Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, luôn khuyến khích phát triển giáo dục, coi đây là nguồn lực để phục vụ 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, tăng trưởng hai con số như mục tiêu đã đề ra; cảm ơn Đại học RMIT củng cố, mở rộng và phát triển hoạt động ở Việt Nam; hiện nay, nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học ở Đại học RMIT. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam rất ủng hộ Đại học RMIT vì trường đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.
Thủ tướng mong muốn Đại học RMIT xác định Việt Nam là cứ điểm thì cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất bài bản, ổn định, nhất là ở Hà Nội. Điều này rất có lợi cho cả RMIT cũng như sự phát triển của giáo dục ở Việt Nam. Theo Thủ tướng, giáo dục vừa là vấn đề có ý nghĩa quan trọng quan hệ hai nước Việt Nam-Australia, vừa mang tính nhân văn cao cả. Đại học cần chú trọng chương trình, nội dung, học liệu, hoạt động khác.
Giáo sư Alec Cameron cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp; cho biết, RMIT đã hiện diện tại Việt Nam 26 năm qua chính là sự cam kết đầu tư mạnh mẽ; Đại học có ý định mở rộng đầu tư này; giành nhiều học bổng cho Việt Nam để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. RMIT có kế hoạch mở rộng cả phân hiệu cả ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó tập trung đầu tư mạnh vào các môn thuộc lĩnh vực STEM; mong Chính phủ Việt Nam hỗ trợ trường tiếp tục hoạt động; mong sớm có sự chấp thuận chủ trương đầu tư. RMIT mong muốn được góp phần cùng với Chính phủ Việt Nam đạt được tầm nhìn phát triển thông qua đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Về phần mình, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird đánh giá cao chất lượng giảng dạy của Đại học RMIT, trong đó, phân hiệu RMIT tại Hà Nội là một trong những phân hiệu hàng đầu; Chính phủ Australia luôn nỗ lực thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn RMIT đã hoạt động tích cực ở Việt Nam, góp phần quan trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam; nhiều sinh viên đang theo học ở trường; cho rằng, giáo dục còn mang tính nhân văn, thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân hai nước; mong RMIT củng cố đội ngũ giảng viên bài bản; ổn định học liệu; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện cho Đại học RMIT về mặt bằng để mở rộng quy mô trường. Theo Thủ tướng, RMIT phát triển thì Việt Nam cũng được hưởng lợi nhiều; nhấn mạnh quan điểm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
Nhấn mạnh giáo dục cũng là một trong những trụ cột của quan hệ hai nước, Thủ tướng cũng mong Đại sứ Gillian Bird góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước; đề nghị Chính phủ Australia tăng thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam, đặc biệt ngành mũi nhọn như lượng tử, chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), hạt nhân...
Qua Đại sứ, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Thủ tướng Australia Anthony Albanese.