Tham khảo Chính trị Việt Nam-Lào lần thứ 8

NDO - Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào, chiều 28/6, tại thủ đô Viêng Chăn, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt và Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune đồng chủ trì cuộc họp Tham khảo Chính trị lần thứ 8 giữa Bộ Ngoại giao hai nước Việt Nam và Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh buổi trao đổi.
Toàn cảnh buổi trao đổi.

Tại cuộc họp, hai bên đã đánh giá tổng thể quan hệ Việt-Lào và trao đổi quan điểm về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua; trong đó Bộ Ngoại giao hai nước đã phối hợp chặt chẽ, góp phần triển khai tốt các chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (tháng 4/2023) và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 1/2023).

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chuẩn bị tốt các chuyến thăm cấp cao và các cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai nước trong thời gian tới; đồng thời tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương hai nước thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, hai Thứ trưởng nhất trí trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, hai bên càng cần phát huy truyền thống phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng, đặc biệt trong các vấn đề chiến lược liên quan đến hòa bình, ổn định ở khu vực.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2024, góp phần tiếp tục duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Tham khảo Chính trị Việt Nam-Lào lần thứ 8 ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt (trái) và Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phoxay Khaykhamphithoune.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí cùng các nước ASEAN khác duy trì lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982); thực hiện hiệu quả DOC, phấn đấu sớm đạt COC hiệu lực và hiệu quả.

Về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai tốt Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ giai đoạn 2021-2025; duy trì đều đặn và phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn và phối hợp giữa các đơn vị tương ứng của hai Bộ, nhất là trong công tác nghiên cứu chính sách, ngoại giao kinh tế, lãnh sự, kiều dân, biên giới, đào tạo bồi dưỡng...

Cuộc họp Tham khảo chính trị lần thứ 8 cấp Thứ trưởng Ngoại giao hai nước Việt Nam và Lào đã diễn ra trong bầu không khí chân thành và thẳng thắn. Hai bên thống nhất sẽ tổ chức cuộc họp Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ 9 tại Việt Nam vào năm 2024.