Sau hơn 20 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, đây là lần đầu tiên Tiến sĩ Nguyễn Duy Anh (kiều bào tại Nhật Bản) có dịp trở về Việt Nam để trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới tại điểm bầu cử số 23, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội.
Tiến sĩ Nguyễn Duy Anh hiện là Hiệu trưởng Học viện Nhật ngữ GAG, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội người Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản), Tổng thư ký Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam toàn cầu.
Tôi cảm thấy rất vui, rất tự hào khi được trực tiếp bỏ lá phiếu của mình, hoàn thành trách nhiệm của một cử tri đối với đất nước.
“Khoảnh khắc cầm trên tay thẻ cử tri, đăng ký và nhận lá phiếu, đối với tôi thật sự rất xúc động. Trước khi trở về Việt Nam, khi còn ở nước ngoài, tôi cũng đã chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên thông qua hệ thống thông tin của kỳ bầu cử lần này. Vì vậy khi bước vào phòng bỏ phiếu, tôi cảm thấy rất tự tin khi lựa chọn những đại biểu mà mình tin tưởng. Tôi cảm thấy rất vui, rất tự hào khi được trực tiếp bỏ lá phiếu của mình, hoàn thành trách nhiệm của một cử tri đối với đất nước”, kiều bào Nguyễn Duy Anh chia sẻ.
Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, kiều bào tại Nhật Bản bày tỏ kỳ vọng vào những ứng cử viên được lựa chọn sẽ trở thành những đại biểu ưu tú, có tài, có tâm và có tầm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, đồng thời quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, những người luôn hướng về Tổ quốc bằng tình cảm, trí tuệ và trách nhiệm của mình.
Trở về Việt Nam vào đúng thời điểm cả nước tưng bừng cho ngày hội lớn, Tiến sĩ Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hungary cho biết: “Đối với một người sống xa Tổ quốc lâu năm như tôi, được trực tiếp chứng kiến không khí tấp nập và đầy trách nhiệm ở khắp mọi nơi khiến tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào. Nó giúp tôi cảm nhận rõ hơn sự gắn bó sâu sắc với đời sống chính trị của đất nước”.
Theo Tiến sĩ Phan Bích Thiện, ngay khi trở về Việt Nam, bà đã cảm nhận được không khí chuẩn bị bầu cử rất rõ ràng ở khắp nơi. Từ các tuyến phố, khu dân cư cho tới các cơ quan, trường học đều được trang trí pa-nô, áp-phích, băng-rôn giới thiệu về ngày bầu cử cũng như danh sách các ứng cử viên. Không khí chuẩn bị rất khẩn trương nhưng cũng rất phấn khởi. Ở nhiều khu dân cư, người dân trao đổi, tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên và chương trình hành động của họ. Điều đó cho thấy sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm rất cao của cử tri đối với một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
“Việc đăng ký và nhận thẻ cử tri cũng rất nhanh chóng, thuận lợi. Các cán bộ phường đã chủ động liên lạc trước với tôi để thông báo, hướng dẫn cụ thể. Nhiều điều mới tôi cảm nhận được như việc sử dụng các phương tiện công nghệ số, các app để người dân có thể cập nhật nhanh chóng thông tin. Qua đây có thể thấy công cuộc chuyển đổi số đang lan tỏa sâu rộng trong các lĩnh vực của đất nước”, kiều bào Phan Bích Thiện chia sẻ.
Nói về cuộc bầu cử, bà cho rằng cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa rất đặc biệt, bởi đây là cuộc bầu cử được tổ chức ngay sau Đại hội Đảng lần thứ XIV với những định hướng và mục tiêu chiến lược mới cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Vì vậy, Quốc hội và các cơ quan dân cử khóa mới sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc thể chế hóa những chủ trương, đường lối lớn thành các chính sách và hệ thống pháp luật cụ thể.
Đối với một người sống xa Tổ quốc lâu năm như tôi, được trực tiếp chứng kiến không khí tấp nập và đầy trách nhiệm ở khắp mọi nơi khiến tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào. Nó giúp tôi cảm nhận rõ hơn sự gắn bó sâu sắc với đời sống chính trị của đất nước.
Theo Tiến sĩ Phan Bích Thiện, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội lớn nhưng cũng đi kèm với những yêu cầu và thách thức mới. Vì vậy, các cơ quan dân cử - từ Quốc hội cho tới Hội đồng Nhân dân các cấp - cần phải luôn sát sao với những vấn đề cấp bách của xã hội và của đất nước.
Kiều bào Hungary kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ luôn bám sát thực tiễn đời sống, quan tâm kịp thời tới những vấn đề cấp bách của xã hội và của đất nước, từ phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục, khoa học-công nghệ cho tới bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội. Quốc hội cần lắng nghe nhiều hơn tiếng nói của người dân, để những quyết sách được đưa ra thực sự phản ánh nhu cầu và nguyện vọng của xã hội.
Sinh sống và làm việc tại Singapore đã hơn 10 năm, Thạc sĩ Đinh Hoàng Hà (Giám đốc Quốc gia Học viện Hanbridge Singapore, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: Lần bầu cử trước, gia đình ông lỡ dịp về Việt Nam bỏ phiếu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Lần này, ông cùng vợ về Việt Nam tham gia bỏ phiếu với tư cách cử tri của phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.
“Qua quan sát, tôi thấy công tác tổ chức bầu cử năm nay diễn ra chu đáo, khí thế, cờ hoa rợp trời. Đặc biệt đã tận dụng mạng xã hội để truyền tải đầy đủ thông tin đến cử tri. Các ứng cử viên có chương trình hành động ngắn gọn, rõ ràng và chất lượng. Tôi đã nghiên cứu lý lịch cũng như chương trình hành động của từng ứng cử viên, qua đó đã xác định chọn ra những ứng cử viên cho riêng mình để gửi gắm niềm tin. Với tôi, khi tự tay cầm lá phiếu lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, cảm xúc của tôi rất khó tả, rất thiêng liêng”, Thạc sĩ Đinh Hoàng Hà cho biết.
Với tôi, khi tự tay cầm lá phiếu lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, cảm xúc của tôi rất khó tả, rất thiêng liêng.
Nhân dịp này, ông cũng đề xuất nghiên cứu cơ chế bầu cử cho cử tri ở nước ngoài. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ và chương trình chuyển đổi số tại Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, kiều bào Singapore tin rằng việc tổ chức các hình thức bầu cử dành cho cử tri kiều bào ở nước ngoài như bỏ phiếu tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán hoặc qua VNeID là hoàn toàn khả thi. Điều này không chỉ giúp kiều bào thuận lợi hơn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn góp phần biến ngày hội non sông không chỉ dành cho người Việt trong nước mà trở thành ngày hội chung của người Việt Nam trên toàn thế giới.