[Video] TP Hồ Chí Minh và miền Tây nguy cơ ngập sâu dài ngày do triều cường tháng 10
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, triều cường ở hầu hết các sông thuộc khu vực Nam bộ đang lên nhanh và ở mức cao.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#ngập sâu
Có 72 kết quả
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, triều cường ở hầu hết các sông thuộc khu vực Nam bộ đang lên nhanh và ở mức cao.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu tăng cường triển khai công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2026.
Những ngày qua, mưa lớn gây ngập lụt cục bộ, chia cắt giao thông đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Trước thực trạng nêu trên, các ngành chức năng địa phương đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Trận mưa lớn kéo dài từ giữa trưa đến chiều 23/9 khiến các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu, kéo theo tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường có mật độ giao thông dày đặc.
Nước sông Tích tiếp tục dâng cao khiến nhiều đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long qua xã Hữu Bằng, Hà Nội, ngập sâu từ 0,7m đến 1m. Trong điều kiện các phương tiện khó bảo đảm an toàn khi lưu thông, người dân tại khu vực đã tổ chức dịch vụ hỗ trợ kéo xe máy qua đoạn ngập, giúp người đi đường vượt qua khu vực nước sâu.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc kết hợp với rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu, từ đêm qua đến sáng nay (15/9), trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa lớn diện rộng khiến nhiều tuyến đường và hầm chui ngập sâu.
Triều cường đạt đỉnh kết hợp với mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu sáng 14/9. Người dân gặp khó khăn di chuyển, trong khi nhiều phụ huynh phải đưa con vượt qua các đoạn đường ngập để kịp giờ học đầu tuần.
Ngày 13/9, Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, mực nước trên nhiều sông dâng nhanh, một số tuyến giao thông ngập, sạt lở, chia cắt cục bộ.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Sơn Động (Bắc Ninh), do ảnh hưởng của mưa lớn do bão số 4, trên địa bàn xã này đã xuất hiện nhiều điểm ngập sâu, chia cắt cục bộ. Một số khu vực có nguy cơ tiếp tục bị cô lập nếu mưa lớn kéo dài.
Do mưa lớn những ngày qua, đặc biệt từ sáng 21/8, lũ từ các suối tràn về nhanh khiến nhiều ngầm ở các xã miền núi tỉnh Bắc Ninh bị ngập sâu, nước chảy xiết.
Trưa 20/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết, mưa lớn kéo dài trong đêm 19/8 và sáng 20/8, khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, cuốn trôi cầu tạm trên tuyến đường dẫn vào hai bản Yên Thắng và Cốc Tạt.
Cơn mưa lớn trái mùa kéo dài nhiều giờ đã khiến nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh bị ngập sâu, giao thông ùn ứ cục bộ, ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại của người dân, nhất là trong giờ tan tầm.
Sáng 4/12, Ủy ban nhân dân phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện di dời khoảng 1.500 hộ dân trong vùng ngập sâu nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.
Trên sông Dinh (Ninh Hòa), lũ đang giảm chậm. Lúc 9 giờ ngày 21/11, mực nước tại trạm Dục Mỹ đạt 15,53m, vượt báo động 1 (0,03m); tại trạm thủy văn Ninh Hòa là 6,26m, vượt báo động 3 (0,56m). Các hồ chứa vẫn tiếp tục xả lũ, trong 24 giờ tới, nguy cơ ngập sâu và sạt lở đất tại vùng trũng thấp và vùng núi vẫn còn.
Hiện hồ chứa nước Sông Cái xả lũ ở mức rất lớn: mực nước hồ đạt 193,24m, xấp xỉ 102% dung tích thiết kế; 5 cửa van mở đồng loạt 500cm, lưu lượng xả tràn đạt 2.045,85 m³/giây. So với 21 giờ ngày 19/11, lưu lượng xả đã tăng 662 m³/giây chỉ trong 10 giờ, khiến nhiều khu dân cư tại phường Tây Nha Trang bị cô lập nhanh chóng.
Chiều 3/11, khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng đã ngớt mưa, nhưng nước lũ vẫn đổ về, gây ngập sâu tại các khu vực trũng thấp. Nhiều người dân sinh sống tại thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tiếp tục sống chung với lũ.
Mưa lớn kéo dài kết hợp với nguồn nước từ thượng nguồn đổ về khiến vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) bị cô lập, có nơi chìm trong biển nước.
Trong đêm 30, rạng sáng 31/10, lực lượng bộ đội, công an phối hợp cùng với chính quyền các địa phương của tỉnh Lâm Đồng đã đưa người dân ra khỏi vùng bị ngập lụt.
Đài Khí tượng Thủy văn An Giang ghi nhận đây là trận mưa lớn nhất trong 25 năm qua tại Phú Quốc. Mưa lớn khiến nước tràn vào nhà dân, nhiều phương tiện chết máy, giao thông tê liệt.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió Đông trên cao, tại Quảng Trị đã xảy ra mưa lớn, có nơi mưa cực đoan làm ngập lụt 8 điểm và 6 tuyến đường tại khu vực miền núi, khu vực thấp trũng.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị chia cắt do ngập sâu. Hiện nay, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) đã bị nước lũ băng qua đường, nhiều vị trí nước ngập sâu cô lập hoàn toàn.
Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài, mô hình độ ẩm đất một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã gần bão hòa. Trong khi đó, dự báo mưa vừa, mưa to vẫn tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhất là ở các xã: Đăk Plô, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Ba Vinh, Cà Đam, Xốp, Ba Tơ…
Sáng 27/10, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ phát tin lũ trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng đang lên nhanh, khiến nhiều nơi trên địa bàn thành phố bị chia cắt do ngập sâu.
Đến sáng nay 24/10, lực lượng chức năng phường Thủy Xuân, thành phố Huế, vẫn chưa tìm thấy chiếc xe taxi bị trôi khi đi vào đường ngập sâu lúc 23 giờ tối 23/10.
Để đưa các nhu yếu phẩm thiết yếu vào vùng có người dân mắc kẹt tại xã Hoàng Vân, Bắc Ninh, chính quyền địa phương cùng các đoàn cứu trợ phải vượt dòng nước xiết tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Theo ông Lê Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa đặc biệt lớn tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, khiến nhiều nơi ngập sâu. Ông khuyến cáo các địa phương không chủ quan, tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu sau bão số 11, kết hợp hội tụ gió, từ đêm 6 đến sáng 7/10, các tỉnh phía bắc đã có mưa to, ngập úng nhiều khu vực, sạt lở nhiều tuyến đường khu vực miền núi.