa” ở điểm nóng Xy-ri, vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn mà khó khăn lắm chính phủ và phe nổi dậy Xy-ri mới đạt được hồi tháng 2 vừa qua. Trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình do Nga và Mỹ bảo trợ ở Giơ-ne-vơ đang bước vào giai đoạn khó khăn, xung đột tái bùng phát ở A-lép-pô làm tiêu tan hy vọng tìm một giải pháp hòa bình cho Xy-ri. Đặc phái viên LHQ về Xy-ri Đ.Mi-xtu-ra nhận định, nếu không đạt được ngừng bắn tại A-lép-pô sẽ là thảm họa đối với Xy-ri. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ G.Ke-ri cũng cảnh báo, cuộc nội chiến tại Xy-ri ở một số khía cạnh đang vượt tầm kiểm soát.
Trong lúc tình hình tại Xy-ri ngày càng xấu đi, cộng đồng quốc tế hối thúc các bên chấm dứt bạo lực và tái thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn. Các Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Mỹ và Đặc phái viên LHQ về Xy-ri cũng như nhiều lãnh đạo quốc gia khác nhanh chóng tiến hành các cuộc gặp nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Hội đồng Bảo an LHQ vừa nhóm họp đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình trạng xung đột ở A-lép-pô cũng như khẩn cấp tìm giải pháp chấm dứt bạo lực.
Để cứu vãn tình hình, Mỹ và Nga đã tiến hành nhiều cuộc tiếp xúc và điện đàm song phương cũng như đa phương, nhằm nhất trí thực thi một thỏa thuận ngừng bắn mới tại TP A-lép-pô. Hai cường quốc đồng bảo trợ cho hòa bình Xy-ri đã nhất trí phối hợp tăng cường giám sát thỏa thuận ngừng bắn mới tại quốc gia Trung Đông này.
Theo đó, Mát-xcơ-va triển khai các nỗ lực hối thúc chính quyền của Tổng thống Xy-ri Át-xát tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn mới, trong khi Oa-sinh-tơn giám sát thực thi thỏa thuận của các lực lượng đối lập Xy-ri. Mục tiêu của cả Mỹ và Nga là chấm dứt hành động thù địch trên quy mô toàn lãnh thổ Xy-ri. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ trước đó đã phải tức tốc tới Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) để thảo luận với Đặc phái viên LHQ về Xy-ri và những người đồng cấp A-rập Xê-út, Gioóc-đa-ni về thỏa thuận ngừng bắn và quá trình chuyển tiếp chính trị tại Xy-ri.
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp và Đức có cuộc thảo luận tại Béc-lin, cảnh báo rằng, các cuộc hòa đàm ở Giơ-ne-vơ có thể sụp đổ nếu không đạt được ngừng bắn giữa lực lượng chính phủ và đối lập ở Xy-ri. Pháp kêu gọi tổ chức cuộc gặp các nhà lãnh đạo Ca-ta và A-rập Xê-út vào ngày 9-5 tới nhằm tháo gỡ bế tắc hiện nay ở Xy-ri.
Xy-ri đang trải qua những ngày bi thảm sau hơn 5 năm nội chiến, khiến hơn 80% dân số sống dưới ngưỡng nghèo khổ. Nền kinh tế Xy-ri đã suy giảm 55%, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề, ước tính thiệt hại lên tới 90 tỷ USD. Cuộc khủng hoảng Xy-ri chỉ có thể được giải quyết thông qua một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, chiến sự tại A-lép-pô khiến những nỗ lực của Nga và Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Xy-ri đối mặt thách thức lớn.
Nhiều nhà phân tích khu vực cho rằng, nếu không đạt được ngừng bắn ở A-lép-pô sẽ có nguy cơ làm gia tăng đối đầu giữa các cường quốc vốn hậu thuẫn các phe phái đối địch ở Xy-ri, nhấn chìm mọi nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị cho Xy-ri. Sứ mệnh khó khăn của các cường quốc vốn có ảnh hưởng đối với cuộc khủng hoảng Xy-ri hiện nay là phải “tháo ngòi” nhằm ngăn chặn “thùng thuốc súng A-lép-pô” phát nổ đe dọa tàn phá mọi nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho quốc gia Trung Đông này.