Cùng đi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải, cùng đại diện lãnh đạo các bộ: Quốc phòng, Công an, Thương mại, Kế hoạch và Ðầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Ðào tạo và nhiều quan chức cấp cao khác.
Ngay sau khi đến thủ đô Bangkok, Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng đã có cuộc yết kiến Nhà Vua Thái-lan, Bhumibol Adulyadej. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành về sự tiếp đón trọng thị, nồng hậu và giàu lòng mến khách mà Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái-lan đã dành cho Ðoàn. Thủ tướng bày tỏ vui mừng nhận thấy rằng, trong thời gian qua, dưới sự trị vì sáng suốt của Nhà Vua Bhumibol Adulyadej, tình hình Thái-lan đã từng bước đi vào ổn định. Thủ tướng chân thành chúc nhân dân Thái-lan thành công trong quá trình ổn định đất nước, tập trung vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
Nhà Vua Thái-lan bày tỏ vui mừng đón tiếp Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới của Việt Nam, tin tưởng rằng kết quả tốt đẹp của chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.
Chiều 20-12, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể, Thủ tướng Thái-lan Surayud Chulanont đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ song phương và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Hai bên vui mừng nhận thấy trong hơn 30 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (6-8-1976 - 6-8-2006) quan hệ Việt Nam-Thái-lan đã có những bước phát triển hết sức tốt đẹp, các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Hai bên đã trở thành đối tác chiến lược của nhau.
Hai bên thỏa thuận tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước để tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên, nhất trí khuyến khích và thúc đẩy các doanh nghiệp hai nước xúc tiến thương mại và đầu tư phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD trong vài năm tới.
Hai Thủ tướng bày tỏ sự nhất trí cao trong việc tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Thái-lan trong thập kỷ đầu thế kỷ 21; tiếp tục duy trì tiếp xúc ở cấp cao và trao đổi đoàn ở các cấp bộ, ngành và địa phương hai nước. Ðẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh như dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng ở động vật, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải, du lịch, phòng chống thiên tai; tăng cường trao đổi nội dung hợp tác cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong những lĩnh vực là thế mạnh của hai nước hiện nay như xuất khẩu gạo và thủy sản. Cùng hợp tác và phối hợp chặt chẽ trong vấn đề tư pháp. Việt Nam hoan nghênh phán quyết của Tòa án Hình sự Bangkok quyết định trao Lý Tống cho Việt Nam xét xử, đánh giá cao sự ủng hộ của Chính phủ Thái-lan trong vấn đề này và cũng mong nhận được sự hợp tác như vậy đối với trường hợp Võ Văn Ðức.
Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp và hợp tác trong các khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực như LHQ, Phong trào Không liên kết, ASEAN, ASEM, APEC, Cấp cao Ðông Á. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn phía Thái-lan đã ủng hộ Việt Nam trong quá trình gia nhập WTO; hợp tác chặt chẽ trong việc chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2006 vừa qua và ủng hộ Việt Nam là ứng cử viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng được tham dự lễ khánh thành Cầu hữu nghị 2 giữa Mục-đa-hản (Thái-lan) và Sa-va-na-khét (Lào), khẳng định việc xây dựng cây cầu này không những phục vụ Lào và Thái-lan, mà còn giúp rút ngắn khoảng cách đáng kể giữa Việt Nam và Thái-lan, tạo điều kiện cho việc giao lưu nhân dân cũng như thương mại, du lịch giữa ba nước, góp phần tăng cường quan hệ và sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước cũng như của khu vực. Nhân dịp này, Thủ tướng chúc mừng Chính phủ và nhân dân Thái-lan đã tổ chức thành công lễ hội hoa tại Chiềng Mai và vui mừng trao tặng phía Thái-lan khu vườn Việt Nam sau khi kết thúc triển lãm. Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn về việc Thủ tướng và Chính phủ Thái-lan đã thăm hỏi và gửi 50.000 USD trợ giúp cho nhân dân các vùng bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra ở Việt Nam vừa qua.
Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Tối 20-12, Thủ tướng Surayud Chulanont đã chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên trong Ðoàn.
Theo kế hoạch, hôm nay 21-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ ta kết thúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái-lan và về nước.
* Sáng 20-12, trong chuyến thăm chính thức ba nước Căm-pu-chia, Lào, Thái-lan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã dự Lễ khánh thành Cầu Hữu nghị 2 nối liền đôi bờ sông Mê Công giữa hai tỉnh Sa-va-na-khét (Lào) và Mục-đa-hản (Thái-lan).
