Thủ tướng Chính phủ Lào tiếp đồng chí Trần Sỹ Thanh

Nhân dịp thăm và làm việc tại Vientiane (Lào), chiều 4/11, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh. Cùng tham gia Đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh tiếp đồng chí Trần Sỹ Thanh. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh tiếp đồng chí Trần Sỹ Thanh. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Sỹ Thanh cảm ơn Thủ tướng Phankham Viphavan đã dành thời gian quý báu tiếp đón đoàn; chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đến đồng chí Thủ tướng Chính phủ Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Lào giành được sau hơn 35 năm đổi mới và những kết quả quan trọng sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của Lào; đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, trên cơ sở phát huy những thành tựu, kinh nghiệm quý báu sau 35 năm đổi mới, đất nước Lào sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa, xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh cũng cho rằng, cùng với những thành tựu quan trọng, toàn diện mà hai Đảng, hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước.

Báo cáo Thủ tướng Phankham Viphavanh các kết quả hợp tác vô cùng tích cực giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Vientiane, đặc biệt trong năm Hữu nghị Đoàn kết Việt Nam-Lào 2022, đồng chí Trần Sỹ Thanh khẳng định thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục dành sự hợp tác và hỗ trợ giúp đỡ toàn diện đối với thủ đô Vientiane.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước Lào sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hai thủ đô triển khai hợp tác, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Chào mừng đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Lào, tiếp tục chuỗi hoạt động hợp tác sôi nổi giữa Hà Nội và Vientiane trong năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022, Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh cũng gửi lời hỏi thăm tới Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh nhấn mạnh hai nước Việt Nam và Lào luôn dành cho nhau sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và đều xuất phát từ tình cảm, từ trái tim của người dân hai nước Lào và Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả mọi mặt để cả hai nước cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Bày tỏ vui mừng về những kết quả hợp tác giữa hai thủ đô, Thủ tướng Phankham Viphavan bày tỏ hy vọng thủ đô Hà Nội và thủ đô Vientiane sẽ tiếp tục dành cho nhau sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và tăng cường hợp tác hơn nữa trong thời gian tới, vun đắp tình cảm và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai thành phố, hai đất nước.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh khẳng định, Đảng và Nhà nước Lào luôn ủng hộ thủ đô Hà Nội và thủ đô Vientiane hợp tác cùng phát triển, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết, keo sơn, gắn bó giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

*Trước đó, chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Sỹ Thanh làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với đồng chí Athsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đô trưởng thủ đô Vientiane (Lào).

Thủ tướng Chính phủ Lào tiếp đồng chí Trần Sỹ Thanh ảnh 1
Đô trưởng thủ đô Vientiane tiếp đồng chí Trần Sỹ Thanh cùng đoàn đại biểu thành phố Hà Nội. (ẢNH: TRỊNH DŨNG)

Nhiệt liệt chào đón đồng chí Trần Sỹ Thanh và Đoàn đại biểu thủ đô Hà Nội sang thăm và làm việc tại Vientiane, đồng chí Athsaphangthong Siphandone đánh giá, đây là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước đã và đang có các hoạt động trọng thể kỷ niệm “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt năm 2022”.

“Đây là lần đầu tiên hai thủ đô triển khai liên tục các hoạt động tiếp xúc cấp cao trong cùng một năm, thể hiện mối quan hệ gắn bó, keo sơn, đoàn kết giữa hai bên”, Đô trưởng thủ đô Vientiane nhấn mạnh.

Thay mặt Đoàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cảm ơn đồng chí Athsaphangthong Siphandone và các đồng chí lãnh đạo Thủ đô Vientiane đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm nồng hậu.

Trong không khí đoàn kết và cởi mở, đánh giá về kết quả quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô thời gian qua, lãnh đạo hai bên nhận định Hà Nội và Vientiane đã luôn dành ưu tiên cao trong phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác. Kết quả hợp tác thời gian qua không chỉ góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của cả hai thủ đô, mà còn đóng góp quan trọng gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Hai bên thống nhất ý nghĩa quan trọng và toàn diện của Biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025 giữa Đảng bộ và Chính quyền thủ đô Hà Nội với Đảng bộ và Chính quyền thủ đô Vientiane, làm cơ sở cho các hoạt động hợp tác song phương cụ thể trong giai đoạn mới.

Thảo luận về một số lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, Đô trưởng thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone đề nghị hai bên quan tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là tài chính công, nông nghiệp nông thôn và giáo dục đào tạo.

Nhất trí với các ý kiến và đề xuất của phía thủ đô Vientiane, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị chính quyền, các cơ quan, đơn vị chuyên môn của Hà Nội và Vientiane sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đề xuất các biện pháp, hoạt động hợp tác cụ thể, sinh động, mang lại hiệu quả thiết thực; tìm kiếm các cơ chế trao đổi thông tin phù hợp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình hợp tác nhằm đóng góp tích cực vào sự phát triển của hai thủ đô, thực sự trở thành hình mẫu trong hoạt động hợp tác cấp địa phương giữa hai nước; phấn đấu để các thành tựu hợp tác ngày càng tương xứng với tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, cũng như kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Sau cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Đô trưởng thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone cùng đoàn đại biểu hai bên đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công thương thành phố Hà Nội và Sở Công thương thủ đô Vientiane.

Thủ tướng Chính phủ Lào tiếp đồng chí Trần Sỹ Thanh ảnh 2

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Công thương thành phố Hà Nội và Sở Công thương thủ đô Vientiane. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đây là Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại giữa hai thủ đô, đồng thời là một trong những trọng tâm hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn 2022-2025.