Thừa Thiên Huế: Điều tiết hồ thủy điện, rà soát sơ tán dân vùng nguy hiểm

NDO - Ngày 16/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Lệnh vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch để sẵn sàng đón lũ, bảo đảm an toàn vùng hạ du; đồng thời, yêu cầu các địa phương rà soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm.
0:00 / 0:00
0:00
Các công trình thủy điện tại Thừa Thiên Huế đang vận hành điều tiết lưu lượng nước tại hồ an toàn để sẵn sàng đón lũ.
Các công trình thủy điện tại Thừa Thiên Huế đang vận hành điều tiết lưu lượng nước tại hồ an toàn để sẵn sàng đón lũ.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết, theo thông tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ ngày 16-17/10 trên địa bàn có mưa to đến rất to, đặc biệt tại khu vực Khe Tre (huyện Nam Đông, thượng nguồn hồ chứa Tả Trạch) có lượng mưa 130-200mm. Mực nước hồ chứa nước Tả Trạch hiện ở mức +37,31m, lưu lượng đến hồ 313m3/s, lưu lượng về hạ du 80m3/s; mực nước trên sông Hương tại trạm thủy văn Kim Long ở mức +0,68m.

Để chuẩn bị sẵn sàng đón các trận lũ trong những ngày tới, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 (đơn vị quản lý hồ Tả Trạch) vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch qua tràn xả sâu và tua-bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến từ 180-280m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng lúc 15 giờ chiều 16/10.

Thừa Thiên Huế: Điều tiết hồ thủy điện, rà soát sơ tán dân vùng nguy hiểm ảnh 2
Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế đang tổ chức vận hành hệ thống cửa đập, cống thủy lợi đảm bảo khả năng thoát lũ cho vùng hạ du.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 thực hiện khi nhận được lệnh này; đồng thời, tổ chức thông báo, cảnh báo cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để có sự chỉ đạo.

Các địa phương thuộc hạ du hồ chứa nước Tả Trạch nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá... trên sông, hói (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền), đồng thời thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế tổ chức trực ban 24/24 giờ vận hành hệ thống cửa đập, cống bảo đảm khả năng thoát lũ cho vùng hạ du hồ chứa nước Tả Trạch.

Hồ Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương (tỉnh Thừa Thiên Huế) là công trình quan trọng đặc biệt cấp quốc gia, một trong 4 hồ thủy lợi lớn nhất cả nước. Hồ có dung tích 646 triệu m3 do Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) quản lý. Trong các đợt mưa lũ, việc vận hành hợp lý hồ Tả Trạch đã góp phần cắt lũ, giảm ngập sâu cho thành phố Huế và các địa phương ở vùng hạ du.

Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp như năm nay, việc ban hành lệnh điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch nhằm hạ dần mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ quy định của hồ, chuẩn bị sẵn sàng đón các trận lũ trong thời gian tới.

Thừa Thiên Huế: Điều tiết hồ thủy điện, rà soát sơ tán dân vùng nguy hiểm ảnh 3

Hiện tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang diễn biến phức tạp.

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, trong ngày và đêm 16/10, trên vùng biển Thừa Thiên Huế có gió giật mạnh cấp 6-7, sóng cao từ 1,5-3,0m biển động; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Trên đất liền từ ngày 16 đến 18/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp, mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ ở vùng trũng, khu đô thị, sạt lở đất vùng núi, vùng gò đồi, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế và các đơn vị triển khai ngay công tác ứng phó.

Theo đó, phân công lãnh đạo xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở. Cần rà soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, ven phá, trên lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản, khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt.

Thừa Thiên Huế: Điều tiết hồ thủy điện, rà soát sơ tán dân vùng nguy hiểm ảnh 4

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng yêu cầu các lực lượng chức năng chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn; hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai, sơ tán người dân phòng chống mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn...