Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất trong hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ.
0:00 / 0:00
0:00
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 23/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã tiếp và làm việc với Đoàn Hội đồng kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ (USABC) với đại diện của nhiều tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ.

Chào mừng Đoàn đại biểu của Hội đồng kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất trong hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ; khẳng định chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương ghi nhận, đánh giá cao đóng góp tích cực của doanh nghiệp Hoa Kỳ vào sự chuyển đổi, tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam; sẵn sàng và mong muốn đối thoại với doanh nghiệp Hoa Kỳ để giải quyết các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông tin, trao đổi về tình hình, chiến lược phát triển của Việt Nam, một số vấn đề ưu tiên để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương; kiến nghị, đề xuất hợp tác đầu tư kinh doanh giữa hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà các doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm, có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu như y tế, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, các dịch vụ tài chính, kinh tế số, khoa học công nghệ...

Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển ảnh 1

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao và ghi nhận những kết quả tích cực hai bên đã đạt được; hoan nghênh doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, đẩy mạnh nghiên cứu-phát triển, đổi mới sáng tạo; đề nghị USABC tăng cường hơn nữa vai trò cầu nối thúc đẩy một cách hiệu quả, thiết thực quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, phù hợp với nhu cầu, lợi ích của cả hai bên; thúc đẩy hợp tác đa dạng hóa và bảo đảm chuỗi cung ứng; tiếp tục mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh đầu tư.

Đoàn công tác Hội đồng kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ chân thành cảm ơn Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã dành thời gian tiếp; khẳng định cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, thực chất, phù hợp với lợi ích của cả hai bên.