Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc,ASEAN - Nhật Bản, ASEAN - Hàn Quốc

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh Quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng giữa ASEAN và Trung Quốc không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển và mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho nhân dân hai bên, mà còn góp phần quan trọng cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực nói riêng và thế giới nói chung. Các nhà lãnh đạo đã đánh giá về những tiến triển quan trọng trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội, kiểm điểm những lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa hai bên về nông nghiệp, công nghệ thông tin và truyền thông, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư hai chiều, giao thông, năng lượng, văn hóa, du lịch và y tế cộng đồng,... Các nhà lãnh đạo ASEAN mong muốn Trung Quốc tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ ASEAN xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, đồng thời đánh giá cao việc Trung Quốc coi trọng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN cũng như ủng hộ vai trò chủ đạo của Hiệp hội trong các tiến trình khu vực như ASEAN+3, Cấp cao Ðông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, với vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc trong ba năm (2009-2012), Việt Nam cam kết nỗ lực hết mình góp phần nâng quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc lên tầm cao mới, đóng góp tích cực cho hòa bình, phát triển và thịnh vượng chung của khu vực. Ðể tăng cường hợp tác hơn nữa ASEAN-Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tích cực hoàn tất việc triển khai Chương trình hành động giai đoạn 2005-2010 thực hiện "Tuyên bố chung về Quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng", đồng thời sớm kiểm điểm việc thực hiện Chương trình này và xây dựng Chương trình hành động giai đoạn tiếp theo 2011-2016 để tạo khuôn khổ thuận lợi cho việc tăng cường hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực hơn nữa cho hai bên. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại, nhất là sau khi đã hoàn tất cơ sở cần thiết cho việc thành lập Khu vực mậu dịch tự do toàn diện ASEAN-Trung Quốc, đồng thời sớm triển khai Quỹ hợp tác đầu tư ASEAN-Trung Quốc trị giá mười tỷ USD và kế hoạch cấp 15 tỷ USD tín dụng thương mại. Thủ tướng đánh giá cao vai trò quan trọng và những đóng góp tích cực của Trung Quốc, đồng thời hy vọng Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác và hỗ trợ ASEAN trong việc cải thiện môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm,... Trước mắt, đề nghị Trung Quốc ưu tiên đẩy mạnh các hoạt động hợp tác nói trên tại lưu vực sông Mê Công thông qua tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác bảo vệ nguồn nước, môi trường và hệ sinh thái, lập đường dây nóng cảnh báo và thông tin về các dịch bệnh tại khu vực.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 12 giữa lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Y-u-ki-ô Ha-tô-y-a-ma.

Lãnh đạo các nước ASEAN chúc mừng ngài Y.Ha-tô-y-a-ma lần đầu tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản, bày tỏ hy vọng dưới sự lãnh đạo của ngài Y. Ha-tô-y-a-ma, Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ với ASEAN cả về đa phương và song phương. Các nhà lãnh đạo ASEAN đề nghị Nhật Bản tiếp tục ủng hộ tiến trình hội nhập và phát triển của ASEAN, đồng thời khẳng định lại vai trò quan trọng của Nhật Bản với tư cách là một trong những bên đối thoại lâu năm và là một trong những đối tác truyền thống, quan trọng hàng đầu của ASEAN với nhiều cam kết mạnh mẽ và sự hỗ trợ hiệu quả. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đánh giá cao những cam kết và sáng kiến của Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác với ASEAN trong việc đối phó với những thách thức toàn cầu và xuyên quốc gia như an ninh lương thực và năng lượng, biến đổi khí hậu và môi trường, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh, chống khủng bố và các loại tội phạm xuyên quốc gia, an ninh hàng hải... Trong thời gian tới, hai bên cần xác định cơ chế và biện pháp hợp tác phù hợp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực này. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản đã tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ ASEAN-Nhật Bản, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phồn vinh trong khu vực và thế giới.

