NDĐT - Trong hai ngày 17 và 18-3, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chợ Mai (huyện Phú Vang, TT- Huế).
Theo cáo trạng, từ tháng 1-2006 đến tháng 2-2007, Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1975, nguyên cán bộ Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh TT- Huế), đối tượng chính của vụ án, đã lập 43 bộ hồ sơ giả để vay vốn nhu cầu đời sống và nhờ các đối tượng khác đứng tên vay vốn tại Chi nhánh NN&PTNT Chợ Mai với tư cách là cán bộ Sở TN&MT và Trung tâm KTTN&MT tỉnh Thừa Thiên- Huế, chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hằng còn có hành vi giả mạo chữ ký của ông Nguyễn Đình Đấu, Giám đốc Sở TN&MT và chữ ký của ông Nguyễn Văn Cuộc, Giám đốc Trung tâm KTTN&MT tỉnh để thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản, đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính, xâm phạm đến sự hoạt động bình thường và uy tín của cơ quan Nhà nước.
Kết quả, Toà đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hằng 13 năm tù giam với hai tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Buộc Hằng phải hoàn trả Chi nhánh NN&PTNT Chợ Mai.số tiền hơn 1,2 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1975, chị ruột của Hằng làm nghề buôn bán) 3 năm tù treo về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phan Thị Tuyết (SN 1957, nguyên Giám đốc chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Chợ Mai) 3 năm tù, Nguyễn Thị Nhung (SN 1962, nguyên tổ trưởng Tổ tín dụng Chi nhánh NN&PTNT Chợ Mai) 2 năm tù và Trương Thị Quỳnh Chi (SN 1965, nguyên Cán bộ tín dụng Chi nhánh NN&PTNT Chợ Mai) 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.