Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống và Ðại hội thi đua yêu nước ngành tư pháp và nội vụ

Ðến dự lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Sao Vàng của ngành Tư pháp có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch QH Nguyễn Văn Yểu; đại diện các cơ quan của QH, nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, một số tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, Bộ trưởng Tư pháp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Cha Lơn Nhia Pao hơ, Bộ trưởng Tư pháp Vương quốc Cam-pu-chia An Vong Bát-tha-na, đại diện sứ quán nhiều nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các cán bộ lão thành ngành Tư pháp và lãnh đạo các Sở Tư pháp địa phương, các cá nhân điển hình tiên tiến của ngành Tư pháp.

Các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Ðức Anh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ðọc diễn văn tại buổi lễ, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã ôn lại quá trình xây dựng, phát triển của ngành Tư pháp 65 năm qua. Ðồng chí nhấn mạnh, nhìn lại 65 năm lịch sử xây dựng và trưởng thành của ngành trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà và sự nghiệp đổi mới, CNH, HÐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, chúng ta tự hào vì ngành Tư pháp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và nổi bật trong việc góp phần xây dựng, hoàn thiện các nền tảng pháp luật và tư pháp dân chủ nhân dân, đồng thời đảm đương tốt chức năng quản lý nhà nước đa ngành. Từ các hoạt động vĩ mô như giúp Chính phủ, Quốc hội hoạch định chiến lược pháp luật, tư pháp của đất nước, xây dựng và thực thi hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đến các hoạt động chuyên môn có tính tác nghiệp, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Chẳng hạn như công chứng, chứng thực, đăng ký hộ tịch, giải quyết các vấn đề về quốc tịch, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm... Công tác tư pháp đang ngày càng thấm sâu hơn vào từng việc làm thiết thực, giúp cho quốc kế, dân sinh; ngày càng gắn kết, phục vụ trực tiếp sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu pháp lý về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

Sau khi trao Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất mà Ðảng, Nhà nước ta tặng thưởng ngành Tư pháp, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp về những thành tích vẻ vang mà ngành Tư pháp Việt Nam đã đạt được trong suốt 65 năm xây dựng và trưởng thành. Thủ tướng nêu rõ, ngay từ những ngày đầu của chính quyền cách mạng, ngành Tư pháp đã giúp Chính phủ đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nhà nước dân chủ của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Qua 65 năm phấn đấu, xây dựng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự phối hợp và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, ngành Tư pháp đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, góp phần quan trọng và rất thiết thực vào quá trình hình thành, củng cố, hoàn thiện nền tảng chính trị - pháp lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước hết là việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng và hoàn thiện các thiết chế tư pháp, hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp vì một nền tư pháp độc lập, trong sạch, phụng sự công lý, phục vụ nhân dân; và những đóng góp mang tính chiến lược trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật cho đất nước...

Trước yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, những nhiệm vụ đặt ra cho các ngành, các cấp, trong đó có ngành Tư pháp là hết sức nặng nề. Thủ tướng đề nghị ngành Tư pháp cần tập trung làm tốt hơn nữa, có hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, đó là tập trung sức nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Ðẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật. Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật, tư pháp. Thủ tướng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tiếp tục nêu cao ý thức cách mạng và nỗ lực hơn nữa trong công tác, phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với phần thưởng cao quý của Ðảng và Nhà nước đã trao tặng.

Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Sao Vàng, ngành Tư pháp đã tổ chức Ðại hội thi đua yêu nước lần thứ III. Ðến dự có đại diện nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư; đại diện 63 tập thể và 70 cá nhân điển hình tiên tiến toàn ngành Tư pháp giai đoạn 2005-2010.

Trong năm năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của ngành Tư pháp được tiến hành thường xuyên, liên tục, sôi nổi, rộng khắp, kết hợp các đợt thi đua dài ngày và ngắn ngày, gắn thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương và đơn vị; lấy hiệu quả công tác của đơn vị, cá nhân làm thước đo đánh giá phong trào. Các phong trào thi đua thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và Chương trình công tác trọng tâm của ngành như củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức ngành; thi đua xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh và thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành. Ðể giải quyết những vấn đề quan trọng mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hằng năm, Bộ Tư pháp đã phát động các phong trào thi đua với các khẩu hiệu: "Cán bộ, công chức ngành Tư pháp ra sức thi đua xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, hết lòng phục vụ nhân dân; gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" (năm 2007); "Cán bộ, công chức ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh" (năm 2008) và "Cán bộ Tư pháp chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đáp ứng các yêu cầu đổi mới ngành Tư pháp, phục vụ nhân dân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (năm 2009).

Ngoài việc tổ chức các phong trào thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, các cơ quan tư pháp từ T.Ư đến địa phương đã mở các đợt thi đua làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; xây tặng nhà tình nghĩa; ủng hộ người nghèo, đồng bào bị lũ lụt, thiên tai; giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó và trẻ em là nạn nhân chất độc da cam,... để khơi dậy và phát huy truyền thống và đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ðại hội cũng đã đề ra phương hướng công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2010-2015.

* Cùng ngày 28-8, Bộ Nội vụ tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống và Ðại hội thi đua yêu nước ngành Nội vụ lần thứ II. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở T.Ư, đại biểu trong ngành Nội vụ tham dự.

Ðồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Nội vụ đọc diễn văn nhấn mạnh: Trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau, nhưng dù ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, từ những năm tháng kháng chiến cam go, ác liệt đến những năm tháng xây dựng hòa bình và đổi mới phát triển đất nước, lớp lớp các thế hệ cán bộ, công chức, nhân viên, Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ cả nước luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạnh cao đẹp mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc những trọng trách được giao; góp phần xây dựng chính quyền cách mạng từ buổi đầu dựng nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng lớn mạnh, góp phần xứng đáng là những người "công bộc" của dân như Bác Hồ đã dạy, và  sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc ta. Công tác thi đua, khen thưởng tại khối cơ quan Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị trong toàn ngành đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như đổi mới nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua đều phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động của ngành, động viên khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác. Hình thức tổ chức thi đua đa dạng, phong phú hơn, bước đầu đã có kết quả tích cực, công tác khen thưởng cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các điển hình tiên tiến, những thành tích xuất sắc của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ đã đạt được trong suốt 65 năm xây dựng, trưởng thành. Thủ tướng khẳng định, tấm Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất mà Ðảng, và Nhà nước trao tặng cho Bộ Nội vụ nhân dịp 60 năm Ngày thành lập và nhiều phần thưởng cao quý khác tặng cho ngành, những điển hình tiên tiến xuất sắc trong ngành những năm qua là sự ghi nhận công lao cống hiến to lớn và những thành tích xuất sắc của tập thể các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta. Thành tích mà ngành Nội vụ đạt được trong 65 năm qua có công lao đóng góp to lớn của đồng chí Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ. Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống của ngành được tổ chức, cũng đúng dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Ðại tướng. Trong dịp lễ trọng thể này, chúng ta cùng tri ân và kính chúc sức khỏe đồng chí Ðại tướng trường thọ.

Thủ tướng chỉ đạo ngành Nội vụ cần làm tốt hơn năm nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là tham mưu có hiệu quả trong việc hoàn thiện các thể chế, chính sách về xây dựng bộ máy tổ chức hành chính Nhà nước. Ðể chuẩn bị cho cuộc bầu cử QH và HÐND các cấp vào năm 2011, nhiệm vụ rất quan trọng là phải đánh giá, tổng kết được công tác tổ chức bộ máy Nhà nước của hệ thống chính quyền từ T.Ư đến địa phương trong thời gian qua, để từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc hoạch định chính sách, xây dựng một hệ thống tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ công chức Nhà nước; tham mưu cho các cơ quan thẩm quyền của Ðảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp trong việc xây dựng, đào tạo, phát triển, bố trí sử dụng, trọng dụng và phát huy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất và đạo đức, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực quản lý và kỹ năng hành chính tốt, có ý thức phục vụ nhân dân góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Ðảng, Nhà nước và mỗi địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách công tác hành chính Nhà nước. Phải coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, một khâu đột phá trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn chiến lược mới. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về những lĩnh vực công tác đặc thù như công tác tôn giáo, cơ yếu, thi đua, khen thưởng, văn thư lưu trữ, quản lý tổ chức phi chính phủ... và các nhiệm vụ khác Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ được giao. Tập trung xây dựng ngành Nội vụ vững mạnh, tiêu biểu; khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện tốt hơn nữa chức năng quản lý theo mô hình Bộ đa ngành, đa lĩnh vực.

* Ngày 28-8, tại Hà Nội, ngành Tài chính kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (28-8-1945 - 28-8-2010).  Dự lễ kỷ niệm có: Nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành Tài chính qua các thời kỳ; các bộ, ban, ngành, Trung ương và địa phương.

Tại buổi lễ, ngành Tài chính đã vinh dự được Ban Chấp hành T.Ư Ðảng tặng bức trướng mang dòng chữ: "Tài chính Việt Nam vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh". Các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, trong các cuộc kháng chiến gian khổ, trên mỗi chặng đường lịch sử cách mạng của dân tộc, cán bộ, công chức ngành Tài chính không ngừng phấn đấu xây dựng nền tài chính nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm nhu cầu tài chính cho các cuộc kháng chiến thắng lợi, góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN. Thực hiện đường lối đổi mới của Ðảng, với chủ trương kiên quyết đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN có sự quản lý của Nhà nước, ngành Tài chính có những chuyển biến tích cực, cơ chế quản lý tài chính mới dần thay thế cơ chế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu bao cấp. Từ năm 2000 đến nay, công tác tài chính tiếp tục đổi mới để trở thành công cụ sắc bén điều tiết vĩ mô nền kinh tế, huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh. Trong thời gian tới, mục tiêu chiến lược của ngành Tài chính là: Hoàn thiện cơ chế tài chính phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và yêu cầu hội nhập quốc tế; huy động các nguồn lực trong và ngoài nước, tăng cường tiềm lực tài chính quốc gia đủ mạnh,  bảo đảm an ninh tài chính, góp phần tích cực điều tiết vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội; quản lý, phân phối và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh cải cách hành chính đi đôi với hiện đại hóa, tăng cường công tác quản lý, giám sát tài chính góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nêu bật truyền thống ngành Tài chính, đánh giá cao các thế hệ của ngành luôn tận tụy, trung thành phục vụ Ðảng, cống hiến cho đất nước, góp phần quan trọng tạo sức mạnh vật chất cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng, giành độc lập dân tộc, đổi mới đất nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bước vào thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, CNH, HÐH, ngành Tài chính phải phát huy truyền thống vẻ vang, phát triển theo hướng hiện đại đủ sức hội nhập quốc tế sâu rộng, tham mưu xây dựng, thực hiện hiệu quả các chính sách tài chính, tạo môi trường thuận lợi, lành mạnh cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ đó làm cho người dân được ấm no, giàu có, làm cho tài chính doanh nghiệp lớn mạnh về quy mô và đạt hiệu quả cao. Phó Thủ tướng lưu ý ngành Tài chính cần phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để tạo ra nguồn lực tài chính to lớn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế nhanh và bền vững của đất nước.

Có thể bạn quan tâm