Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức In-đô-nê-xi-a


* Hội đàm cấp cao; Thông cáo chung; Ký kết Chương trình hành động chung

Theo phóng viên TTXVN, sáng 14-9, tại Thủ đô Gia-các-ta, lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam, đang thăm chính thức Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống.

Ngay sau lễ đón, Tổng thống In-đô-nê-xi-a Xu-xi-lô Bam-bang Giu-đô-giô-nô và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp xã giao và hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống X. B.Giu-đô-giô-nô nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a; đánh giá cao việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chọn In-đô-nê-xi-a là một trong những nước đầu tiên đi thăm sau khi được tái bổ nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Tổng thống cho rằng, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo đã thông báo tình hình chính trị, kinh tế, đối ngoại của mỗi nước. Tổng thống X. B. Giu-đô-giô-nô chúc mừng thành công của Ðại hội Ðảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI và cuộc bầu cử Ðại biểu Quốc hội khóa XIII của Việt Nam; đánh giá cao những biện pháp kịp thời và kiên quyết của Việt Nam nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc In-đô-nê-xi-a đã nhanh chóng vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khắc phục hậu quả thiên tai liên tiếp và đặc biệt đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN 18 (tháng 5-2011), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 44 và các hội nghị liên quan (tháng 7-2011).

Về quan hệ song phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống X. B. Giu-đô-giô-nô nhất trí cho rằng, hai nước có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ, nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau và chỉ đạo Chính phủ hai nước để đưa quan hệ Việt Nam - In-đô-nê-xi-a lên một tầm cao mới, hướng tới quan hệ đối tác chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và phồn vinh ở khu vực và trên thế giới. Hai bên nhất trí cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại - đầu tư, nông - ngư nghiệp, văn hóa, giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao... Ðánh giá cao việc hai nước duy trì cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ sáu của ủy ban này, đồng thời hoan nghênh đề xuất của In-đô-nê-xi-a về việc thành lập cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư, khuyến khích hợp tác trong lĩnh vực tư nhân. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa khẳng định, Việt Nam sẽ hết sức ủng hộ In-đô-nê-xi-a hoàn thành nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2011, góp phần thúc đẩy liên kết nội khối và tiến tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

* Sau hội đàm, hai bên đã công bố Thông cáo chung (Toàn văn Thông cáo chung  đăng trên số báo ra hôm nay). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống X. B. Giu-đô-giô-nô đã chứng kiến lễ ký Chương trình Hành động Việt Nam - In-đô-nê-xi-a giai đoạn 2012 - 2015 và Bản ghi nhớ về các hoạt động chung tăng cường trao đổi thông tin và tham khảo song phương giữa hai Bộ Ngoại giao.

* Gặp gỡ báo chí sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, hai bên đã có cuộc hội đàm cởi mở, thân tình và hữu nghị. Theo đó, hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ hai nước hướng tới đối tác chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và phồn vinh ở khu vực và trên thế giới; tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại - đầu tư, ngư nghiệp - thủy sản... đồng thời phấn đấu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực giàu tiềm năng khác như giáo dục - đào tạo, y tế, thông tin - truyền thông, du lịch, thể thao, văn hóa và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp In-đô-nê-xi-a đầu tư vào Việt Nam, đề nghị Chính phủ In-đô-nê-xi-a có chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường nước này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết, hai bên đã thảo luận về hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Ðông và việc thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC), tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC).

Tổng thống X. B. Giu-đô-giô-nô cho biết, hai bên đã trao đổi ý kiến, thống nhất nâng cao quan hệ trong thời gian tới. Theo đó, hai bên thống nhất tăng cường đối thoại ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, ngư nghiệp, thủy sản, công nghiệp... Tổng thống nhấn mạnh, In-đô-nê-xi-a luôn coi Việt Nam như một trung tâm đầu mối tại tiểu vùng sông Mê Công, do đó In-đô-nê-xi-a sẽ tăng cường các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, phấn đấu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5 tỷ USD vào trước năm 2015, đặc biệt thúc đẩy lĩnh vực đầu tư tư nhân. Về tình hình khu vực và thế giới, Tổng thống In-đô-nê-xi-a khẳng định, lập trường ủng hộ giải quyết các vấn đề còn nhận thức khác nhau trên Biển Ðông bằng con đường hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân In-đô-nê- xi-a Tau-phích Ki-ê-mát, thăm Ðại sứ quán Việt Nam tại Gia-các-ta và Phái đoàn Ðại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN.

Tại cuộc gặp Chủ tịch T.Ki-ê-mát, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2011 của In-đô-nê-xi-a, đặc biệt là đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN 18, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và các hội nghị liên quan. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với In-đô-nê-xi-a, bởi hai nước đều có vị trí, vai trò quan trọng trong ASEAN và khu vực, có nhiều thuận lợi và tiềm năng để phát triển mối quan hệ này. Việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước không những vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Thông báo về kết quả cuộc hội đàm với Tổng thống Xu-xi-lô Bam-bang Giu-đô-giô-nô, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, việc hai nước ký Chương trình Hành động Việt Nam - In-đô-nê-xi-a giai đoạn 2012 - 2015 sẽ tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác như an ninh, quốc phòng, văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, khoa học, công nghệ, nông - ngư nghiệp... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu nghị sĩ giữa các cơ quan Quốc hội và thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên. Quốc hội hai nước cũng cần tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực, nhất là Liên minh Nghị viện Thế giới và Ðại hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN.

Hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức In-đô-nê-xi-a của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch T. Ki-ê-mát cho rằng, chuyến thăm sẽ là mốc mới trong thúc đẩy quan hệ hai nước hướng tới đối tác chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và phồn vinh ở khu vực và trên thế giới. Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, Chủ tịch T.Ki-ê-mát đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, trao đổi đoàn và giao lưu nhân dân hai nước, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, thủy sản... Chủ tịch bày tỏ mong muốn Việt Nam ủng hộ In-đô-nê-xi-a trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2011, góp phần phát huy hơn nữa các thành quả của ASEAN trong thời gian qua, trong đó có vấn đề Biển Ðông, thực hiện nghiêm chỉnh Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) và tích cực sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Ðông (COC), vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Nói chuyện với cán bộ, công nhân viên Sứ quán Việt Nam tại Gia-các-ta và Phái đoàn Ðại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của Ðại sứ quán trong thời gian qua đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Ðảng và Nhà nước giao. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, In-đô-nê-xi-a có vị trí quan trọng đặc biệt ở khu vực, do vậy Ðại sứ quán phải tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai công tác ngoại giao kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước thâm nhập thị trường và đầu tư lẫn nhau.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao In-đô-nê-xi-a Mác-ti Na-ta-lê-ga-oa nhân dịp gặp xã giao theo thông lệ ASEAN. Hai bên đã thông báo vắn tắt về tình hình mỗi nước; điểm lại một số nội dung hợp tác song phương; trao đổi các biện pháp củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước; đồng thời chia sẻ quan điểm về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hai bên đã nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, coi rằng đây là một sự kiện quan trọng, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, tin cậy và thực chất hơn, tương xứng với vai trò và vị thế của hai nước trong khu vực.

* Chiều 14-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Thủ đô Gia-các-ta, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức In-đô-nê-xi-a, theo lời mời của Tổng thống Xu-xi-lô Bam-bang Giu-đô-giô-nô.

Có thể bạn quan tâm