Ðể cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu hiện nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, ASEAN và Nhật Bản cần ưu tiên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về kinh tế, thương mại và tài chính. Hiệp định Ðối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP) đã có hiệu lực. ASEAN mong muốn Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để hai bên có thể triển khai hiệu quả hiệp định này nhằm tạo ra sự liên kết kinh tế chặt chẽ hơn, đồng thời đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ASEAN vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính hiện nay. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao và mong muốn Nhật Bản tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ ASEAN liên kết khu vực và thu hẹp khoảng cách phát triển, nhất là việc thực hiện các Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng ASEAN và Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI), đặc biệt là việc Nhật Bản tiếp tục ưu tiên hợp tác và hỗ trợ các dự án phát triển ở tiểu vùng Mê Công, khuôn khổ Tam giác phát triển ba nước Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam và Hành lang Kinh tế Ðông Tây (EWEC). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, ASEAN rất coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện với Nhật Bản, mong muốn Nhật Bản đóng vai trò tích cực và xây dựng hơn nữa trong các vấn đề quốc tế và khu vực, nhất là thúc đẩy sự liên kết kinh tế trên nhiều tầng nấc khác nhau cũng như hợp tác xử lý những thách thức xuyên quốc gia.

Chiều 24-10, Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 12 cũng đã diễn ra tại Cha Am - Hủa Hỉn với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Li Miêng Pắc.

Tại hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN và Hàn Quốc đều hoan nghênh thành công của Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Hàn Quốc tháng 6 vừa qua tại đảo Chê-chu và cho rằng, kết quả quan trọng của hội nghị đã tạo động lực mới và khuôn khổ toàn diện để đưa quan hệ đối tác toàn diện ASEAN-Hàn Quốc lên tầm cao mới theo hướng thực chất và hiệu quả hơn. Hai bên cũng cho rằng cần tập trung triển khai Tuyên bố chung của Cấp cao kỷ niệm cùng Chương trình hành động thực hiện Tuyên bố chung về Quan hệ đối tác hợp tác toàn diện ASEAN-Hàn Quốc, đồng thời cam kết mở rộng hợp tác ASEAN-Hàn Quốc cũng như trong các khuôn khổ khác nhằm bảo đảm an ninh lương thực và năng lượng, đối phó và thích nghi với biến đổi khí hậu, cứu trợ thiên tai, phòng, chống dịch bệnh. Lãnh đạo các nước ASEAN và Hàn Quốc cũng thảo luận những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất là hợp tác xử lý hiệu quả các thách thức toàn cầu và xuyên quốc gia như khủng hoảng kinh tế-tài chính, an ninh năng lượng và lương thực, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... Các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác về kinh tế-tài chính trong khuôn khổ ASEAN-Hàn Quốc cũng như các khuôn khổ khu vực khác, nhất là sớm triển khai Thỏa thuận đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai và thúc đẩy Sáng kiến thị trường trái phiếu châu Á trong khuôn khổ ASEAN+3.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh "Sáng kiến châu Á mới" của Hàn Quốc, trong đó có "Sáng kiến về hợp tác phát triển với ASEAN", và đề nghị Hàn Quốc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển với ASEAN, mở rộng đào tạo và xây dựng năng lực trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là tăng suất học bổng cho sinh viên ASEAN và khuyến khích nghiên cứu về ASEAN và Hàn Quốc tại các bên. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, hai bên cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, tài chính và hạ tầng giao thông nhằm hỗ trợ nhau sớm vượt qua khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu hiện nay và bảo đảm phát triển bền vững sau khủng hoảng. Trước mắt, cần đẩy nhanh triển khai Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Hàn Quốc, huy động sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp và khu vực tư nhân, đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế thông qua các khuôn khổ song phương và đa phương khác như ASEAN+3 và EAS, nhất là về thương mại và tài chính. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác nhằm đối phó với các thách thức toàn cầu và xuyên quốc gia như an ninh năng lượng và lương thực, môi trường và biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống khác.

* Cùng ngày, tại Cha Am - Hủa Hỉn, Thái-lan, đã diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN+3 (gồm ASEAN cùng Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản) lần thứ 12 với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, Tổng thống Hàn Quốc Li Miêng Pắc, Thủ tướng Nhật Bản Y.Ha-tô-y-a-ma. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đánh giá cao những thành quả đạt được năm 2009 trong các khuôn khổ hợp tác ASEAN+1 và ASEAN+3. Lãnh đạo các nước đối tác hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực triển khai Hiến chương ASEAN và xây dựng Cộng đồng ASEAN, cam kết hỗ trợ ASEAN thực hiện Kế hoạch công tác về Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) về thu hẹp khoảng cách phát triển và tham gia hiện thực hóa ý tưởng kết nối ASEAN. Lãnh đạo các nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác và liên kết kinh tế giữa ASEAN và các nước thông qua thực hiện các Hiệp định mậu dịch tự do (FTA), góp phần vượt qua khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, đồng thời đẩy mạnh hợp tác đối phó  các thách thức toàn cầu như an ninh lương thực và năng lượng, biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh...

