#Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

56 kết quả

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào tại Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại thủ đô Viêng Chăn, Lào sáng 1/12. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chính trị

Đại sứ Lào tại Việt Nam: Đảng, Nhà nước Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam

Đảng, Nhà nước Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam. Lào sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện một cách ổn định, bền vững với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế-thương mại và đầu tư, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng và bền vững của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đồng chí Khamphan Pheuyavong, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Hải Tiến
Hành trình Đảng 95 năm

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là chiến thắng của thời đại

Theo đồng chí Khamphan Pheuyavong, Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự kiện ngày 30/4/1975 là chiến thắng của thời đại, là thắng lợi chung của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tặng hoa chúc mừng các đồng chí được nhận Huân chương Tự do hạng Nhất.
Việt Nam hôm nay

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ trao Huân chương Tự do của Nhà nước Lào cho lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Chiều 29/4, tại TP Hồ Chí Minh, nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Lào sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Đảng, Nhà nước Lào long trọng tổ chức Lễ trao Huân chương Tự do của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Chính trị

Gìn giữ, vun đắp tài sản vô giá của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại

Với tình cảm chân thành, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tổ chức nghi lễ đặc biệt, buộc chỉ cổ tay dành cho Chủ tịch nước và các đại biểu Việt Nam. Lễ buộc chỉ cổ tay không chỉ là một nét văn hóa độc đáo, thể hiện lòng yêu mến khách của người dân Lào mà còn là minh chứng, là niềm tin về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào luôn nảy nở, kề vai, sát cánh, cùng nhau phát triển vươn lên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chia buồn cùng gia đình nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone. (Ảnh: DƯƠNG GIANG/TTXVN)
Ảnh

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone

Sáng 7/4/2025, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào viếng nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khamtay Siphandone.
Anh Trần Thắng Lợi, Việt kiều Lào.
Thế giới

Việt kiều Lào bày tỏ lòng kính trọng và thương tiếc đồng chí Khamtay Siphandone

Đồng chí Khamtay Siphandone ra đi không chỉ là mất mát to lớn đối với gia quyến, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào; mà Việt Nam cũng mất đi người bạn, người đồng chí anh em thân thiết đã cùng sát cánh trong những cuộc kháng chiến trường kỳ của hai dân tộc trước đây cũng như công cuộc đổi mới, phát triển đất nước ngày nay.
Thiếu nhi xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh chào đón Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone tới thăm (Nghệ An, 2002). (Ảnh: Lan Xuân – TTXVN)
Chính trị

Người dày công vun đắp cầu nối hữu nghị, đoàn kết Việt-Lào

Mối quan hệ trong sáng, thủy chung hiếm có là hành trang quý giá của hai dân tộc Việt Nam và Lào trên con đường phát triển. Điều đó không ngừng được xây đắp bởi lớp lớp thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân hai nước, trong đó có đồng chí Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhà cách mạng lão thành của Đảng NDCM Lào.
Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đón Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, năm 1999. (Ảnh: TTXVN)
Chính trị

Đồng chí Khamtay Siphandone với dấu ấn tại Đại hội VI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Đồng chí Khamtay Siphandone – nhà lãnh đạo kiên cường, người bạn thủy chung của Việt Nam – đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử cách mạng và phát triển của nước Lào. Ghi dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử hiện đại của Lào, Đại hội lần thứ 6 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào không chỉ phản ánh tinh thần đổi mới mạnh mẽ mà còn khẳng định vai trò lãnh đạo của đồng chí Khamtay Siphandone.
Lễ ký hiệp định thương mại giữa hai nước Việt Nam-Lào tại Viêng Chăn. (Ảnh TTXVN)
Thế giới

Quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng sâu sắc và hiệu quả

Mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa Việt Nam và Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong gây dựng được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trải qua hơn 60 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, mối quan hệ đặc biệt này ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Báo Pasaxon)
ASEAN

Lào tập trung cải thiện chất lượng giáo dục

Trước tình trạng thiếu giáo viên và tỷ lệ bỏ học tăng cao trên cả nước Lào, Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào coi đây là vấn đề cấp bách cần nhanh chóng giải quyết, yêu cầu các cấp tập trung cải thiện công tác giáo dục bảo đảm chất lượng; giao Chính phủ bổ sung ngân sách cho công tác giáo dục.