Tính đến 15 giờ ngày 15/3: Hơn 91% cử tri tỉnh Bắc Ninh đã đi bầu cử

Hòa chung khí thế của ngày hội non sông, ngày 15/3, cử tri tỉnh Bắc Ninh đã hăng hái đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tính đến 15 giờ ngày 15/3, đã có hơn 2,1 triệu cử tri trong tỉnh tham gia bỏ phiếu, đạt 91,02%.

Cử tri phường Kinh Bắc nô nức đi bầu cử.
Cử tri phường Kinh Bắc nô nức đi bầu cử.

Ghi nhận của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh về tình hình diễn biến trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không khí bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, phấn khởi, an toàn và đúng quy định.

Đợt bầu cử này, toàn tỉnh Bắc Ninh có 2.765 tổ bầu cử. Các đơn vị bầu cử tổ chức khai mạc trang trọng, ngắn gọn, bảo đảm đúng quy định. Các tổ bầu cử đã hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật.

bt-7185.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 2, phường Bắc Giang.

Do đặc thù địa bàn rộng, có địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những nơi còn khó khăn về địa hình, giao thông và là địa phương có công nghiệp phát triển mạnh nhiều nhà máy, khu công nghiệp, nên tỉnh Bắc Ninh đã bố trí 1.578 tổ bầu cử khai mạc và bỏ phiếu trước 7 giờ để người dân vùng cao và người lao động thuận tiện thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Đối với cử tri già yếu, người khuyết tật hoặc ốm đau, địa bàn xa không thể đến khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử tổ chức mang hòm phiếu phụ đến phục vụ, bảo đảm quyền bầu cử của công dân.

c-huong-9130.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 4, tổ dân phố Trung, phường Việt Yên.

Tính đến 15 giờ 15/3, đã có hơn 2,1 triệu cử tri trong tỉnh tham gia bỏ phiếu, đạt 91,02%. Trong đó, 1.031/2.765 tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 37,28%. 5 đơn vị có cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% gồm các xã: Sơn Động, Đại Sơn, Yên Định, Dương Hưu, Tuấn Đạo.

Để bảo đảm công tác bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập các đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh xuống các khu vực bỏ phiếu kiểm tra công tác bầu cử, động viên cử tri, cán bộ làm công tác bầu cử và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh nếu có.

15-2829.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh, trò chuyện với cử tri tại nhà văn hóa thôn Hoàng Hoa Thám, xã Tân Yên.

Dự khai mạc và trực tiếp bầu cử tại tổ bầu cử số 2, phường Bắc Giang, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: “Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản và thiêng liêng của mỗi công dân. Thông qua lá phiếu của mình, cử tri sẽ quyết định lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và trách nhiệm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp".

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tin tưởng "mỗi cử tri trong tỉnh sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm công dân, tích cực tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên và sáng suốt lựa chọn những người thật sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài để gánh vác trọng trách trước nhân dân; qua đó góp phần xây dựng Quốc hội và chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.”

2-w7a0829-2-64.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 13, tổ dân phố Tiền An 2, phường Kinh Bắc.
1304427744092122158-6388.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Huy Phương trò chuyện với cán bộ, cử tri phường Tam Sơn.

Năm nay, cuộc bầu cử diễn ra sớm hơn thông lệ hai tháng, gắn với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhằm nhanh chóng kiện toàn bộ máy sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tạo tiền đề để đất nước vận hành hiệu quả hơn trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Tại Bắc Ninh, thực hiện nghiêm các chỉ đạo từ Trung ương, bám sát thực tiễn địa phương, với tinh thần chủ động, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh từ trung tâm đô thị, các khu công nghiệp đến khu vực miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã diễn ra dân chủ, phấn khởi, an toàn và đúng quy định, thật sự là ngày hội non sông.

Có thể bạn quan tâm