Thử nghiệm truyền dữ liệu qua mạng Internet2 đạt tốc độ kỷ lục

Thử nghiệm truyền dữ liệu qua mạng Internet2 đạt tốc độ kỷ lục

Internet2 là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi 200 trường đại học tại Mỹ và một số đối tác từ các công ty máy tính và doanh nghiệp, với mục đích phát triển và khai thác một mạng toàn cầu thế hệ mới sử dụng công nghệ IPv6 (tăng số lượng địa chỉ IP bằng dãy sáu con số thay vì bốn con số như hiện nay). Internet2 không hoạt động độc lập mà ứng dụng ngay để khai thác đồng thời với hệ thống Internet hiện nay.

Qua thử nghiệm, một gói dữ liệu khổng lồ 859 gigabytes truyền đi từ Geneva đến California với khoảng cách 15.766 km trong thời gian chưa đầy 17 phút với tốc độ trung bình 6,63 gigabits / giây. Với tốc độ lớn như vậy, một bộ phim DVD đầy đủ truyền đi chỉ mất bốn giây.

Đạt được tốc độ nhanh như vậy là nhờ có card giao tiếp mạng Xframe 10GB trên máy chủ, thiết bị đầu cuối gồm một bộ định tuyến (router) Cisco 7600, máy chủ Newisys 4300 lắp đặt vi xử lý mới nhất của AMD  - Opteron 64bit,  máy chủ Itanium của Intel cài đặt hệ điều hành 64 bit của Microsoft.

Cuộc trình diễn kỹ thuật này được ghi nhận là phá vỡ kỷ lục tốc độ 100 petabit /giây tức một trăm triệu tỷ bit /giây ở khoảng cách ngắn.

Kỷ lục mới nhất này của Caltech và CERN là một bước tiến mới trong chương trình nghiên cứu phát triển mạng toàn cầu tốc độ cao này để làm nền tảng cho mạng dữ liệu tập trung Internet thế hệ mới.

Cấu trúc Internet2 mới (IPv6) kết hợp với Internet  hiện nay (IPv4) có đường trục chính tính gigabit /giây sẽ mở đường cho những nghiên cứu mới và tạo thuận lợi cho công việc kinh doanh của doanh nghiệp khi  hình thành các tổ chức doanh nghiệp ảo với quy mô toàn cầu, giúp chia sẻ thông tin và dễ dàng khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu.

Theo ông Harvey Newman, giáo sư vật lý học tại Caltech, đây là một cột mốc quan trọng tiến tới sự phân phối thông tin trên toàn cầu một cách năng động và những thí nghiệm vật lý về năng lượng cao thế hệ mới có khả năng truyền dữ liệu mức terabyte (hàng tỷ byte) sắp trở thành hiện thực.

Còn theo ông Olivier Martin, trưởng dự án kết nối ngoài của CERN và giám đốc dự án DataTAG, tới năm 2007, khi trung tâm dữ liệu khổng lồ Hardon Collider hoàn tất và đưa vào vận hành, sẽ cung cấp khoảng 15 triệu tỷ bytes dữ liệu mỗi năm. Các dữ liệu này sẽ được lưu trữ và phân tích trong mạng toàn cầu bằng những máy tính trung tâm cỡ lớn. Kỷ lục truyền dữ liệu Internet2 này sẽ là một bước tiến quan trọng trong việc cung cấp những giải pháp kết nối để truyền một khối lượng dữ liệu khổng lồ.

Có thể bạn quan tâm