Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tiếp kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào

NDO - Nhân dịp đồng chủ trì cuộc họp Tham khảo Chính trị lần thứ 8 giữa Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam và Lào, chiều 29/6, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt đã đến chào Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.
0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào.
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt bày tỏ vui mừng lần đầu tiên chủ trì Tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam và Lào; cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào đã dành thời gian tiếp đoàn; chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tới Bộ trưởng Saleumxay Kommasith, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ Bộ Ngoại giao Lào; chúc mừng về những thành tựu đối nội, đối ngoại to lớn mà nhân dân Lào anh em đã giành được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã thông báo về kết quả tại cuộc làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune; đồng thời khẳng định, Bộ Ngoại giao Việt Nam sẵn sàng phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Ngoại giao Lào trong các lĩnh vực như xây dựng ngành, đào tạo cán bộ, công tác nữ công, lãnh sự, biên giới, phối hợp quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực tại các diễn đàn..., cũng như trao đổi trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith hoan nghênh Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt sang Lào và đồng chủ trì họp Tham khảo Chính trị lần này; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào nói chung, cũng như mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, tin cậy giữa Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam và Lào nói riêng.

Bộ trưởng Saleumxay Kommasith đánh giá cao cơ chế Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng và đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; tích cực góp phần triển khai các Thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai nước và tập trung thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021-2025.