Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị

Chiều 10-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.  Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.  Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Từ nguồn hỗ trợ của T.Ư và sự nỗ lực của địa phương, trong thời gian qua, Quảng Trị đã đạt được những kết quả khá toàn diện trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội. Nhờ đó, kinh tế của Quảng Trị có mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, chính sách đối với người có công được triển khai thực hiện hiệu quả; các lĩnh vực y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, hiện Quảng Trị vẫn là một trong hai tỉnh nghèo nhất miền trung với tỷ lệ hộ nghèo từ 12 đến 13%, gấp đôi so với mức bình quân chung của cả nước. Trong khi đó, tỉnh cũng chưa khai thác hết tiềm năng từ Hành lang Kinh tế Ðông - Tây, tuyến đường 9 nối Việt Nam với Lào cũng như quốc lộ 1 và tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Quảng Trị là vùng đất có truyền thống yêu nước, cách mạng và cũng là vùng đất phải chịu nhiều đau thương mất mát, bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Vì vậy, Ðảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Quảng Trị. Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn, Quảng Trị tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hơn trong khai thác tiềm năng, lợi thế, tiếp tục bứt phá vươn lên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự phát triển đồng đều trên các lĩnh vực. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ hết sức ủng hộ và tìm mọi cách giúp đỡ Quảng Trị.

Về đề xuất của tỉnh Quảng Trị trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện Quyết định số 72/2013/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK), Thủ tướng nhấn mạnh, Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo đã được Chính phủ cho hưởng chính sách đặc thù, tuy nhiên, sau khi áp dụng, KKTCK này đang gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. Do đó, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành chức năng nghiên cứu, sửa đổi Quyết định 72 để tháo gỡ những khó khăn này. Trong quá trình sửa đổi, Thủ tướng đề nghị, tỉnh Quảng Trị cần sáng tạo đưa ra các đề xuất đặc thù, song phải trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Từ đó, Quyết định sửa đổi Quyết định 72 sẽ có các chính sách đặc thù hơn cho Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, góp phần phát triển Hành lang Kinh tế Ðông - Tây, cũng như góp phần đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững.

Về đề nghị của tỉnh đầu tư phát triển KKTCK La Lay - cửa khẩu vừa được nâng cấp từ cửa khẩu quốc gia trở thành cửa khẩu quốc tế, Thủ tướng yêu cầu trước mắt, tỉnh Quảng Trị cần xây dựng đề án tổng thể để các bộ, ngành thẩm định chặt chẽ, từ đó phân kỳ đầu tư một cách tiết kiệm, hiệu quả. Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc T.Ư sẽ hỗ trợ Quảng Trị xây dựng cơ sở hạ tầng cho KKTCK La Lay.

Trước việc thăm dò khai thác ti-tan làm ảnh hưởng môi trường, gây bức xúc trong nhân dân ở xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Bộ Công thương và tỉnh Quảng Trị rà soát lại theo hướng, phải bảo đảm chế biến sâu, đồng thời phải giữ gìn môi trường sinh thái.

Có thể bạn quan tâm