Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên

NDO - Chiều 8/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, tặng quà, động viên các thầy cô giáo, các cháu học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với các học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với các học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên.

Tiền thân của Trường là khu ký túc xá Mường Lay được thành lập từ tháng 11/1956 đóng tại Đồi Cao, thị xã Mường Lay, tỉnh Lai Châu thuộc khu Tây Bắc. Khi mới thành lập, Trường chỉ có 2 giáo viên, 2 cán bộ hành chính phục vụ và 29 học sinh lớp 1.

Qua 67 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên đã trở thành trường đạt chuẩn quốc gia, là điểm sáng của giáo dục dân tộc, phát huy, tỏa sáng danh hiệu lá cờ đầu của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên. Trường là nơi học tập dành riêng cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số, đóng vai trò mũi nhọn trong sự nghiệp giáo dục dân tộc của tỉnh Điện Biên.

Hiện nay nhà trường có 17 lớp với 600 học sinh và 66 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trường có 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn đào tạo trở lên, tỷ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn chiếm tỷ lệ 52,3%, tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh là 57,8%. Trường hiện có 17 phòng học, 6 phòng bộ môn, 21 phòng chức năng quản trị hành chính và 56 phòng nội trú được đầu tư kiên cố đáp ứng yêu cầu dạy và học của nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

Hằng năm tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi chiếm trên 80%; học sinh có hạnh kiểm Khá, Tốt chiếm trên 98%. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm luôn đạt 100%, điểm trung bình các môn thi vượt xa mặt bằng chung toàn tỉnh, xếp thứ nhất khối các trường phổ thông không chuyên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với các học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên

Tỷ lệ học sinh đỗ đại học ở mức cao trên 85%, trong đó có nhiều học sinh là thủ khoa của các trường đại học tốp đầu của cả nước. Trong 10 năm gần đây số lượng học giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa và giải toán trên máy tính cầm tay đạt 1832 giải xếp thứ nhất khối các trường phổ thông không chuyên. Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn có 21 sản phẩm đạt giải cấp tỉnh, 9 sản phẩm đoạt giải cấp quốc gia. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật đoạt 24 giải cấp tỉnh; trong số đó có 8 sản phẩm được cử dự thi cấp quốc gia.

Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc nâng cấp quy mô các trường dân tộc nội trú giai đoạn 2018-2025, nhà trường được đầu tư, cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất để nâng cấp quy mô từ 17 lớp học với 600 học sinh lên 30 lớp học, với 1050 học sinh.

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi tỉnh duy trì được trường từ suốt 67 năm qua bao thăng trầm, kể cả lúc khó khăn, thuận lợi theo đường lối, chủ trương của Đảng ta, đó là “giáo dục là quốc sách hàng đầu”.

Thủ tướng bày tỏ niềm vui mừng vì các cháu học sinh của trường luôn đạt thành tích cao trong các kỳ thi, nhiều em đỗ vào các trường đại học lớn. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên quan cần tiếp tục duy trì mô hình Trường dân tộc nội trú để con em các dân tộc có điều kiện học hành. Đến nay, thực tế đã chứng minh việc duy trì các trường dân tộc nội trú là hết sức đúng đắn.

Thủ tướng nêu rõ, con em đồng bào các dân tộc thường ở rất xa, điều kiện học tập rất khó khăn. Do đó, trường là minh chứng cho đường lối, chủ trương của Đảng là hết sức đúng đắn, chứng minh rằng chúng ta “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo làm việc với các học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên

Thủ tướng cho rằng, chúng ta cần tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình trường dân tộc nội trú cả 3 cấp dù khó mấy. Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, quy hoạch lại hệ thống trường dân tộc nội trú phù hợp; phải có đầu tư để phát triển các trường này để các cháu được học văn hóa, học nghề, rồi đại học, cao đẳng.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương những thành tích mà trường đã đạt được thời gian qua; mong muốn trường đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa; trường tổng kết mô hình này để nhân rộng ra cả nước, để đường lối, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống. Chúng ta cần tiếp tục đầu tư cả cơ sở vật chất, phương pháp dạy học…

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Điện Biên cũng cần tổng kết, hoàn chỉnh mô hình này cho đến cấp huyện, xã; bám sát Nghị quyết của Đảng để triển khai công tác này, thực hiện phương châm “Nhà trường là nền tảng, học sinh, sinh viên là trung tâm, thầy cô giáo là động lực”.

Nhà trường cần bảo đảm cơ sở vật chất, chăm lo cho các cháu ăn học; học sinh là trung tâm; phải chăm lo cho các cháu, các em xa gia đình, chăm lo cả về vật chất và tinh thần, hướng các em, các cháu có văn hoá, đạo đức, nhân cách, sống có lý tưởng, hoài bão, phát triển tốt năng lực, trí tuệ toàn diện, nay mai lớn lên cống hiến cho quê hương, đất nước.

Các cháu luôn phải nghĩ đến lợi ích chung, của quốc gia, dân tộc, thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau; nuôi dưỡng hoài bão.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Các thầy cô phải gương mẫu, tạo động lực, truyền cảm hứng cho các cháu học sinh. Thủ tướng mong các cháu học hành giỏi, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy. Các cháu luôn phải nghĩ đến lợi ích chung, của quốc gia, dân tộc, thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau; nuôi dưỡng hoài bão.

Thủ tướng tin tưởng với truyền thống của một đơn vị anh hùng, nhà trường ngày phát triển, đội ngũ giáo viên ngày càng phát triển mạnh mẽ, các cháu ngày càng học giỏi, đạt nhiều thành tích lớn hơn nữa trong học tập.

*Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ trao học bổng và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Điện Biên.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta phải làm tất cả bằng trái tim, hành động cụ thể, mang lại cho các cháu niềm vui, truyền động lực, cảm hứng để các cháu tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để học tập tốt, phấn đấu là công dân có ích cho xã hội.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với tình cảm cá nhân, Thủ tướng gửi đến các đại biểu, các cháu lời chào, lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. "Hôm nay, tại mảnh đất Điện Biên anh hùng, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa - nơi đây đã đi vào sử sách với Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, tôi rất vui mừng và xúc động khi tham dự Chương trình trao quà và học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tỉnh Điện Biên - một hoạt động hết sức có ý nghĩa, góp phần chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em yếu thế", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao học bổng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Điện Biên.

Thủ tướng nêu rõ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là mối quan tâm lớn của xã hội và là tương lai của đất nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tình thương yêu sâu sắc cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Người coi việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em chính là ươm “mầm xanh tương lai” cho đất nước. Bác căn dặn: “Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt”.

Thực hiện lời dạy của Bác, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm, được coi là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài của đất nước.

Nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được ban hành từ rất sớm và không ngừng được hoàn thiện, thể hiện qua việc các bản Hiến pháp Việt Nam từ năm 1959 đến nay đều có nội dung về trẻ em trong đó Hiến pháp 2013 quy định “Trẻ em được Nhà nước, gia đình, xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em”.

Việt Nam cũng là nước đầu tiên ở châu Á, nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Ngày 5/11/2012, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 20-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và triển khai nhiều chính sách, chương trình, đề án về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực thực hiện cùng sự vào cuộc của các tổ chức xã hội, đoàn thể và người dân, các nhà hảo tâm.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho trẻ em đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Nhờ đó, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và giáo dục cho trẻ em đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận: Công tác bảo vệ trẻ em có sự chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp tăng hằng năm. Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em được thực hiện đồng bộ, hiệu quả (100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí); đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 vừa qua, trẻ em là đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên ảnh 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Lễ trao học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Điện Biên.

Giáo dục trẻ em đạt được những kết quả quan trọng; tỷ lệ trẻ em đi học đúng tuổi các cấp không ngừng tăng lên. Đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi giải trí, môi trường giao tiếp xã hội của trẻ em ngày càng phong phú, đa dạng. Quyền được tham gia của trẻ em tiếp tục được quan tâm, chú trọng; tiếng nói, nguyện vọng của các em được lắng nghe, đáp ứng.

Đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; sự vào cuộc hiệu quả của cả hệ thống chính trị; sự tham gia tích cực của các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể xã hội, cộng đồng và của chính bản thân các cháu - những mầm non tươi sáng, tương lai của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Điện Biên trong trong nỗ lực thực hiện sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và việc tổ chức Chương trình hết sức có nghĩa ngày hôm nay nói riêng. Thủ tướng trân trọng ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em vẫn còn những tồn tại, khó khăn, thách thức. Cả nước vẫn còn khoảng 1,7 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Vẫn còn các cháu thiếu nhi sống cuộc sống khó khăn; vẫn có nguy cơ cao bị xâm hại về cả thể chất lẫn tinh thần. Một bộ phận trẻ em thiếu về dinh dưỡng, thiếu sự chăm sóc chu đáo của người lớn.

Tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước, trầm cảm… vẫn diễn ra ở một bộ phận trẻ em. Tỷ lệ tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, một số tập tục lạc hậu còn chưa xóa bỏ ảnh hưởng đến chất lượng giống nòi và sự phát triển toàn diện của trẻ em…

Thực tiễn đó đòi hỏi chúng ta phải quan tâm trẻ em hơn nữa bằng tất cả trách nhiệm, lắng nghe trẻ em hơn nữa bằng cả trái tim, cùng chung tay bảo vệ trẻ em hơn nữa bằng những hành động thiết thực, hiệu quả, để trẻ em được sống trong bình yên, hạnh phúc, trong tình yêu thương và được phát triển toàn diện. Trong đó:

Chúng ta phải cùng nhau quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần của trẻ em. Hành động vì trẻ em bằng trách nhiệm và tấm lòng nhân ái; đồng thời, lên án mạnh mẽ, xử lý nghiêm các hành động sai trái với trẻ em.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Gia đình hãy tạo ra môi trường sống hạnh phúc, an toàn, tránh gây áp lực cho con trẻ, để trẻ không phải chịu bất hạnh trong chính ngôi nhà của mình. Nhà trường hãy tạo không khí để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, tránh gây áp lực học hành cho học sinh. Cộng đồng, xã hội “hãy trách nhiệm, yêu thương với trẻ em”, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các bộ, ngành, địa phương phải có trách nhiệm để đảm bảo trẻ em được sống trong môi trường an toàn, phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần.

Chúng ta phải cùng nhau quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần của trẻ em. Hành động vì trẻ em bằng trách nhiệm và tấm lòng nhân ái; đồng thời, lên án mạnh mẽ, xử lý nghiêm các hành động sai trái với trẻ em.

Thủ tướng rất kỳ vọng và tin tưởng rằng, với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, với chính những sự quyết tâm, cố gắng của bản thân, các cháu sẽ tiếp bước cha anh, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, nỗ lực, phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, để luôn là những người con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; mai sau trở thành những công dân có ích cho xã hội, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng chúc các cháu có một năm học nhiều thành công và một mùa hè thật sự an toàn, bổ ích, lý thú.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng học bổng cho đại diện một số em học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn; nhân dịp này, một số em được nhận xe đạp từ Quỹ Xe đạp chở ước mơ.