Thư viện mang tên tác giả Doraemon

Thư viện được xây dựng trong khuôn viên trường tiểu học Ban Mai – có diện tích hơn 300m2, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị và hệ thống tủ sách với hàng vạn bản với nhiều thể loại như: sách văn học, toán học, thế giới động vật, tìm hiểu về lịch sử, địa lý, khoa học, sách giáo dục

Cấu trúc thư viện gồm có hai phòng, một phòng tròn dành cho sách Doraemon, phòng vuông rộng dành cho các sách khác.

Ông Bùi Tuấn Nghĩa, Phó Giám đốc NXB Kim Đồng cho biết: “Các em học sinh tiểu học thường phải học hai buổi, phần lớn thời gian ở trường, không có điều kiện đến thư viện công cộng, chính vì thế một thư viện đúng nghĩa tại nhà trường là điều kiện tốt nhất để các em hình thành thói quen đọc sách ở các thư viện ngay từ nhỏ”.

Theo thủ thư Thư viện Fujiko.F.Fujio, cô Lê Thị Thoa: Trong thời gian thư viện được xây dựng và hoàn tất, học sinh thường rủ nhau lên xem. Nói chung, các em nhỏ Việt Nam đều là biết đến Doraemon nên việc xây dựng tủ sách thiết kế đặc trưng hình ảnh chú mèo máy cũng là điểm hấp dẫn thu hút các em.

Năm 1992, lần đầu tiên bộ tranh truyện Doraemon của tác giả Nhật Bản Fujiko.F.Fujio được NXB Kim Đồng giới thiệu với độc giả Việt Nam và  nhanh chóng được các em nhỏ đón nhận. Từ đó đến nay, tác phẩm vẫn liên tục được xuất bản và tái bản với nhiều đề tài và hình thức khác nhau. Năm 1996, tác giả bộ truyện tranh lần đầu tiên sang thăm Việt Nam. Ông đã vinh dự được Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh tiếp và trao tặng Huy chương “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá Việt Nam”. Cũng trong chuyến thăm này, hưởng ứng sáng kiến thành lập Quỹ Hỗ trợ giáo dục dành cho trẻ em mang tên Doraemon của NXB Kim Đồng, họa sĩ Fujiko.F.Fujio đã ủng hộ toàn bộ số tiền 1 tỉ đồng tiền bản quyền sách xuất bản giai đoạn 1993 - 1995, cùng với 2 tỉ đồng của NXB tạo nguồn vốn cho Quỹ hoạt động trong 15 năm qua. Tính đến nay Quĩ đã trao tổng cộng trên 6649 suất học bổng với tổng trị giá 3.324.500.000 đồng.

MINH NHẬT

Có thể bạn quan tâm