Các nhà lãnh đạo khẳng định vai trò và hiệu quả của tiến trình hợp tác ASEAN+3, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, đồng thời quyết tâm tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ nhằm đối phó  các thách thức như khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh năng lượng và lương thực... thông qua việc triển khai hiệu quả Kế hoạch công tác ASEAN+3 giai đoạn 2007-2017, tạo tiền đề cho liên kết khu vực và xây dựng cộng đồng Ðông Á. Lãnh đạo các nước cam kết sớm triển khai Thỏa thuận đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai, lập Cơ chế giám sát kinh tế khu vực, thúc đẩy thực hiện Sáng kiến thị trường trái phiếu châu Á cũng như nghiên cứu lập Khu vực mậu dịch tự do Ðông Á (EAFTA). Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã ra Tuyên bố ASEAN+3 về Hợp tác ASEAN+3 trong lĩnh vực an ninh lương thực và phát triển năng lượng sinh học.

Cảm ơn các nước đã dành những lời thăm hỏi cũng như sự ủng hộ về vật chất và tinh thần cho nhân dân Việt Nam, đặc biệt là những nạn nhân và gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 9 (có tên quốc tế là Két-xa-na) gây ra vào đầu tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, tiến trình hợp tác ASEAN+3 đến nay đã mở rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, trở thành khuôn khổ hợp tác năng động, quan trọng và hiệu quả, đóng góp quan trọng và thiết thực cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực, tạo tiền đề cho liên kết khu vực hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng cộng đồng Ðông Á. Thủ tướng nhấn mạnh, việc các nước phát triển chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, trao đổi chuyên gia, chuyển giao công nghệ, giúp Việt Nam thực hiện hiệu quả kế hoạch quốc gia về an ninh lương thực và kế hoạch tổng thể đối với quản lý và sử dụng bền vững nguồn năng lượng.

Về định hướng phát triển thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất các nước tập trung nguồn lực để triển khai hiệu quả Tuyên bố chung lần hai về Hợp tác Ðông Á và Kế hoạch công tác ASEAN+3 giai đoạn 2007-2017, tạo điều kiện cho hợp tác thực chất và hiệu quả hơn. Theo đó, các nước cần tăng cường hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính-tiền tệ, đặc biệt cần sớm triển khai Thỏa thuận đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai, huy động sự tham gia của khu vực tư nhân vào phát triển Sáng kiến thị trường trái phiếu châu Á, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp chính sách kinh tế, tài chính vĩ mô, và nâng cao năng lực hệ thống ngân hàng trong khu vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, các nước cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải cả ở cấp độ song phương và khu vực nhằm thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực, đồng thời tăng cường hợp tác để đối phó hiệu quả  các thách thức toàn cầu như an ninh năng lượng và lương thực, suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... Theo Thủ tướng, một trong những biện pháp cần chú trọng là đẩy mạnh hợp tác giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong khu vực về các vấn đề cụ thể như phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, bảo vệ môi trường, phòng tránh dịch bệnh... Thủ tướng cũng cho rằng, một ASEAN vững mạnh và liên kết chặt chẽ sẽ là nhân tố quan trọng không thể thiếu và là động lực chính thúc đẩy và củng cố tiến trình hợp tác ASEAN+3 hướng tới mục tiêu xây dựng cộng đồng Ðông Á.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Ðộ lần thứ bảy với sự tham gia của lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng Ấn Ðộ M.Xinh. Các nhà lãnh đạo hoan nghênh việc ký kết Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Ðộ, tạo nền tảng quan trọng cho gia tăng thương mại hai chiều, đạt mục tiêu 70 tỷ USD trong hai năm tới. Lãnh đạo các nước cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của doanh nghiệp hai bên và đề nghị khởi động lại Hội đồng kinh doanh ASEAN-Ấn Ðộ và các Hội nghị cấp cao kinh doanh ASEAN-Ấn Ðộ.

