Sáng cùng ngày, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Hồ Cẩm Ðào cùng Ðoàn đại biểu cấp cao của Ðảng và Nhà nước Trung Quốc thăm hữu nghị, chính thức nước ta và dự Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC lần thứ 14; tin tưởng kết quả của chuyến thăm sẽ thúc đẩy mối quan hệ giữa hai Ðảng và hai Nhà nước lên tầm cao mới, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Hội nghị APEC 14.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào; những thỏa thuận hai bên vừa đạt được, đánh dấu bước phát triển mới đặc biệt quan trọng đối với quan hệ giữa hai nước.
Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Trung Quốc cùng hợp tác phát triển với các nước ASEAN, nhất là Hội nghị cấp cao kỷ niệm 15 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc vừa qua đã mở ra phương hướng phát triển mới với các nước ASEAN. Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của đồng chí Hồ Cẩm Ðào về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc và phiên họp đầu tiên đã được tổ chức, là minh chứng triển vọng hợp tác ngày càng tốt đẹp giữa hai nước.
Thủ tướng nhất trí với ý kiến của đồng chí Hồ Cẩm Ðào về việc Chính phủ hai nước xúc tiến ngay quy hoạch hợp tác toàn diện, lâu dài giữa hai nước, phù hợp quy hoạch phát triển của hai nước, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng sẽ thực hiện được mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 15 tỷ USD vào năm 2010, đồng thời đề nghị phía Trung Quốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam tăng xuất khẩu sang Trung Quốc.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Ôn Gia Bảo và mời đồng chí sớm sang thăm chính thức Việt Nam.
Ðồng chí Hồ Cẩm Ðào chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, những tình cảm sâu sắc của các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Ðoàn đại biểu cấp cao của Ðảng và Nhà nước Trung Quốc, tin tưởng chuyến thăm sẽ đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới.
Ðồng chí Hồ Cẩm Ðào chúc mừng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng được bầu giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ; đánh giá cao những đóng góp của Thủ tướng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước; vui mừng nhận thấy từ nhiều năm qua, quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển tốt đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước.
Ðồng chí Hồ Cẩm Ðào cho biết, tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo hai Ðảng, hai Nhà nước đều bày tỏ hài lòng về những bước tiến trong quan hệ Trung Quốc - Việt Nam là tài sản quý báu chung của hai Ðảng, hai nước, hai dân tộc cần phải ra sức giữ gìn và phát triển; nhấn mạnh, củng cố và phát triển sâu rộng quan hệ hữu nghị truyền thống, mở rộng hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước. Trung Quốc cùng Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai Ðảng, hai nước theo phương châm 16 chữ, để hai nước và nhân dân hai nước mãi mãi là "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt".
Ðồng chí Hồ Cẩm Ðào nêu bốn ý kiến để hai bên triển khai trong thời gian tới, đó là: Tăng cường quy hoạch hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước; hai bên cần áp dụng biện pháp mở rộng quy mô thương mại, cải thiện cơ cấu, nâng cao trình độ thương mại và cân đối thương mại hai chiều, đưa kim ngạch hai chiều lên 15 tỷ USD vào năm 2010; tăng cường hợp tác về một số dự án lớn, trong đó năm dự án ký ngày 16-11 đã có tổng trị giá hơn 3,6 tỷ USD; tăng cường hợp tác kinh tế đa phương, trong đó Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm đối phó những thách thức khi gia nhập WTO.
* Sáng 17-11, tại Hội trường Ba Ðình, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến thân mật với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào đang thăm hữu nghị chính thức nước ta.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào nêu rõ, quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam đã được nhiều thế hệ lãnh đạo hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Các nhà lãnh đạo hai nước thường xuyên thăm viếng lẫn nhau, tạo cơ sở quan trọng thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam đều là nước XHCN; khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác theo phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào chúc mừng thành công của Ðại hội lần thứ X Ðảng CS Việt Nam; chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng CS Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; nhấn mạnh, Trung Quốc ủng hộ những đường lối, chính sách mà Ðại hội lần thứ X Ðảng CS Việt Nam đề ra, cho rằng, việc tăng cường giao lưu, tổ chức các cuộc hội thảo về lý luận xây dựng Ðảng, quản lý nhà nước giữa hai bên sẽ có lợi cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.
Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào và Phu nhân thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC lần thứ 14, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống Việt Nam - Trung Quốc phát triển mạnh mẽ hơn, đồng thời góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị APEC lần đầu được tổ chức tại Việt Nam. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhất trí cao với những đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; cho rằng mối quan hệ đó đang mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển ở mỗi nước. Hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp của hai nước.
Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhờ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào chuyển lời thăm hỏi và lời mời ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Ngô Bang Quốc (Chủ tịch QH) thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vào thời gian sớm nhất.