Mưa lũ làm thiệt hại cây trồng, sạt lở bờ biển tại Quảng Nam

NDO - Chiều 16/10, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, theo thống kê sơ bộ, đợt mưa lũ này đã làm ngập, hư hại hơn 118ha lúa nước, hoa màu; hơn 1,5km bờ biển ở địa phương bị sạt lở và 1 người dân bị thương ...
0:00 / 0:00
0:00
Khắc phục sạt lở trên tuyến ĐT606, đoạn qua xã Tr’Hy, huyện Tây Giang (Quảng Nam).
Khắc phục sạt lở trên tuyến ĐT606, đoạn qua xã Tr’Hy, huyện Tây Giang (Quảng Nam).

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa rất to, tổng lượng mưa đo được từ ngày 10-16/10 phổ biến từ 300-700mm. Một số nơi lượng mưa lớn hơn như: Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) 888mm, Duy Trung (huyện Duy Xuyên) 891mm, đầu mối hồ Cây Thông (huyện Quế Sơn) 835mm, Hương An (huyện Quế Sơn) 821mm; Điện Hồng, Điện Ngọc, Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn) từ 759-812mm; Duy Trung (huyện Duy Xuyên) 891mm, Cù Lao Chàm (thị xã Hội An) 914mm...

Hiện, 17 hồ chứa do Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Quảng Nam quản lý có 6 hồ tích đầy nước, 5 hồ tích nước từ 50-75%; còn 56 hồ chứa do địa phương quản lý đã có 19 hồ đã tích đầy. Mực nước tại các hồ thủy điện: A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak Mi 4, Sông Tranh 2 đều ở dưới cao trình mực nước đón lũ thấp nhất.

Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, chiều 15/10, các địa phương trong Quảng Nam đã tổ chức di dời, sơ tán xen ghép 102 hộ dân nằm trong vùng ngập lụt, nguy cơ sạt lở. Trong đó, huyện Đông Giang di dời 4 hộ ở vùng sạt lở; thành phố Tam Kỳ sơ tán 30 hộ (tại Tam Thăng, Hòa Thuận, An Xuân, Phước Hòa) do ngập lụt; huyện Tây Giang di dời 5 hộ (xã Gari và xã Dang) nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao; huyện Phú Ninh sơ tán 63 hộ (tại xã Tam An, Tam Đàn) do ngập lụt. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán tập trung 10 hộ tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh trong vùng ngập lụt đến nơi trú ẩn an toàn.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Quảng Nam, trong đợt mưa lũ này, tại huyện Thăng Bình có 1 người bị thương nhẹ do ngói làm rớt trúng đầu, hiện tại sức khỏe cơ bản ổn định. Mưa lũ làm ngập, hư hại hơn 118ha lúa nước, hoa màu; trong đó, tại thị xã Điện Bàn 37,3ha; các huyện: Đông Giang 2,5ha, Quế Sơn 69ha và Thăng Bình 10ha. Mưa lũ làm nhiều công trình giao thông trên địa bàn tỉnh sạt lở, hư hỏng và ngập cục bộ gây ách tắc giao thông.

Mưa lũ làm thiệt hại cây trồng, sạt lở bờ biển tại Quảng Nam ảnh 1

Mưa lũ kéo dài làm nhiều diện tích hoa màu ở thị xã Điện Bàn bị ngập úng, thiệt hại nặng.

Mưa to đã làm đường ĐT611, đoạn Km24+560 (khu vực Đèo Le, huyện Quế Sơn) nối hai huyện: Quế Sơn và Nông Sơn bị sạt lở; ước tính khối lượng sạt lở vào khoảng 5.000m3, gây tắc đường. Đến nay, lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, máy móc tổ chức khắc phục và đã thông xe bước 1. Hiện đơn vị quản lý duy tu bảo dưỡng tuyến đường tiếp tục khắc phục để sớm thông tuyến hoàn toàn.

Mưa lũ cũng làm sạt lở hơn 500m bờ biển tại phường Cẩm An (thành phố Hội An) và hơn 1km bờ biển tại thôn Trung Phường, xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên). Ngoài ra, mưa lũ cũng đã làm 1 tàu cá ở thành phố Hội An bị chìm; làm sụp 1 cầu dân sinh ở tổ 3 thôn Bình Trúc, xã Bình Sa (huyện Thăng Bình).

Hiện các tuyến: cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Quốc lộ 1A, Đường Hồ Chí Minh, Đường Trường Sơn Đông đi lại bình thường. Còn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa hoạt động hạn chế, riêng tuyến Hội An-Cù Lao Chàm vận tải hành khách ngừng hoạt động.

Mưa lũ làm thiệt hại cây trồng, sạt lở bờ biển tại Quảng Nam ảnh 2

Mưa lũ làm đường dẫn tạm cầu ĐH9 thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh bị sạt lở.

Trong 24 giờ qua, tổng lượng mưa ở các địa phương vùng núi phổ biến 25-60mm, các địa phương vùng đồng bằng phổ biến từ 60-140mm; giảm nhiều so các ngày trước, nước đã rút dần, mực nước trên các sông Thu Bồn và sông Vu Gia dưới báo động 1. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã còn ngập nước cục bộ, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Hiện, tỉnh Quảng Nam có 90 tàu cá, với 2.529 lao động đang hoạt động trên biển; trong đó, khu vực vùng lộng 5 tàu (27 lao động), khu vực Hoàng Sa: 36 tàu (420 lao động) và khu vực Trường Sa: 49 tàu (2.082 lao động)

Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan không được chủ quan; tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng với thiên tai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.