Thủ tướng Ấn Ðộ Xinh khẳng định tiếp tục hợp tác và hỗ trợ ASEAN về khoa học-công nghệ, y tế, phát triển nguồn nhân lực thông qua lập các Quỹ Phát triển khoa học - công nghệ và Quỹ Xanh ASEAN - Ấn Ðộ, và các trung tâm phát triển doanh nghiệp, đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin ở các nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma và Việt Nam. Ðể nâng cao và phát huy hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, các nhà lãnh đạo đã bàn những giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, trong đó tập trung ưu tiên vào lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, sinh học, lương thực, năng lượng, y tế, dược phẩm, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng giao thông, góp phần hỗ trợ nhau vượt qua khủng hoảng và bảo đảm phát triển bền vững. Thủ tướng đồng thời nêu rõ hai bên cần tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác, nhất là trong việc đối phó các thách thức toàn cầu và xuyên quốc gia, đặc biệt là thực hiện hiệu quả các sáng kiến và cam kết của Ấn Ðộ nhằm tăng cường hợp tác và hỗ trợ ASEAN, trong đó có Quỹ Phát triển khoa học - công nghệ ASEAN-Ấn Ðộ và Quỹ Xanh ASEAN-Ấn Ðộ...

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Ấn Ðộ về cam kết công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ đối với Việt Nam cũng như hỗ trợ việc thành lập Trung tâm đào tạo tiếng Anh và Trung tâm phát triển Doanh nghiệp tại Việt Nam.

* Trước đó, tại Hội nghị cấp cao ASEAN 15, các nhà lãnh đạo ASEAN khẳng định quyết tâm mạnh mẽ tiếp tục đưa Hiến chương ASEAN vào cuộc sống và đẩy mạnh thực hiện lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN về chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội. Các nhà lãnh đạo cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận sâu về tăng cường kết nối ASEAN, nhất là về cơ sở hạ tầng giao thông và công nghệ thông tin... cũng như gia tăng hợp tác về giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân. Lãnh đạo các nước cũng đã trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất là tăng cường phối hợp chính sách và hợp tác ứng phó  các thách thức toàn cầu như khủng hoảng kinh tế - tài chính, an ninh năng lượng và lương thực, biến đổi khí hậu, đối phó với thảm họa và phòng chống dịch bệnh.

Kết thúc ngày làm việc 24-10, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ra Tuyên bố về Kết nối ASEAN, Tuyên bố về Tăng cường hợp tác Giáo dục hướng tới một Cộng đồng ASEAN đùm bọc và chia sẻ, và Tuyên bố ASEAN về biến đổi khí hậu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, ASEAN cần khẩn trương đưa bộ máy tổ chức mới theo Hiến chương ASEAN vào vận hành trôi chảy và hiệu quả, nhất là các Hội đồng Cộng đồng và Ủy ban các Ðại diện thường trực ASEAN, đồng thời đề nghị đẩy nhanh việc thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận về xây dựng Cộng đồng ASEAN. Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua thực hiện Sáng kiến liên kết (IAI) và phát triển tiểu vùng Mê Công. 

* Bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN 15, chiều 24-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thủ tướng Niu Di-lân Giôn Ki.

Hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển tốt đẹp trong thời gian qua. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, việc hai bên ra Tuyên bố chung về Quan hệ đối tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh là sự kiện rất quan trọng và hai bên cần xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai mối quan hệ này.

Nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Giôn Ki khẳng định, hai bên còn rất nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác hiệu quả, đặc biệt trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo, du lịch và đối phó biến đổi khí hậu. Thủ tướng nhấn mạnh, Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Ô-xtrây-li-a - Niu Di-lân có hiệu lực đầu năm 2010 sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ nhiều mặt giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Chính phủ Niu Di-lân đã giúp đỡ các nạn nhân bão số 9 vừa qua (có tên quốc tế là Két-xa-na), đồng ý tiếp nhận 300 lao động Việt Nam sang làm việc theo chương trình kỳ nghỉ và công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Thủ tướng đã trân trọng mời Thủ tướng Giôn Ki sang thăm Việt Nam năm 2010 nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và quan hệ giữa Niu Di-lân với ASEAN. Ðây cũng là năm Việt Nam chủ trì hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác. Thủ tướng Giôn Ki đã vui vẻ nhận lời và mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang thăm Niu Di-lân vào thời điểm thích hợp.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự tiệc chiêu đãi do Thủ tướng Thái-lan và Phu nhân tổ chức chào mừng các trưởng đoàn.