Dự lễ khánh thành, về phía Lào có Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Boungnang Volachit, Thủ tướng Bouasone Bouphavanh; về phía Thái-lan có Công chúa Thái-lan Maha Chakri Sirindhorn, Thủ tướng Surayud Chulanont. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Asano Katsuhito, lãnh đạo bốn tỉnh miền trung Việt Nam (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Ðà Nẵng), cùng đông đảo nhân dân hai tỉnh Sa-va-na-khét (Lào) và Mục-đa-hản (Thái-lan) cũng cùng tham dự.
Cầu Hữu nghị 2 là cây cầu thứ hai nối đôi bờ sông Mê Công tạo điều kiện giao thương giữa hai nước Lào và Thái-lan với sự hỗ trợ có hiệu quả của Chính phủ Nhật Bản. Toàn bộ cầu dài 2.050 m, Thân cầu dài 1.600 m, rộng 12 m chia làm hai làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 8 tỷ yên, là vốn vay của Nhật Bản thông qua JBIC. Ðây là biểu hiện sinh động của quá trình xây dựng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị Lào - Thái-lan, đồng thời góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy các dự án kết nối mạng giao thông Hành lang Ðông - Tây, rút ngắn khoảng cách đáng kể giữa Việt Nam và Thái-lan, tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, giao thông, du lịch giữa vùng đông bắc Thái-lan, miền trung của Lào và miền trung của Việt Nam.
* Báo Tia sáng Cam-pu-chia xuất bản bằng tiếng Khmer số ra ngày 20-12 đăng bài trả lời phỏng vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Cam-pu-chia từ ngày 18 đến 19-12 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdec Hunsen.
Về quan hệ của Việt Nam với Cam-pu-chia trong chiến lược hợp tác hiện nay và trong tương lai, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với các nước láng giềng trong đó có Cam-pu-chia, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Quan hệ giữa Việt Nam và Cam-pu-chia thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển theo phương châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài". Những thỏa thuận đạt được trong các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước và tại phiên họp thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Cam-pu-chia (tháng 10-2006) đã góp phần đưa quan hệ hai nước lên một bước phát triển mới. Hai bên thỏa thuận được nhiều biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh như giáo dục, đào tạo, nông-lâm-ngư nghiệp, công nghiệp và năng lượng, giao thông vận tải; kim ngạch thương mại song phương dự kiến đạt 950 triệu USD trong năm 2006 và phấn đấu nâng con số này lên hai tỷ USD vào năm 2010.
Về chính sách khuyến khích các xí nghiệp nhỏ của Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt đầu tư vào Cam-pu-chia, Thủ tướng cho biết sau một thời gian đổi mới và phát triển, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã có thể cạnh tranh bình đẳng với các đối tác trên thị trường thế giới và có thể đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và đất nước. Tính đến tháng 8-2006, Việt Nam có 184 dự án đầu tư ra nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 920 triệu USD. Ðịa bàn đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam hiện mở rộng hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, chủ yếu tập trung ở các nước trong khu vực.
Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong bối cảnh gia nhập WTO, Việt Nam đang xây dựng đề án khuyến khích đầu tư ra nước ngoài trên cơ sở quy định của Luật Ðầu tư và Nghị định của Chính phủ về vấn đề này. Trong thời gian tới, đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ hướng vào các nước láng giềng, trong đó có Cam-pu-chia.
Ðề cập việc triển khai Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia năm 1985, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính sách trước sau như một của Việt Nam là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các nước, phấn đấu xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị lâu dài với các nước láng giềng, trong đó có Cam-pu-chia. Với việc ký và phê chuẩn Hiệp uớc bổ sung Hiệp ước họach định biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia năm 1985, hai nước đã giải quyết cơ bản những tồn tại chung quanh vấn đề biên giới lãnh thổ trên bộ, giúp ổn định khu vực biên giới, khai thác tối đa các điều kiện thuận lợi để phát triển các khu vực vùng biên, góp phần xây dựng đường biên giới hợp tác, hữu nghị và ổn định lâu dài giữa hai nước.
Việt Nam và Cam-pu-chia đang tích cực triển khai Hiệp ước bổ sung Hiệp ước họach định biên giới quốc gia năm 1985, quyết tâm đẩy mạnh công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền để có thể hoàn thành vào năm 2008. Năm 1982, Việt Nam và Cam-pu-chia đã ký Hiệp định về vùng nước lịch sử. Hai nước đã thỏa thuận thúc đẩy đàm phán nhằm sớm giải quyết xong các vấn đề liên quan vùng biển giữa hai nước.